BNEWS Việt Nam và Indonesia đã có bài phát biểu chung ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Haiti trong cải cách Hiến pháp và kêu gọi các bên tại Haiti tăng cường đối thoại toàn diện.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 19/6 đã tiến hành phiên họp trực tuyến thảo luận tình hình và nội dung Báo cáo của Tổng Thư ký (TTK) LHQ về hoạt động của Văn phòng Phối hợp của LHQ tại Haiti (BINUH).
Việt Nam và Indonesia đã có bài phát biểu chung ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Haiti trong cải cách Hiến pháp và kêu gọi các bên tại Haiti tăng cường đối thoại toàn diện.
Qua các báo cáo của LHQ, tình hình tại Haiti tiếp tục gặp nhiều thách thức và nguy cơ bất ổn. Tuy nhiên, bà Helen La Lime, Đại diện Đặc biệt của TTK, Trưởng Văn phòng BINUH, cho biết trong thời gian qua tình hình có phần lắng dịu hơn, một số đảng phái chính trị đối lập kêu gọi người dân cùng chung sức đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và Chính phủ Haiti cũng đưa ra một số tín hiệu nhằm tái khởi động việc chuẩn bị cho các cuộc bầu cử lập pháp và địa phương vốn đã bị trì hoãn khá lâu.
Tuy nhiên, sự lây lan của dịch COVID-19 đã tác động đến đời sống chính trị, xã hội và hoạt động nhân đạo tại Haiti. Đến nay, Haiti ghi nhận có 4.900 trường hợp lây nhiễm, trong đó có 84 trường hợp tử vong; kinh tế Haiti dự kiến năm 2020 sụt giảm 4% và lạm phát tăng 20%.
Các lực lượng đối lập tiếp tục kêu gọi thành lập chính quyền chuyển tiếp, cải cách Hiến pháp và sớm tổ chức bầu cử.
Trong bối cảnh đó, BINUH đã tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Haiti thực hiện các lĩnh vực đã đề ra, bao gồm: quản trị chính trị, giảm nguy cơ bạo lực cộng đồng, công lý và pháp trị, nhân quyền, thất nghiệp, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương, các dịch vụ xã hội cơ bản và khả năng phục hồi.
Các nước thành viên HĐBA bày tỏ quan tâm sâu sắc đến tình hình chính trị tại Haiti; đánh giá cao vai trò hỗ trợ của BINUH trong quá trình chuyển đổi chính trị, nhấn mạnh Haiti cần tích cực đối thoại chính trị, thúc đẩy cải cách Hiến pháp; bày tỏ quan ngại về hoạt động của các nhóm tội phạm có vũ khí; đề nghị cộng đồng quốc tế và các nước tiếp tục hỗ trợ Haiti giải quyết những thách thức hiện nay.
Tại cuộc họp, Việt Nam và Indonesia cùng bày tỏ lo ngại về những khó khăn, bất ổn liên quan đến tình hình Haiti, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch COVID-19; ủng hộ tiến trình bầu cử và tăng cường sự tham gia của phụ nữ; hoan nghênh BINUH đã triển khai các biện pháp hỗ trợ Haiti thời gian qua và tiếp tục đề nghị BINUH và nhóm làm việc của LHQ xác định các biện pháp cụ thể hỗ trợ Haiti giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra.
Văn phòng BINUH được thành lập ngày 25/6/2019 và chính thức thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại Haiti từ ngày 16/10/2019 và có hiệu lực trong 12 tháng. BINUH tư vấn cho Chính phủ Haiti thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị và quản lý nhà nước; hỗ trợ Chính phủ Haiti xây dựng và thực hiện bầu cử tự do, công bằng và công khai; tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti./.
>>>Việt Nam chủ trì họp trực tuyến lần đầu tiên nhóm E10 và Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Tin liên quan
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu
TTK Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/6 cảnh báo hàng trăm triệu người trên thế giới có thể đối mặt với "tình trạng khẩn cấp toàn cầu về lương thực" khi dịch COVID-19 đe dọa chuỗi cung ứng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnNâng tầm đối thoại, khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt và trực tiếp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Canada Jim Nickel: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ song phương
Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng này sẽ đánh giá tổng thể các yếu tố kinh tế, thay vì chỉ dựa vào giá năng lượng để quyết định lãi suất.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Phạm Vinh Quang: Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada
Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam - Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực.










