UBS dự phòng 4 tỷ USD cho thương vụ thâu tóm Credit Suisse
Ngày 16/5, Ngân hàng đầu tư đa quốc gia và dịch vụ tài chính UBS Group AG của Thụy Sĩ thông báo sẽ dành ra khoản dự phòng 4 tỷ USD để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý và kiện tụng có thể xảy ra trong thương vụ thâu tóm ngân hàng Credit Suisse. Thông tin trên được UBS đưa ra trong bối cảnh ngân hàng này đang chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất thủ tục tiếp quản Credit Suisse.
UBS ước tính “lợi thế thương mại âm” (tức giá mua thấp hơn so với giá trị tài sản ròng của công ty được thu mua) trị giá 34,8 tỷ USD từ việc mua lại Credit Suisse. Đây là khoản lợi nhuận khổng lồ được thực hiện trong mỗi lần giao dịch. Kết quả trên giúp UBS có thể từng bước giải quyết các khoản lỗ một lần phát sinh từ thương vụ thâu tóm.
Theo các chuyên gia tại công ty cung cấp dịch vụ tài chính Jefferies của Mỹ, các khoản chi phí liên quan đến việc tái cơ cấu, xử lý các vụ kiện tụng và thu hẹp bộ phận không cốt lõi có thể lên tới 28 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ một số nội dung trong các liệt kê trên cần được giải quyết trước. Hiện tại, UBS vẫn chưa nắm được thông tin đầy đủ về sổ sách kế toán của Credit Suisse nên các con số có thể thay đổi trong những tháng tới.
Việc UBS mua lại Credit Suisse là cuộc giải cứu đầu tiên đối với một ngân hàng toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thương vụ này giúp hình thành nên một công ty quản lý tài sản toàn cầu trị giá hơn 5.000 tỷ USD về tài sản đầu tư và có hơn 120.000 nhân viên trên toàn thế giới./.
- Từ khóa :
- UBS
- credit Suisse
- UBS Group AG
- ngân hàng Thụy Sĩ
Tin liên quan
-
Ngân hàng
UBS: Tình hình của Credit Suisse đã ổn định
18:34' - 12/05/2023
Ngày 12/5, Giám đốc điều hành (CEO) của UBS, ông Sergio Ermotti khẳng định tình hình của ngân hàng Credit Suisse đã ổn định, khi khách hàng không còn ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng này.
-
Ngân hàng
UBS: CEO của Credit Suisse sẽ tham gia ban lãnh đạo mới sau khi sáp nhập
20:29' - 09/05/2023
UBS Group vừa cho biết, Giám đốc điều hành (CEO) của Credit Suisse, Ulrich Koerner, sẽ tham gia ban điều hành mới sau khi ngân hàng này hoàn tất việc tiếp quản ngân hàng đối thủ Thụy Sỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Triển vọng sáp nhập của các ngân hàng châu Âu năm 2026
09:03'
Với nguồn vốn dư dả, giới phân tích nhận định thị trường sẽ chứng kiến sự chuyển dịch chiến lược của các ngân hàng tại châu Âu từ phòng thủ sang các hoạt động mua bán và sáp nhập.
-
Ngân hàng
Nga triển khai đồng ruble kỹ thuật số
08:23'
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga bắt đầu triển khai sử dụng rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số trong ngân sách và ngân hàng.
-
Ngân hàng
"Vàng kỹ thuật số" biến thành tài sản rủi ro
10:45' - 01/01/2026
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, Bitcoin ghi nhận mức lỗ hằng năm đầu tiên sau 2 năm tăng trưởng liên tiếp trước đó.
-
Ngân hàng
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt
08:00' - 01/01/2026
Ngành ngân hàng đang tiếp tục đứng trước yêu cầu điều hành thận trọng nhưng linh hoạt trong giai đoạn mới.
-
Ngân hàng
Lợi nhuận ngân hàng bứt tốc
16:40' - 31/12/2025
Dù chưa chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2025, nhiều tổ chức tín dụng cho biết đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.
-
Ngân hàng
Agribank bảo toàn hàng chục tỷ đồng trước vấn nạn lừa đảo số
14:30' - 31/12/2025
Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, năm 2025 cán bộ Agribank trong toàn hệ thống đã ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo, bảo vệ an toàn hơn 17 tỷ đồng cho khách hàng, đặc biệt là tại khu vực nông thôn.
-
Ngân hàng
SHB sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới
12:52' - 31/12/2025
Điểm đáng lưu ý là câu chuyện tăng vốn không chỉ để “mở rộng quy mô”, mà còn nhằm tạo bộ đệm an toàn cho tăng trưởng.
-
Ngân hàng
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2025
09:29' - 31/12/2025
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 30/12 đã công bố biên bản cuộc họp mang tính chia rẽ sâu sắc diễn ra vào đầu tháng này.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 31/12: Giá USD và NDT tăng, giảm trái chiều
08:44' - 31/12/2025
Tỷ giá hôm nay 31/12 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) được các ngân hàng điều chỉnh tăng, giảm trái chiều.

Biểu tượng ngân hàng UBS tại Geneva, Thụy Sĩ,. Ảnh: THX/ TTXVN