Việt Nam đặc biệt quan tâm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài

08:09' - 25/05/2018
BNEWS Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh thông qua những chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN

Tối 24/5, phát biểu với một số doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc tại Seoul trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 22 đến 27/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng đã khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam thông qua những chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trong đó đặc biệt tập trung vào cải cách và hiện đại hóa nền hành chính công, gỡ bỏ ràn cản, mở cửa thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và tới đây sẽ tập trung mạnh mẽ vào Đề án phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết việc khảo sát về chính phủ điện tử và dữ liệu mở gắn với cải cách, hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước là một nội dung rất quan trọng trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này của đoàn Việt Nam do Bộ trưởng dẫn đầu, đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

“Chia sẻ với các bạn Hàn Quốc những vấn đề ưu tiên của Chính phủ Việt Nam cũng đồng thời là để bày tỏ sự kỳ vọng vào những sự hợp tác thật sự hữu hiệu giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn kế tiếp gắn với xu thế của thời kỳ kinh tế số hóa”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu với đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Lotte, Hyosung, Hanwha, SK Holdings…

Về phía các doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết Việt Nam may mắn có một Chính phủ hết sức hỗ trợ doanh nghiệp và bày tỏ hy vọng qua cuộc tiếp xúc này, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Trong cuộc gặp này, đại diện một số doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam, nêu những vấn đề quan tâm cũng như các thế mạnh, dự định đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn này trong thời gian tới, đồng thời thể hiện sự sẵn lòng cùng Chính phủ, các bộ, ban, ngành hữu quan, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Việt Nam về công nghệ thông tin và truyền thông như FPT, VNPT và Viettel cùng chung tay xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam./.

Xem thêm:

>>>Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam
>>>Hàn Quốc cân nhắc thảo luận nhằm nối lại đàm phán cấp cao với Triều Tiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục