BNEWS Trong báo cáo Theo dõi Xu hướng Đầu tư mới nhất, UNCTAD cho hay FDI toàn cầu đã giảm mạnh từ 1.500 tỷ USD trong năm 2019 xuống khoảng 859 tỷ USD năm 2020.
Báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) được công bố ngày 24/1 cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2020 đã giảm mạnh 42%, trong khi đó, Trung Quốc đi ngược xu thế này trở thành nước tiếp nhận vốn FDI hàng đầu thế giới.
Trong báo cáo Theo dõi Xu hướng Đầu tư mới nhất, UNCTAD cho hay FDI toàn cầu đã giảm mạnh từ 1.500 tỷ USD trong năm 2019 xuống khoảng 859 tỷ USD năm 2020.
UNCTAD cảnh báo rằng FDI sẽ tiếp tục suy giảm trong năm nay, qua đó đe dọa đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Báo cáo có đoạn: "FDI năm 2020 thấp hơn 30% mức đáy sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 và quay trở lại mức được ghi nhận trong những năm 1990".
Dữ liệu cho thấy sự giảm sút này tập trung vào những nước phát triển, nơi các dòng vốn FDI giảm 69% xuống còn khoảng 229 tỷ USD, mức thấp nhất trong 25 năm qua.
Sự suy giảm vốn FDI ở các nước đang phát triển là khoảng 12% xuống còn 616 tỷ USD, trong khi Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng những nước nhận FDI nhiều nhất.
Vốn FDI vào Trung Quốc tăng 4% lên mức 163 tỷ USD, khiến nước này trở thành nước nhận FDI nhiều nhất thế giới trong năm 2020, xếp sau là Mỹ./.
- Từ khóa:
- FDI
- vốn FDI
- FDI toàn cầu
- Vốn FDI vào Trung Quốc
Tin liên quan
Lượng vốn FDI của Trung Quốc vào Campuchia tăng mạnh
Vốn FDI của Trung Quốc vào Campuchia đạt tới 860 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.









