BNEWS Ông Buvilski - Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam, khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Israel đã và đang phát triển trên nền tảng hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đã có cuộc phỏng vấn ông Eyal Buvilski, Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam, nguyên Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam.
Với tình cảm sâu sắc dành cho Việt Nam, ông Buvilski đã chia sẻ những đánh giá tích cực về đất nước, con người Việt Nam, quá trình đổi mới, vai trò của các nhà lãnh đạo, cũng như tiềm năng hợp tác song phương giữa hai nước.
Ông Eyal Buvilski bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những chia sẻ mang đậm tình cảm cá nhân: “Tôi biết đến Việt Nam từ năm 2001, khi bắt đầu nhiệm kỳ ngoại giao của mình tại Hà Nội. Kể từ đó đến nay, Việt Nam là một phần trong trái tim tôi. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã luôn tìm mọi cách gắn bó với mảnh đất này”.
Chính từ tình cảm sâu sắc đó, ông Buvilski cho biết mọi đánh giá của ông về Việt Nam đều xuất phát từ sự thấu hiểu, gắn bó và tôn trọng văn hóa, con người nơi đây. Từ góc nhìn của một người đã chứng kiến Việt Nam thay đổi trong hơn 20 năm, ông Buvilski nhấn mạnh: “Tôi và gia đình rời Việt Nam vào năm 2003, nhưng có dịp quay trở lại nhiều lần, gần đây nhất là chỉ vài tháng trước. Mỗi lần quay lại, tôi đều thấy một đất nước hoàn toàn khác – điều mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, kể cả những nơi tôi từng làm việc”.
Theo ông, sự phát triển nhanh chóng và bền vững của Việt Nam là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố then chốt: con người và tài nguyên thiên nhiên. Ông bày tỏ ấn tượng: “Người Việt rất chăm chỉ, đầy khát vọng thành công và có lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ. Ngay cả vào lúc 5–6h sáng, tôi thấy mọi người đã ra đường tập thể dục, làm việc, sinh hoạt – điều mà hiếm nơi nào có được”.
Bên cạnh đó, ông bày tỏ sự ấn tượng về cách Việt Nam khai thác khéo léo tiềm năng tự nhiên: “Việt Nam có khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ – rất thích hợp cho nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Cơ sở hạ tầng như đường sá, cảng biển, sân bay – mọi thứ đều có sẵn.
Sự kết hợp này cùng với tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt là nền tảng cho sự phát triển hiện nay. Tôi nghĩ Việt Nam hiện nay là một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới. Mọi thứ đều được sản xuất tại đây. Ở Israel, mỗi khi tôi vào bất kỳ cửa hàng nào, tôi đều rất tự hào khi thấy hàng hóa từ Việt Nam – từ cà phê, trà, đến giày dép – hầu như thứ gì cũng có nhãn “Made in Vietnam”.
Chia sẻ về ấn tượng đối với đội ngũ lãnh đạo Việt Nam, ông Buvilski nhấn mạnh: “Sự khác biệt lớn giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác chính là ở tầm nhìn và năng lực lãnh đạo”. Ông đánh giá cao tính liên tục và đồng bộ trong hệ thống chính trị, cũng như sự cam kết thực hiện các kế hoạch dài hạn mà lãnh đạo đề ra.
Ông nhớ lại: “Lúc mới đến Việt Nam, tôi nghe nói về các kế hoạch 5 năm, 20 năm… Ban đầu tôi nghĩ đó là lời nói suông như ở nhiều nước khác. Nhưng rồi tôi nhận ra – sau 5 năm, đúng là có kết quả. Sau 20 năm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Điều đó cho thấy Việt Nam không chỉ có tầm nhìn, mà còn có năng lực hiện thực hóa giấc mơ. Điều đặc biệt ở Việt Nam là tính liên tục. Một lãnh đạo đề ra mục tiêu, thì người kế nhiệm sẽ tiếp tục hiện thực hóa nó. Điều này hiếm thấy”.
Theo ông, sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương, là chìa khóa tạo nên hiệu quả trong quản lý và phát triển quốc gia.
Nhìn lại 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993–2025), ông Buvilski khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Israel đã và đang phát triển trên nền tảng hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc. Ông nhận định kinh tế là lĩnh vực then chốt với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng: từ nông nghiệp, công nghệ đến sản xuất quy mô lớn.
Ông nói mỗi ý tưởng nhỏ ở Israel có thể trở thành sản phẩm lớn nếu kết hợp cùng đối tác Việt Nam: "Israel có rất nhiều công nghệ, tri thức và nghiên cứu khoa học. Trong khi, Việt Nam có tiềm năng rất lớn – Việt Nam biết cách sản xuất và làm được những điều mà Israel không thể, ví dụ như mở rộng quy mô sản xuất. Tôi có thể có một ý tưởng hay ở Israel, nhưng nếu kết hợp với đối tác Việt Nam, chúng tôi có thể biến nó thành một sản phẩm quy mô lớn. Vì vậy, tôi tin có một nền tảng rất lớn cho hợp tác kinh tế sâu rộng hơn nữa".
