Tỷ phú Soros mua cổ phần của công ty khởi nghiệp xe tải điện Rivian

15:09' - 14/02/2022
BNEWS Nhà đầu tư tỷ phú George Soros đã mua gần 20 triệu cổ phiếu của công ty sản xuất xe tải điện Rivian Automotive Inc. trong quý kết thúc vào ngày 31/12/2021, theo hồ sơ chứng khoán công bố tuần trước.

Với 19.835.761 cổ phiếu, trị giá khoảng 2 tỷ USD vào thời điểm đó khiến Soros Fund Management trở thành một trong những nhà đầu tư nổi bật nhất trong Rivian.

Rivian, do Amazon.com Inc sở hữu 20%, dự kiến sẽ cung cấp cho công ty thương mại điện tử Amazon hơn 100.000 xe tải điện.

Công ty Rivian có trụ sở tại Irvine, California, cho biết, vào tháng 12/2021, họ dự kiến sản xuất sẽ giảm vài trăm xe so với mục tiêu 1.200 xe trong năm 2021 do những hạn chế của chuỗi cung ứng, những thách thức có thể xảy ra trong việc tăng cường sản xuất để cạnh tranh với nhà sản xuất xe điện hàng đầu Tesla Inc.

Cổ phiếu của Rivian đã giảm 9% vào phiên 11/2 và giảm 43% từ đầu năm đến nay. Giá cổ phiếu của Rivian giảm 67% so với mức cao nhất 179,46 USD vào ngày 16/11/2021, chưa đầy một tuần sau khi huy động được 12 tỷ USD trong lần ra mắt cổ phiếu lớn nhất năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục