Việt Nam hiện còn 11 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại 6 cơ sở y tế

07:32' - 16/06/2020
BNEWS Cập nhật mới nhất COVID-19 ngày 16/6, Việt Nam hiện còn 11 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 16/6, Việt Nam đã có 61 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng cộng có 194 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Từ 18 giờ ngày 15/6 đến 6 giờ ngày 16/6, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Theo Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, 323/334 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 96,7% tổng số ca bệnh. Không có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Hiện còn 11 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số đó, hai bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; ba bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta còn 6 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cả nước vẫn còn 9.234 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 88 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.780 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 366 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm này, nam phi công người Anh (bệnh nhân số 91) đã có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, tự ho khạc đờm qua miệng. Cho ăn qua đường tiêu hóa, bệnh nhân dung nạp. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt.

Bệnh nhân đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống... Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được tập vật lý trị liệu ngày 2 lần./. 

>>>Cảnh báo nguy cơ Hàn Quốc đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục