BNEWS Việt Nam và Singapore quan ngại về hoạt động khủng bố diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố và bạo lực cực đoan.
Việt Nam và Singapore chia sẻ quan ngại về hoạt động khủng bố diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố và bạo lực cực đoan.
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Singapore từ ngày 13-15/7 theo lời mời của Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hai bên khẳng định Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung về hòa bình, phát triển thịnh vượng, cùng nhu cầu tăng cường lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn chiến lược; tăng cường hoạt động thực tế giữa các lực lượng quốc phòng hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân và không quân, hợp tác chống cướp biển, cứu hộ cứu nạn.
Phía Singapore cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh với Việt Nam, đặc biệt là an ninh mạng, chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố, quản lý xuất nhập cảnh, bảo mật thông tin, hỗ trợ đào tạo cho cán bộ an ninh Việt Nam để nâng cao năng lực trong ứng phó trước các nguy cơ.
Mặt khác, hai bên cũng nhấn mạnh tới sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư, coi đây là trụ cột vững chắc của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Singapore cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách kinh tế, xây dựng Chính phủ kiến tạo, mở cửa thị trường; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời là cầu nối thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Đông Nam Á.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã thông báo những tiến triển gần đây của các thoả thuận đạt được nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long.
Bên cạnh đó, Singapore còn chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế và công tác hoạch định chính sách trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt là chính sách quản lý đô thị, chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng này dưới nhiều hình thức như chia sẻ thông tin, cử chuyên gia sang Việt Nam tham vấn, hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên ngành…
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhận định tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải duy trì tham vấn và hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng như với các nước khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, có vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề chiến lược khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực.
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy hoàn tất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tiến tới đạt được COC mang tính hiệu quả, ràng buộc về pháp lý.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc của Singapore, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2018.
Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tại Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có cuộc hội đàm và dự chiêu đãi chính thức của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền; chào xã giao Tổng thống Tony Tan Keng Yam và Thủ tướng Lý Hiển Long; gặp làm việc và dự chiêu đãi trưa của Chánh án Toà án Tối cao Sundaresh Menon; cũng như thăm làm việc với các cơ quan của Singapore như Cơ quan quản lý giao thông đô thị, Cục điều tra tham nhũng, Cơ quan hành chính công, Bộ Nội vụ, Cơ quan an ninh mạng và Cơ quan công nghệ Chính phủ.
Tại các cuộc gặp và hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore thời gian qua có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các kênh và các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, tư pháp, giao lưu nhân dân.
Các nhà lãnh đạo cấp cao Singapore hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, nhấn mạnh cùng với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long (3/2017) và Chủ tịch đảng Hành động Nhân dân Singapore (6/2017) vừa qua, chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng đánh dấu sự kết nối đa dạng, nhiều kênh, nhiều tầng nấc giữa hai nước.
Chuyến thăm cũng đồng thời giúp định hướng đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tin cậy, thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và tháng 11 tới tại Đà Nẵng.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và sẽ có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore vào sáng 15/7./.
Tin liên quan
Singapore công bố dự luật mới chống các cuộc tấn công mạng
Báo Straits Times của Singapore đưa tin nước này đã công bố một dự luật mới về an ninh mạng với mục đích thiết lập khung pháp lý nhằm giảm thiểu các nguy cơ tấn công mạng trên cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Israel nhất trí tăng tốc triển khai VIFTA, mở rộng hợp tác thương mại và công nghệ
Việt Nam và Israel đã nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA).
-
Kinh tế Việt NamSẵn sàng đưa Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống: Động lực kiến tạo không gian phát triển mới
Ngày 1/7/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Nội khi Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực.
-
Kinh tế Việt NamĐẩy nhanh giải phóng mặt bằng, Hải Phòng tạo dư địa bứt tốc sau hợp nhất
Sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp, Hải Phòng tăng tốc giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo quỹ đất sạch, giải phóng nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển kinh tế biển với trụ cột thủy sản và năng lượng xanh
Cà Mau đang tăng tốc phát triển kinh tế biển với ba trụ cột: thủy sản, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, tăng trưởng xanh của cả nước.
-
Kinh tế Việt NamThành phố Hồ Chí Minh củng cố vị trí cửa ngõ du lịch Việt
Là một trong những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra một lăng kính riêng biệt, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.













