Việt Nam cần những “cú hích đột phá” để đảm bảo an ninh năng lượng
Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2026, với tâm điểm là những gián đoạn tại eo biển Hormuz xuất phát từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, không chỉ là một cú sốc tạm thời về giá mà đang trở thành “chất xúc tác” buộc thế giới phải thay đổi toàn diện cấu trúc cung ứng để tránh các “điểm nghẽn hàng hải” và đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng bền vững.
Đây là nhận định của ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bangkok.
Ông Lê Hữu Phúc cho rằng Việt Nam cần những “cú hích đột phá” để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giải quyết mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Theo ông, ngay khi chiến sự bùng nổ tại Trung Đông, Thái Lan đã có phản ứng chính sách gần như ngay lập tức nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số biện pháp được áp dụng bao gồm dừng xuất khẩu xăng dầu, “đóng băng” giá xăng dầu trong 15 ngày để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt và sử dụng Quỹ xăng dầu để trợ giá xăng dầu bù đắp cho các nhà bán lẻ, tìm thêm nguồn cung ứng xăng dầu mới, giữ nguyên chi phí cảng, dịch vụ do Chính phủ quản lý, ổn định chi phí sản xuất và giá điện... Chính phủ Thái Lan cũng kêu gọi và chỉ thị cho cán bộ công chức thực hiện chế độ làm việc từ xa nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Các chính sách được định hướng rõ ràng, tương đối kịp thời nên phần nào đã ổn định tình hình kinh tế vĩ mô.
Theo đánh giá của ông Lê Hữu Phúc, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay không chỉ là một cú sốc giá tạm thời, mà đang trở thành “chất xúc tác” bắt thế giới phải thay đổi toàn diện cấu trúc cung ứng.
Trong ngắn hạn, các nước sẽ phải quan tâm hơn đến khả năng tự chủ và ứng phó khẩn cấp. Nếu như trước đây, các quốc gia và doanh nghiệp có thể ưu tiên hơn đến khía cạnh tối ưu hóa chi phí thì giờ đây, họ sẽ phải cân nhắc nhiều hơn đến khả năng tự chủ và tính ổn định. Một số biện pháp cần được cân nhắc, xem xét ngay lập tức như đa dạng hóa nguồn cung tức thời, thay vì phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp lớn; chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt - một xu hướng gây tranh cãi nhưng là tất yếu với việc tạm thời quay trở lại với các nguồn năng lượng như than đá hoặc tăng tỷ lệ xăng sinh học.
Trong dài hạn, thị trường năng lượng cần được tái cấu trúc theo hướng “an ninh là lợi thế cạnh tranh”. Chuỗi cung ứng năng lượng sẽ không còn dựa hoàn toàn trên logic “mua nơi rẻ nhất” mà dựa trên “nơi an toàn và xanh nhất”. Ông Lê Hữu Phúc dự đoán rằng, sau cuộc khủng hoảng 2026, năng lượng tái tạo có thể trở thành chiến lược tự chủ. Việc tự sản xuất điện Mặt Trời, điện gió và thủy điện giúp các quốc gia tránh được các “điểm nghẽn hàng hải” như Hormuz hay Malacca.
Từ thực tế cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2026 và những biến động tại Trung Đông, ông Lê Hữu Phúc cho rằng Việt Nam cần những “cú hích” mang tính đột phá để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giải quyết mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, theo hướng ưu tiên vào 4 lĩnh vực chính.
Thứ nhất là hoàn thiện về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho điện khí LNG và điện gió ngoài khơi. Hiện tại, điện khí LNG được xem là “nguồn điện nền” thay thế than, nhưng trong quá trình triển khai, các dự án vẫn đang gặp nhiều vướng mắc về cơ chế như mua bán điện (PPA)… Đối với việc phát triển điện gió ngoài khơi, Việt Nam cần sớm công bố khung chính sách lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch không gian biển để tận dụng nguồn năng lượng khổng lồ, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Thứ hai là đẩy mạnh xây dựng và triển khai các dự án điện hạt nhân, xây dựng Hệ thống lưu trữ (BESS). Theo ông Lê Hữu Phúc, cuộc khủng hoảng 2026 phơi bày nhiều rủi ro khi phụ thuộc vào một nguồn năng lượng duy nhất. Với việc Việt Nam vừa ký kết Hiệp định liên chính phủ với Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I, ông cho rằng việc đẩy nhanh tốc độ đầu tư và xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I là hết sức cần thiết trong bối cảnh lĩnh vực này có thể sẽ có cạnh tranh gay gắt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để hấp thụ hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo (đã đạt mục tiêu 47% công suất hệ thống), Việt Nam cần cơ chế giá thích hợp để phát triển dịch vụ lưu trữ điện.