Theo ông Buvilski, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, giữa chính phủ, giữa các doanh nghiệp tư nhân Israel và các đối tác Việt Nam – tất cả đều rất quan trọng: "Tôi cũng tin rằng Chính phủ Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các công ty Israel đang hoạt động trên toàn thế giới. Việt Nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế của mình. Còn rất nhiều nơi mà Việt Nam có thể xuất khẩu sản phẩm đến. Tôi nghĩ nếu kết hợp kiến thức từ Israel với khả năng, tầm nhìn và năng lực của khu vực kinh tế Việt Nam, chúng ta có thể tiến xa hơn rất nhiều. Và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ điều đó".
Về triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới, ông Buvilski nêu rõ: "Hiện tại, Israel đang trong tình trạng chiến tranh – khu vực chúng tôi đang có xung đột, tình hình khá nguy hiểm. Vì vậy, hiện giờ chúng ta có thể thấy ít hoạt động kinh tế từ Việt Nam tại Israel – hay đúng hơn là ít hơn mức chúng tôi mong muốn. Nhưng chiến tranh sẽ kết thúc – hy vọng sớm thôi – và khi đó, sẽ có rất nhiều cơ hội kinh tế cho các công ty Việt Nam tại Israel trong nông nghiệp, xây dựng, sản xuất…".
Theo ông, "Thông qua hợp tác kinh tế, chúng ta có thể góp phần mang lại hòa bình cho khu vực – ví dụ bằng các liên doanh giữa hai bên. Tôi tin rằng tiềm năng của Việt Nam tại đây – tiềm năng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Israel – đặc biệt là về kinh tế và chính trị – mới chỉ bắt đầu. Tôi thực sự mong chờ được chứng kiến những bước tiến trong lĩnh vực này trong tương lai".
Ông cũng chia sẻ rằng du lịch và giao lưu nhân dân là cầu nối quan trọng trong quan hệ song phương, đặc biệt khi ngày càng nhiều người Israel lựa chọn Việt Nam là điểm đến yêu thích. Ông khẳng định: "Tôi có thể nói rằng người Israel rất yêu quý Việt Nam. Họ luôn muốn du lịch đến Việt Nam khi có cơ hội. Mỗi du khách trở về từ Việt Nam đều là một “đại sứ” mới của Việt Nam tại Israel. Đây là tiềm năng rất lớn".
Kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn, ông Eyal Buvilski gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9: “Thay mặt Hội Hữu nghị Israel – Việt Nam, tôi muốn nhắn gửi tới người dân Việt Nam rằng các bạn có những người bạn thực sự tại Israel. Người Israel yêu mến Việt Nam và sẽ luôn chào đón các bạn”.
Ông nói: “Chúng tôi mong muốn được đón tiếp nhiều hơn nữa các doanh nhân, học giả, du khách từ Việt Nam đến Israel – để hiểu nhau hơn, hợp tác sâu hơn, và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.
- Từ khóa:
- việt nam
- israel
- hợp tác kinh tế
- kinh tế việt nam
Tin liên quan
Định vị lại ngành du lịch Việt Nam
Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ, đón gần 10,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 49% kế hoạch năm)
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch Cao Bằng: Tuyệt đối không để xảy ra những câu chuyện "chờ đợi 15 năm" như Nà Rụa
Năm 2026 đang tiến về những ngày cuối cùng. Với tỉnh Cao Bằng, 90 ngày của quý IV không chỉ là khoảng thời gian nước rút đơn thuần mà là chiến dịch có tính chất quyết định toàn cục.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là hai nền kinh tế duy trì thành tích đổi mới sáng tạo cao hơn mức kỳ vọng
Đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 35 thế giới, trong khi đầu vào chỉ xếp thứ 54, cho thấy nền kinh tế tiếp tục tạo ra kết quả đổi mới tương đối cao so với nguồn lực đầu vào.
-
Ý kiến và Bình luậnThống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027
Thống đốc Fed Lisa Cook cho rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI có thể tạo áp lực lạm phát kéo dài, trở thành một trong những rủi ro lớn đối với năm 2027.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách
Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng và định hình chương trình nghị sự cho kỳ tổng tuyển cử tới (sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2029).
-
Ý kiến và Bình luậnSản xuất, thương mại giữ nhịp tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 8,7% trong quý III/2026, cao hơn mức 8,4% của quý II.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác công nghệ tại Đức
Chuyên gia Đức cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển từ cung cấp dịch vụ CNTT sang tham gia giải quyết bài toán kinh doanh để tạo giá trị công nghệ cao hơn.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.











