Vẫn còn 46 tàu cùng với 368 ngư dân của Bình Định chưa ra khỏi khu vực nguy hiểm

10:28' - 28/10/2020
BNEWS Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đến 5 giờ hôm nay (28/10) vẫn còn 46 tàu cùng với 368 ngư dân của Bình Định chưa ra khỏi khu vực nguy hiểm của con bão số 9 "siêu mạnh".

Tại cuộc họp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng 28/10, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: đến 5 giờ hôm nay (28/10) vẫn còn 46 tàu cùng với 368 ngư dân của Bình Định chưa ra khỏi khu vực nguy hiểm của con bão số 9 "siêu mạnh".

Lúc 13 giờ ngày 27/10, tại vị trí cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 135 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu cá mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 ngư dân bị phá nước và chìm dần xuống biển.

Lúc 16 giờ 30, tàu cá mang số hiệu BĐ 97469 TS với 14 ngư dân do ông Võ Ngọc Đoan làm thuyền trưởng, trên đường chạy về bờ tránh trú bão đến khu vực cách Hòn Tre (tỉnh Khánh Hoà) khoảng 172 hải lý về phía Đông thì bị phá nước, tàu chìm và mất liên lạc. Gia đình chủ tàu đề nghị các cơ quan chức năng cứu hộ.

Còn tàu cá mang số hiệu BĐ98685 TS với 4 ngư dân (chủ tàu là Lê Văn Tình) vào lúc 23 giờ 15 ngày 27/10 vẫn giữ được liên lạc với đất liền nhưng, sau đó tín hiệu liên lạc bị mất.

Khi nhận được yêu cầu ứng cứu, tàu tàu cá mang số hiệu BĐ 98658-TS với 14 ngư dân đã nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ tai nạn của tàu BĐ 96388-TS để tìm kiếm nhưng không tìm thấy 12 thuyền viên của con tàu này.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục cuộc tìm kiếm, cứu nạn đối với 3 con tàu và các thuyền viên gặp sự cố nói trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục