BNEWS Khu vực tự do đi lại Schengen đứng bên bờ vực đổ vỡ khi nhiều nước châu Âu tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người tị nạn đổ vào nước mình.
Hiện đa số người Đức cho rằng biện pháp này là đúng đắn.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc thăm dò của kênh truyền hình ZDF cho biết có 58% số người Đức được hỏi cho rằng việc kiểm soát biên giới lúc này là "tốt" ngay cả khi hành động như vậy có thể gây cản trở cho việc đi lại cũng như lưu thông hàng hoá, trong khi 39% phản đối ý tưởng này.
Đặc biệt tỷ lệ ủng hộ việc tái kiểm soát biên giới ở số cử tri ủng hộ liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) (51%) còn cao hơn cả đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) - nhận được 49% - và có tới 90% số cử tri ủng hộ đảng cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) ủng hộ việc kiểm soát biên giới.
Cũng theo kết quả thăm dò, số người Đức hoài nghi khả năng hội nhập thành công của người tị nạn ngày càng gia tăng, khi có 54% cho rằng người tị nạn sẽ khó hội nhập thành công vào xã hội Đức.
Đáng chú ý, số người không đồng tình với chính sách giải quyết khủng hoảng người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giảm so với hồi tháng 1 vừa qua, trong khi số người ủng hộ lại tăng lên.
Trong khi đó, trước các cuộc bầu cử nghị viện bang quan trọng vào tháng tới, Thủ tướng Merkel muốn chứng minh sự thành công trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn châu Âu và bà muốn thảo luận với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngay đầu tháng tới.
Theo báo chí Đức, Thủ tướng Merkel thực sự muốn chờ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư vào đầu tháng tới, do tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra ở Brussels (Bỉ) thiếu sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia chủ chốt trong giải pháp cho cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay.
Bà cho biết, đầu tháng 3 tới, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp trở lại một lần nữa với sự tham dự của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, người không thể tới Brussels sau các vụ đánh bom khủng bố ở Ankara.
Tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận trong 6 giờ về cuộc khủng hoảng người tị nạn, song giữa các thành viên chỉ thể hiện sự bất đồng.
Bà Merkel nêu rõ rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ chỉ có thể được giải quyết với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, coi kế hoạch hành động EU-Thổ Nhĩ Kỳ là ưu tiên nhằm thực thi các mục tiêu giải quyết khủng hoảng.
Thủ tướng Merkel cho biết, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra “trong khoảng 14 ngày tới”. Thời điểm này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, bởi Hội nghị thượng đỉnh EU theo kế hoạch tới ngày 18/3 mới diễn ra, trong khi các cuộc bầu cử nghị viện quan trọng tại các bang Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz và Sachsen-Anhalt của Đức đã diễn ra trước đó vào ngày 13/3.
Bà Merkel tin vào sự đúng đắn trong các biện pháp đã và sẽ được triển khai của EU nhằm hạn chế lượng người tị nạn đổ vào EU và một kết quả thuận lợi sau cuộc gặp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là tín hiệu tích cực trước khi cử tri Đức đi tới các điểm bỏ phiếu.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu còn hoài nghi về ý chí và khả năng hỗ trợ EU của Thổ Nhĩ Kỳ, một số quốc gia Đông Âu đã chọn giải pháp đóng cửa biên giới của mình để ngăn chặn dòng người di cư./.
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Serbia đóng cửa biên giới với Macedonia
Nhằm hạn chế dòng người di cư đang tiếp tục đổ về, ngày 19/2, Serbia đã đóng đường biên giới phía Nam nước này với Macedonia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.












