Ukraine sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng

15:20' - 16/08/2022
BNEWS Theo Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Yuriy Vaskov, trong tháng 9 tới, Ukraine có thể xuất khẩu 3 triệu tấn ngũ cốc từ các cảng của nước này và trong tương lai có thể xuất khẩu 4 triệu tấn/tháng.

Ông Vaskov cho biết thêm Ukraine đã nhận được đơn đề nghị cho phép 30 tàu, thuyền cập cảng tại Ukraine trong 2 tuần tới để xuất khẩu ngũ cốc.

Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm mạnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra ngày 24/2 năm nay.

 

Hôm 22/7 vừa qua, tại Istanbul, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận riêng rẽ với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về việc mở lại 3 cảng biển ở Ukraine cho hoạt động xuất khẩu ngũ của nước này ra thị trường quốc tế qua Biển Đen. 

Cùng ngày 16/8, dữ liệu của Refinitiv Eikon cho thấy tàu Brave Commander đã rời cảng Pivdennyi của Ukraine, mang theo 23.000 tấn lúa mì - lô hàng viện trợ lương thực nhân đạo từ Ukraine tới châu Phi, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục