Việt Nam, Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, từ ngày 27-29/5, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã có một loạt các hoạt động quan trọng trong đó đáng chú ý là gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Muto Yoji.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng còn thực hiện một loạt các hoạt động như tiếp các Thống đốc các tỉnh Aichi, Mie, Hokkaido, dự và phát biểu Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hokkaido và tiếp nhiều lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn…Tại cuộc gặp ngày 29/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại nguyên Thủ tướng Kishida, người bạn chân thành, tin cậy và thân thiết của nhân dân Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lời mời ông Kishida sớm thăm lại Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị nguyên Thủ tướng Kishida tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Ishiba Shigeru đến Việt Nam, ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị nguyên Thủ tướng Kishida quan tâm, ủng hộ thúc đẩy trụ cột hợp tác mới giữa hai nước về khoa học-công nghệ, hỗ trợ Việt Nam triển khai nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy các dự án hợp tác trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 của Chính phủ Nhật Bản (AZEC)…
Nguyên Thủ tướng Kishida gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam dành cho đất nước Nhật Bản và cá nhân ông trên các cương vị khác nhau. Nguyên Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, cảm ơn việc Việt Nam đã thu xếp chu đáo chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam vào cuối tháng 4/2025 vừa qua.
Đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, những thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong những năm qua, nguyên Thủ tướng Kishida bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn phát triển của Việt Nam; khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó cá nhân sẽ tiếp tục đóng góp để đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Nguyên Thủ tướng Kishida cho biết sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong khuôn khổ AZEC.Cùng ngày, tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Muto Yoji, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản; mong muốn Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành của Việt Nam thúc đẩy triển khai các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt các kết quả trong chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi xanh, công nghiệp, phát triển trụ cột hợp tác mới giữa hai nước về khoa học công nghệ…
Chia sẻ quyết tâm của Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và cơ sở hạ tầng. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Muto quan tâm, thúc đẩy hợp tác, gắn kết doanh nghiệp hai nước trong tình hình mới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng và mong muốn hợp tác về nhân lực chất lượng cao với Nhật Bản; hai bên cần coi đây là ưu tiên chiến lược trong hợp tác song phương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước trước các xu thế mới.
Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả 15 dự án giảm phát thải với quy mô hơn 20 tỷ USD tại Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến AZEC, thúc đẩy hợp tác trong các ngành bán dẫn, năng lượng xanh, trí tuệ nhân tạo (AI)... Trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường thúc đẩy trao đổi thương mại, Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường Nhật Bản.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Muto Yoji hoan nghênh chuyến thăm lần đầu tiên của Phó Thủ tướng đến Nhật Bản trên cương vị mới, đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện hai mục tiêu phát triển; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp với Việt Nam.
Nhất trí về việc phối hợp chặt chẽ để triển khai các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ trưởng Muto cho biết Chính phủ Nhật Bản mong muốn đẩy mạnh hợp tác về ngành bán dẫn thông qua triển khai các dự án hợp tác sản xuất silicon đa tinh thể, đào tạo nguồn nhân lực giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu 50.000 nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó có chương trình tiếp nhận nhân lực bán dẫn Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, đóng góp vào phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam sau khi quay trở về.
Trong lĩnh vực AI, Bộ trưởng Muto cho biết Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam triển khai các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến đồng sáng tạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nhật Bản.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Muto cũng cho biết doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cao và mong muốn tăng đầu tư vào Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục có các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 2.400 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.
* Tại cuộc tiếp Thống đốc tỉnh Mie Ichimi Katsuyuki, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của Thống đốc Ichimi và Chính quyền tỉnh Mie trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Mie với Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết đã tới thăm nhà máy của công ty bán dẫn Kioxa tại tỉnh và đề nghị Thống đốc ủng hộ, thúc đẩy sớm triển khai dự án đầu tư của Kioxa tại Việt Nam, cũng như có tiếng nói để có thêm nhiều doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam, xem xét tiếp nhận thêm nhiều lao động chất lượng cao người Việt Nam sang làm việc tại Mie. Thông tin về mục tiêu của Việt Nam đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh thúc đẩy hợp tác thông qua các trường Đại học, doanh nghiệp giữa hai nước, qua đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Mie và của Việt Nam.
Thống đốc Ichimi cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm tỉnh. Thống đốc khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với giữa tỉnh Mie với Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực…Thống đốc cũng chia sẻ sau chuyến thăm, một doanh nghiệp của Nhật Bản đã quyết định đầu tư dự án lớn tại Việt Nam và đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực, nhanh chóng của các bộ, ban, ngành của Việt Nam. Để tiếp tục làm sâu sắc hợp tác hai bên, Thống đốc cho biết tỉnh Mie đang chuẩn bị tổ chức hai diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Mie với Việt Nam vào cuối năm 2025 tại Mie và Hà Nội.
Khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh là cộng đồng người nước ngoài đông nhất, trở thành bộ phận quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Mie, Thống đốc Ichimi cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt; sẽ bắt đầu tiếp nhận sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đến thực tập tại các doanh nghiệp của tỉnh từ tháng 12/2025.
* Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 27/5 và 28/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã có chuyến thăm đến các tỉnh Mie, Aichi và Hokkaido, tiếp các Thống đốc tỉnh Aichi và tỉnh Hokkaido.
Tại cuộc gặp Thống đốc tỉnh Aichi Omura Hideaki, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của Thống đốc và Chính quyền tỉnh Aichi trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Aichi, nhất là trong hợp tác kinh tế, đầu tư, lao động, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm thúc đẩy mở rộng hợp tác về kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh đầu tư mới và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, công nghiệp hàng không, vũ trụ… để phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; tăng cường hợp tác đào tạo về nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tại tỉnh Aichi và của Việt Nam.
Thống đốc Omura bày tỏ vui mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm tỉnh Aichi. Thống đốc Omura cho biết tỉnh Aichi có hơn 200 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh Aichi cũng là địa phương có nhiều người Việt Nam nhất tại Nhật Bản với 64.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc; 16 trường đại học của tỉnh có quan hệ hợp tác với Việt Nam. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Aichi về giao lưu nhân dân và du lịch, Thống đốc Omura mong muốn mở nhiều đường bay trực tiếp hơn nữa từ các hãng hàng không hai nước trong thời gian tới.
Tại Hokkaido, ngày 28/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã hội kiến Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi. Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là tăng cường hợp tác về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực ngành bán dẫn, Thống đốc Suzuki Naomichi đánh giá cao đóng góp và vai trò cầu nối của cộng đồng 13.000 người Việt Nam tại Hokkaido - là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh, mong muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam đến tỉnh làm việc, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống và học tập tại tỉnh, cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác giữa tỉnh với các địa phương Việt Nam. Thống đốc Suzuki nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng về các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, nhất là đào tạo nhân lực trong các nghành công nghệ cao; cho biết dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm 2025, cùng với các doanh nghiệp của tỉnh để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Hokkaido với Việt Nam.
Cùng ngày, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hokkaido, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng mối quan hệ hữu nghị Hokkaido – Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Phó Thủ tướng đưa ra một số gợi mở đối với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai bên gồm nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng kết nối Hokkaido và các địa phương của Việt Nam; các doanh nghiệp Hokkaido tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng; thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy liên kết giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đặc biệt là với Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và khu Công nghệ cao Hòa Lạc tại thành phố Hà Nội “đưa Hokkaido trở thành “ngọn cờ tiên phong” triển khai trụ cột mới về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực trong nội hàm quan hệ song phương giữa hai nước.
* Nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, trong ba ngày từ 27-29/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Tập đoàn bán dẫn Kioxia, Công ty Rapidus, Tập đoàn Nidec, Tập đoàn SK, Tập đoàn AEON…, gặp gỡ và trò chuyện với lao động Việt Nam tại nhà máy bán dẫn Yokaichi của Kioxia ...
Đối với ngành bán dẫn, Việt Nam đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn của nước ngoài với mục tiêu trở thành "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng doanh nghiệp Nhật Bản, như Kioxia, Rapidus nên tận dụng cơ hội, sớm đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam.
Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Rapidus, Phó Thủ tướng đề nghị Rapidus hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước để đào tạo kỹ sư, đưa các kỹ sư Việt Nam đến học tập, làm việc tại các nhà máy của Rapidus và các đối tác. Phó Thủ tướng cũng đề xuất Rapidus cân nhắc khả năng thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, đặc biệt là cung cấp các chương trình đào tạo, học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của cũng như thực tập cho sinh viên Việt Nam. Chủ tịch Higashi Tetsuro cho biết Tập đoàn Rapidus sẵn sàng tham gia đào tạo nguồn nhân lực và sẽ thông qua trường Đại học Việt - Nhật để nghiên cứu, đưa ra cơ chế triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Rapidus mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, để tận dụng các chính sách ưu đãi của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam; tham vấn cho Chính phủ Việt Nam về các cơ chế, chính sách đột phá để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Tại nhà máy Yokkaichi của Kioxia, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã gặp gỡ và trò chuyện, thăm hỏi lao động Việt Nam. Sau khi nghe lao động Việt Nam tại nhà máy chia sẻ về thu nhập và điều kiện cuộc sống tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc lao động Việt Nam được hưởng đãi ngộ tốt, đã đóng góp tích cực cho tập đoàn nói riêng và nền kinh tế Nhật Bản nói chung. Phó Thủ tướng khẳng định lao động Việt Nam dù làm việc ở đâu có ích cho xã hội đều là đóng góp cho đất nước và tin tưởng rằng các lao động Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy đức tính cần cù, sáng tạo, trở thành những lao động nòng cốt, có tay nghề cao tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
Tại cuộc gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn SK Tae-Won Chey ngày 29/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Các cấp lãnh đạo Việt Nam rất hoan nghênh các dự án của SK và khẳng định tập đoàn là đối tác chiến lược và quan trọng của Việt Nam”. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác tích cực của SK, đặc biệt là việc cử nhóm chuyên gia để hoàn thiện các đề xuất cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam về kế hoạch đầu tư của tập đoàn. Về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn tham gia sâu, hỗ trợ tích cực Việt Nam đào tạo kỹ sư ngành bán dẫn và chia sẻ về các giải pháp đổi mới sáng tạo trong một số ngành công nghiệp. Đề nghị tập đoàn tiếp tục phát huy các hoạt động hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đồng thời triển khai các sáng kiến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ phía SK.
Cùng ngày, tại cuộc làm việc với Tập đoàn AEON, Chủ tịch Tập đoàn Yoshida cho biết, ngoài lĩnh vực trung tâm thương mại, tập đoàn mong muốn đẩy mạnh đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực tài chính, giải trí, chuyển đổi số và công nghệ thông tin. Đánh giá cao kết quả kinh doanh của AEON cũng như những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị AEON tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường đưa các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh vào chuỗi cung ứng của AEON vào thị trường của Nhật Bản và thị trường toàn cầu; tăng cường phối hợp với các hiệp hội và đối tác Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng và hoan nghênh định hướng đầu tư mới của tập đoàn và cho rằng cần nhanh chóng mở rộng cơ sở mới, với nhiều loại hình các nhau, phù hợp với sự điều chỉnh địa giới hành chính mới của Việt Nam.
Tại cuộc tiếp Tập đoàn Shin-Etsu Chemical và Công ty Simcoa, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh Shin-Etsu đã đầu tư hiệu quả tại Việt Nam cũng như kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam của Simcoa. Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất của Simcoa về việc hợp tác kinh doanh cung cấp than đá, nhập khẩu than đá của Việt Nam và đề nghị phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan để kết nối với doanh nghiệp, đối tác của Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu của Việt Nam cho các doanh nghiệp.
Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-va-nhat-ban-tang-cuong-day-manh-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-20250529203357815.htm
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản quy định các công ty lớn tham gia thị trường tín chỉ carbon
17:04' - 28/05/2025
Các công ty phát thải quá mức hạn ngạch phát thải cho phép sẽ phải mua tín chỉ carbon trên thị trường từ các công ty tích lũy dư thừa hạn ngạch phát thải.
-
Công nghệ
Nhật Bản ban hành đạo luật đầu tiên về AI an toàn
15:58' - 28/05/2025
Luật này cho phép chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác trong các cuộc điều tra về việc sử dụng AI sai mục đích nhưng không đưa ra bất kỳ hình phạt nào.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Hòa Phát ký hợp đồng cung cấp 1.000 vỏ container cho VIMC Lines
08:34'
Hòa Phát vừa ký kết hợp đồng cung cấp 1.000 vỏ container cho Công ty CP Vận tải Container VIMC (VIMC Lines) – đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).
-
Doanh nghiệp
PVCFC mở Văn phòng đại diện tại Phnom Penh
14:34' - 29/05/2025
PVCFC vừa khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đánh dấu cột mốc 10 năm thương hiệu Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng hiện diện tại thị trường khu vực trọng điểm này.
-
Doanh nghiệp
Mỹ hủy tài trợ hơn 700 triệu USD cho Moderna bào chế vaccine cúm gia cầm
12:48' - 29/05/2025
Ngày 28/5, hãng dược phẩm Moderna cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy hợp đồng trị giá 776 triệu USD dành cho hãng để bào chế vaccine phòng cúm gia cầm ở người.
-
Doanh nghiệp
Bị hạn chế xuất khẩu nhưng doanh thu của Nvidia vẫn tăng 69%
09:00' - 29/05/2025
Hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn đang bùng nổ bất chấp việc tập đoàn bị hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất về chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.
-
Doanh nghiệp
Petrolimex đồng loạt triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP
19:19' - 28/05/2025
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục tiên phong triển khai hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân, tuân thủ Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ.
-
Doanh nghiệp
Doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc dự kiến vượt 6 tỷ USD trong quý I/2025
16:23' - 28/05/2025
Theo ước tính của giới phân tích Phố Wall, doanh thu của Nvidia từ Trung Quốc dự kiến đạt 6,2 tỷ USD trong quý I/2025, chiếm hơn 14% tổng doanh thu của nhà sản xuất chip AI này.
-
Doanh nghiệp
Khẳng định vai trò người lao động trong phát triển EVNGENCO1
13:00' - 28/05/2025
Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025 và Lễ biểu dương Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.
-
Doanh nghiệp
Chiến lược đơn giản giúp iPhone “lội ngược dòng” tại Trung Quốc
12:23' - 28/05/2025
Theo một báo cáo, đã có hơn 520.000 chiếc iPhone 16 Pro và hơn 320.000 chiếc iPhone 16 Pro Max được kích hoạt tại Trung Quốc chỉ trong một tuần.
-
Doanh nghiệp
Trải nghiệm số Agribank cùng đại nhạc hội Superfest 2025
09:10' - 28/05/2025
Agribank triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Săn - Tặng vé Superfest 2025” từ ngày 27/5 đến 23/6/2025.