Thứ ba là cải tạo hệ thống lưới điện và tăng cường liên kết lưới điện khu vực, hoàn thiện hệ thống dự trữ xăng dầu. Việt Nam nên khuyến khích và ưu tiên hơn nữa cho đầu tư vào lưới điện thông minh và hệ thống điều độ thông minh để giải tỏa công suất từ các vùng nắng gió miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Bên cạnh đó, Việt Nam cần cú hích đầu tư vào các kho dự trữ dầu thô quốc gia lớn hơn để có thể đủ nguồn trong ít nhất 90 ngày trong trường hợp chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy hoàn toàn.
Lĩnh vực ưu tiên thứ tư, theo ông Lê Hữu Phúc, là phản ứng chính sách cần linh hoạt. Việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng (theo Quyết định 385/QĐ-TTg ngày 4/3/2026) là bước đi đúng đắn nhưng cần một cơ chế “phản ứng nhanh” về giá để thị trường xăng dầu không bị “đứt bữa” cục bộ khi giá thế giới biến động quá mạnh.
Bên cạnh đó, ông Lê Hữu Phúc cho rằng Việt Nam cần xã hội hóa tiết kiệm điện, chuyển từ việc kêu gọi tự nguyện sang các chế tài và ưu đãi kinh tế (như Nghị định 135 về điện Mặt Trời áp mái tự sản tự tiêu) để biến mỗi hộ gia đình thành một đơn vị năng lượng nhỏ.
- Từ khóa :
- Việt Nam
- cú hích đột phá
- an ninh năng lượng
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Giờ Trái đất 2026: Từ “60 phút tắt đèn” đến hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
17:10' - 27/03/2026
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 diễn ra trong bối cảnh vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng được đặt ra ngày càng cấp thiết.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)
16:33' - 27/03/2026
Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Tài chính
Thêm lực đỡ cho người dân, doanh nghiệp từ giảm nhanh thuế xăng dầu
15:53' - 27/03/2026
Các chuyên gia cho rằng, đây là chính sách cần thiết vì lợi ích quốc gia là một quyết sách linh hoạt, kịp thời trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh
-
Ô tô xe máy
Xe điện mở động lực tăng trưởng và an ninh năng lượng
10:36' - 24/03/2026
Chuyển dịch sang xe điện đang tạo động lực mới cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luận
Israel đối mặt rủi ro an ninh năng lượng
08:51' - 23/03/2026
Israel đang đối mặt với rủi ro gia tăng đối với an ninh năng lượng sau khi cơ sở lọc dầu tại Vịnh Haifa bị ảnh hưởng trong một vụ tấn công liên quan đến tên lửa Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Chuyên gia khuyến cáo cảnh giác với virus Ebola trước thềm giải đấu World cup
11:27' - 23/05/2026
Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Canada cần cảnh giác trước đợt bùng phát virus Ebola tại châu Phi trong bối cảnh Vòng Chung kết bóng đá thế giới (World Cup) 2026 sắp diễn ra.
-
Ý kiến và Bình luận
Lãnh đạo trẻ của Lào đánh giá cao tầm vóc và kỷ nguyên phát triển của Việt Nam
20:33' - 20/05/2026
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thongly Sisoulith bày tỏ ngưỡng mộ trước những mục tiêu kinh tế lớn mà Việt Nam đề ra.
-
Ý kiến và Bình luận
G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz
08:01' - 20/05/2026
Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra tại Paris trong hai ngày 18-19/5.
-
Ý kiến và Bình luận
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu bước vào giai đoạn nguy hiểm
08:53' - 19/05/2026
Các nhà giao dịch cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục leo thang mạnh nếu lượng nhiên liệu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh không được vận chuyển qua Eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
-
Ý kiến và Bình luận
Mỹ và Iran để ngỏ các phương án cứng rắn
08:47' - 18/05/2026
Mỹ và Iran ngày 17/5 tiếp tục phát đi các thông điệp cứng rắn liên quan tiến trình đàm phán giảm căng thẳng.
-
Ý kiến và Bình luận
G7 tìm giải pháp ổn định giá dầu và ngăn chặn sử dụng AI tấn công mạng
06:30' - 18/05/2026
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhóm họp tại Paris (Pháp) trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 18/5.
-
Ý kiến và Bình luận
Động lực lớn cho các nhà khoa học, trí thức
20:11' - 16/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiều nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có nhiệm vụ trở thành đại học tinh hoa, đầu tàu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
-
Ý kiến và Bình luận
Giáo sư Vũ Minh Giang: Chỉ đạo của Tổng Bí thư là nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang
20:11' - 16/05/2026
Giáo sư Vũ Minh Giang nhận định các chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng là định hướng với các bộ, ngành, cơ quan Đảng và Chính phủ trong việc tạo điều kiện để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển.
-
Ý kiến và Bình luận
Định vị tầm nhìn mới
10:08' - 16/05/2026
Có thể thấy, trạng thái ổn định tạm thời sau chuyến thăm sẽ giúp cả Mỹ và Trung Quốc có thêm dư địa củng cố vị thế trong các vòng cạnh tranh tiếp theo.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Huy Tiến - TTXVN