BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cuộc họp giữa hai trưởng đại diện Văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong đã không diễn ra theo kế hoạch trong ngày 26/4.
Đây là tuần thứ 9 liên tiếp cuộc họp định kỳ hằng tuần này không được tổ chức.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Eugene cho biết: "Hai miền Triều Tiên đã nhất trí không tiến hành cuộc họp định kỳ hằng tuần trong ngày hôm nay vì nhiều yếu tố". Tuy nhiên, bà Lee Eugene không nêu các nguyên nhân cụ thể.
Văn phòng liên lạc liên Triều được khai trương tháng 9/2018 để tạo điều kiện thuận lợi cho các trao đổi và hợp tác giữa 2 miền Triều Tiên theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên diễn ra ngày 27/4/2018.
Khi thành lập văn phòng này, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp hàng tuần giữa các trưởng đại diện, thường sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Sáu trong tuần.
Tuy nhiên, các cuộc họp đã không diễn ra như đã lên kế hoạch, kể từ sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam hồi cuối tháng Hai vừa qua, trong đó hai bên không thể đưa ra tuyên bố chung do còn nhiều vấn đề bất đồng liên quan các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Phía Triều Tiên gần đây đã gia tăng các chỉ trích nhằm vào Seoul, hối thúc Seoul thúc đẩy các dự án liên Triều bất chấp các lệnh trừng phạt, đồng thời phê phán việc Hàn Quốc tiếp tục tập trận chung với Mỹ.
Trong ngày 27/4, Hàn Quốc dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom. Tuy nhiên, theo bà Lee Eugene, nhiều khả năng giới chức Triều Tiên sẽ không tham gia sự kiện này./.
Tin liên quan
Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận không quân Mỹ-Hàn Quốc
Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc vì đã tiến hành tập trận không quân chung với Mỹ, gọi đây là một hành động bội ước đe dọa mối quan hệ liên Triều, dù quy mô của cuộc tập trận thường niên này đã giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











