BNEWS Venezuela chỉ trích các lực lượng cánh hữu ở khu vực Mỹ Latinh âm mưu phá hoại luật pháp quốc tế với việc can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, phát biểu ngày 18/4, Ngoại trưởng Venezuela, bà Delcy Rodríguez chỉ trích nước ngoài can thiệp công việc nội bộ đã chỉ trích nhóm 11 nước Mỹ Latinh, trong đó có Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru và Uruguay can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela.
Bà nêu rõ chính phủ các nước này áp dụng "tiêu chuẩn kép" bảo vệ hành vi phá hoại và bạo lực.
Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra chỉ một ngày sau khi các quốc gia trên ra thông cáo chung kêu gọi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành các cuộc bầu cử để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia này.Theo kế hoạch, trong ngày 19/4, lực lượng quân đội Venezuela sẽ xuống đường bảo vệ danh dự quốc gia, trong khi phe đối lập cùng ngày cũng tổ chức biểu tình chống chính phủ trên toàn lãnh thổ Venezuela.
Trước đó, lực lượng vũ trang Venezuela tuyên bố giữ vững đoàn kết và tuyệt đối trung thành với Tổng thống Maduro, đồng thời lên án các hành vi bạo loạn đang diễn ra trong những tuần gần đây ở nước Nam Mỹ.
Tình hình Venezuela trở nên căng thẳng sau khi phe đối lập tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Caracas. Những sự kiện này đã biến thành bạo loạn đường phố khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình quá khích và cảnh sát. Đã có 30 người bị bắt và 5 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này./.
>>>Venezuela tiếp tục gia hạn tình trạng kinh tế khẩn cấpTin liên quan
Tổng thống Venezuela kêu gọi lực lượng vũ trang và dân vệ bảo vệ đất nước
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 17/4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi lực lượng vũ trang và dân vệ đáp trả “cứng rắn” âm mưu đảo chính chống chính phủ của phe đối lập.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













