Ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 10

10:29' - 15/09/2017
BNEWS Ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 10, các địa phương khẩn trương di dời dân, kêu gọi tàu thuyền về trú bão, thu hoạch sớm mùa màng; gia cố nhà cửa....
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã huy động các xe chuyên dụng và nhiều xe thu gom rác và triển khai việc cắt, tỉa cành cây cao trong khu vực nội thành để tránh gãy, đổ gây thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của người dân. Trong ảnh: Công nhân Công ty Môi trường đô thị thu gom cành cây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN
Sáng 15/9/2017, tuy bão số 10 chưa đổ vào Quảng Bình nhưng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa rất to, gió giật mạnh khiến nhiều cây bị gãy và bật gốc. Trong ảnh: Nhiều cây bị gãy và bật gốc do bão. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Trước ảnh hưởng của bão số 10, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã huy động các xe chuyên dụng và nhiều xe thu gom rác và triển khai việc cắt, tỉa cành cây cao trong khu vực nội thành để tránh gãy, đổ gây thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của người dân. Trong ảnh: Mặc trời mưa gió, các công nhân vẫn làm việc rất khẩn trương tỉa các cành cây. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN
Khu vực ven biển của tỉnh Nam Định có 916 lều, chòi với 1.125 ngư dân, để không gây thiệt hại cho người và của, các ngành chức năng đã có phương án di dời, sơ tán người canh coi tại các chòi canh và người dân ở khu vực cửa sông, ven biển vào khu vực an toàn xong trước 9 giờ ngày 15/9. Trong ảnh: Tàu thuyền vào neo đậu tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Để chủ động đối phó với cơn bão số 10, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu sơ tán gần 11.000 hộ dân với trên 47.400 người tại các huyện ven biển: Lộc Người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được sơ tán tránh bão số 10 bằng xe buýt. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Để chủ động đối phó với cơn bão số 10, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu sơ tán gần 11.000 hộ dân với trên 47.400 người tại các huyện ven biển: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và Khu Kinh tế Vũng Áng xong trước 17 giờ ngày 14/9/2017. Trong ảnh: Người dân đưa và di chuyển tài sản, vật dụng trong gia đình đến nơi an toàn. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa giúp dân thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Khiếu Tư-TTXVN
Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, hơn 200 cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về 5 xã của huyện Triệu Sơn gồm: Tân Ninh, Thọ Vực, Thọ Tiến, Thọ Tân, Bình Sơn giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa. Đây là những địa bàn có diện tích lúa chín nhiều cần phải thu hoạch ngay trước khi bão về để hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa giúp dân thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Khiếu Tư-TTXVN

Các lực lượng phối hợp di chuyển tàu, thuyền vào nơi an toàn, tránh trú bão số 10 tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN

Đến chiều 14/9/2017, thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo được cho hơn 2.500 phương tiện với trên 7.000 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến chủ động phòng tránh bão số 10; huy động hơn 48.500 người tham gia xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hàng nghìn m3 đất, cát, đá hộc; hơn 800 tấn lương thực...sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 10. Trong ảnh: Các lực lượng phối hợp di chuyển tàu, thuyền vào nơi an toàn, tránh trú bão số 10 tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục