Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21

19:21' - 16/05/2026
BNEWS Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21 (AAAP 21).

Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 18 năm kể từ lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn này vào năm 2008. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Hà Nội.

 

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, AAAP 21 không chỉ là diễn đàn học thuật quy mô lớn quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế và năng lực hội nhập trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Việc Việt Nam lần thứ hai được lựa chọn đăng cai thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng khoa học quốc tế đối với những thành tựu mà ngành chăn nuôi nước nhà đạt được thời gian qua, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền nông nghiệp Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện năm nay lấy chủ đề trọng tâm là “Chăn nuôi bền vững” với 14 nhóm nội dung chuyên sâu bao quát toàn bộ chuỗi giá trị từ di truyền, dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi đến quản trị số, chăn nuôi thông minh và phúc lợi động vật. Hội nghị kỳ vọng sẽ quy tụ từ 1.300 đến 1.500 đại biểu, bao gồm khoảng 500 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế uy tín hàng đầu.

Đồng hành cùng sự kiện này, đại diện Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực của AHAV và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên đề, huy động tối đa nguồn lực quốc tế cùng các đóng góp khoa học chất lượng cao.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Xuân Dương cũng nhấn mạnh để tổ chức thành công hội nghị cần có sự tham gia đồng bộ của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong nước; trong đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ là một trong những đơn vị nòng cốt đồng hành cùng Hội trong các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và kết nối quốc tế.

Trong buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây, đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị như xây dựng các tiểu ban chuyên môn, kết nối chuyên gia quốc tế, công tác truyền thông, hậu cần và hỗ trợ đại biểu.

Hội đề nghị Học viện tích cực phát động phong trào nghiên cứu khoa học, khuyến khích các khoa gửi bài báo chất lượng tham gia hội nghị, đồng thời mong muốn nhà trường hỗ trợ kết nối các nhà khoa học quốc tế đang hợp tác với trường, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên trực tiếp tham dự các phiên thảo luận.

Ngoài ra, Hội cũng đề xuất phối hợp tổ chức các chương trình tham quan thực tế dành cho đại biểu quốc tế tại các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và mô hình chăn nuôi công nghệ cao của Học viện nhằm giới thiệu năng lực đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ của Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định AAAP 21 mở ra cơ hội lớn để các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước tiếp cận những xu hướng khoa học công nghệ mới của thế giới, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, nhà trường sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Hội Chăn nuôi Việt Nam trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức, đồng thời sẽ giao đầu mối cụ thể cho từng nhóm công việc từ bài báo khoa học, hội thảo chuyên đề, kết nối chuyên gia đến truyền thông. Đại diện các khoa chuyên môn của Học viện cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng bài báo và tăng cường sự tham gia của đội ngũ giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh.

Những nội dung trao đổi toàn diện giữa các bên đã đóng góp quan trọng vào quá trình chuẩn bị, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một sự kiện khoa học quốc tế có quy mô lớn, chuyên nghiệp và giàu giá trị học thuật tại Việt Nam vào năm 2026.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục