Ủy ban Tiền tệ và Tài chính của IMF có Chủ tịch mới

15:32' - 24/12/2021
BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 23/12 thông báo Phó Thủ tướng thứ nhất của Tây Ban Nha Nadia Calvino đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ và Tài chính của IMF (IMFC).
 

 

Thông báo cho biết bà Calvino, người đồng thời cũng là Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha, sẽ thay thế Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson vào vị trí là người đứng đầu IMFC và sẽ giữ chức vụ này trong 2 năm, bắt đầu từ ngày 3/1/2022.

Bà Calvino là Phó Thủ tướng thứ nhất của Tây Ban Nha kể từ tháng 7 năm nay và là Bộ trưởng Kinh tế nước này kể từ năm 2018. Trước đây bà từng giữ một số chức vụ tại Ủy ban châu Âu (EC), trong đó có chức Tổng vụ trưởng phụ trách ngân sách trong thời gian từ năm 2014 đến 2018.

IMFC là cơ quan tư vấn chính cho Hội đồng thống đốc của IMF về các vấn đề lớn liên quan đến chính sách.

Ủy ban này bao gồm 24 thành viên là các chủ và thống đốc ngân hàng trung ương, các bộ trưởng tài chính hoặc các quan chức có cấp bậc tương đương, những người được lựa chọn trong số các nước thành viên của IMF./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục