Venezuela mở rộng chiến dịch chống tham nhũng

07:50' - 26/03/2023
BNEWS Tổng chưởng lý Venezuela Tarek Saab cho biết đã có 10 quan chức và 11 doanh nhân bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng mở rộng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bên cạnh đó, 11 đối tượng khác cũng đã bị phát lệnh truy nã.

Phát biểu họp báo, Tổng chưởng lý Tarek Saab cho biết cuộc điều tra này, bắt đầu từ tháng 10/2022, tập trung vào tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA, một cơ quan chính phủ có trách nhiệm giám sát các hoạt động tiền số, và bộ máy tư pháp.

Cuộc điều tra đã khiến Bộ trưởng Dầu mỏ Tareck El Aissami trong tuần qua đã phải từ chức.

 

Tổng chưởng lý Tarek Saab cho biết chiến dịch chống tham nhũng lần này là lớn nhất trong những năm gần đây tại Venezuela.

Hiện 21 đối tượng bị bắt phải đối mặt với những cáo buộc chiếm đoạt tài sản công, rửa tiền, lợi dụng ảnh hưởng và liên hệ với tội phạm.

Đáng chú ý, những quan chức liên quan có thể phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hiện trực tiếp giám sát cuộc điều tra. Trong tuần qua, ông cũng đã bổ nhiệm người đứng đầu PDVSA Pedro Tellechea làm Bộ trưởng Dầu mỏ mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục