Tỷ suất sinh thô ở Hàn Quốc lần đầu tăng trong một thập kỷ

16:47' - 26/02/2025
BNEWS Năm 2024, Hàn Quốc đã lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ sinh trong một thập kỷ, một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số.

Theo số liệu được Cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố ngày 26/2, tỷ suất sinh thô ở nước này trong năm ngoái đạt 4,7 trẻ em trên 1.000 dân, phá vỡ xu hướng giảm đã kéo dài từ từ năm 2014 đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ sinh - số trẻ em sinh ra còn sống tính trung bình trên một phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ - là 0,75, nhích nhẹ so với mức 0,72 của năm 2023. Tính trong cả năm ngoái, Hàn Quốc có 238.300 trẻ được sinh ra, tăng 8.300 trẻ (tương đương 3,6%) so với năm 2023.

 

Ông Park Hyun-jeong, một quan chức từ Cơ quan thống kê Hàn Quốc, cho biết số trẻ được sinh ra tăng là do gia tăng số cặp kết hôn sau đại dịch COVID-19 cũng như sự dịch chuyển dân số. Hiện nhóm người trong độ tuổi đầu 30 đang có xu hướng tăng lên và tuổi trung bình của người mẹ khi sinh con là 33,7, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Park cảnh báo tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc hiện vẫn thấp hơn rất  nhiều so với tỷ lệ 2,1 trẻ em/phụ nữ cần để duy trì dân số Hàn Quốc ở mức 51 triệu người.

Theo Viện đánh giá và đo lường sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle (Mỹ), với tỷ lệ sinh hiện tại, dân số Hàn Quốc sẽ giảm gần một nửa, xuống còn 26,8 triệu người, vào năm 2100.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra tỷ lệ sinh thấp ở Hàn Quốc, từ chi phí nuôi dạy tốn kém, giá nhà cửa cao đến những cạnh tranh gay gắt trong xã hội khiến nhiều người khó tìm được việc làm thu nhập tốt để trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài ra, gánh nặng vừa đi làm, vừa chăm sóc con cái và làm việc nhà cũng khiến nhiều phụ nữ ngại đẻ con.

Hàn Quốc hiện là một trong những nước có tuổi thọ thuộc hàng cao nhất, trong khi tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới. Sự kết hợp này đang tạo ra thách thức báo động về dân số. Chính phủ nước này đã chi hàng tỷ USD để khuyến khích phụ nữ sinh con nhằm duy trì dân số ổn định. Các hình thức hỗ trợ bao gồm chi tiền mặt, đảm bảo dịch vụ trông trẻ, hỗ trợ điều trị vô sinh, khuyến khích nam giới nghỉ chăm vợ sinh con... nhưng đến nay tỷ lệ sinh vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Ngoài Hàn Quốc, nước láng giềng Nhật Bản cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Nhật Bản có dân số già thứ 2 thế giới, sau Monaco, tỷ lệ sinh thấp cùng nhiều quy định nhập cư nghiêm ngặt khiến thị trường thiếu hụt nhiều lao động.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục