Va chạm với sà lan, một tàu cá bị chìm

10:19' - 10/06/2021
BNEWS Tại thời điểm xảy ra va chạm, sà lan có 5 thuyền viên do anh Trần Văn Thi (Hải Phòng) làm thuyền trưởng; tàu cá có 12 thuyền viên do anh Nguyễn Hải (Huế) làm thuyền trưởng.

Ngày 10/6, Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thiên Thiên - Huế cho biết, tại khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, vừa xảy ra vụ việc tàu cá mang số hiệu TTH 91119 TS khi đang vào bờ đến phao số 4, do trời tối bị sà lan đâm chìm, 1 thuyền viên bị thương nặng.

Cụ thể khoảng hơn 20 giờ ngày 9/6, Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An (Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Thuận An) nhận được thông tin sà lan số hiệu 1412 Thuận Phong 36 va chạm với tàu cá TTH 91119 TS.

Tại thời điểm xảy ra va chạm, sà lan 1412 Thuận Phong 36 có 5 thuyền viên do anh Trần Văn Thi (sinh năm 1987 ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng; tàu cá TTH 91119 TS có 12 thuyền viên do anh Nguyễn Hải (sinh năm 1990, ở thành phố Huế) làm thuyền trưởng.

Vụ va chạm mạnh đã khiến tàu cá TTH 91119 TS bị chìm, thuyền viên Trần Trợ (sinh năm 1957, ở phường Phú Hậu, thành phố Huế) bị gãy xương quai xanh, chấn thương phần mềm.

Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Thuận An đã điều động 1 xuồng ST750 cùng cán bộ chiến sĩ và huy động 2 tàu cá TTH 90109 TS và TTH 91009 TS đang neo đậu tại Cảng cá Thuận An phối hợp với sà lan 1412 Thuận Phong 36 cứu hộ thuyền viên và trục vớt tàu cá TTH 91119 TS.

Đến khoảng 1 giờ ngày 10/6, tàu cá TTH 91119 TS đã được lai dắt vào bờ ở tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang./.

>>Cứu 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục