BNEWS Thứ trưởng Hà Công Tuấn thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị chống buôn bán động, thực vậy hoang dã quốc tế (TWT) lần thứ 17 và 18 tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11 tới
Hội nghị Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 17 (CoP - 17) đã khai mạc tại Johannesburg (Nam Phi) ngày 24/9, với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà Jacob Zuma và đại diện 182 quốc gia thành viên của Công ước và các tổ chức bảo vệ động, thực vật hoang dã quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hoan nghênh sự tham dự đông đảo của các đoàn đại biểu các nước thành viên. Đây là hội nghị lần thứ tư của CITES được tổ chức tại châu Phi, kể từ khi Công ước CITES có hiệu lực vào ngày 1/7/1975.
Tổng thống Zuma đánh giá cao những đóng góp, đề xuất về những biện pháp kiểm soát buôn bán động, thực vật hoang dã quý hiếm tại hội nghị lần này và nhấn mạnh việc săn bắn trộm, buôn bán các động vật hoang dã trái phép đã và đang ảnh hưởng đến gần 500 loài, đặc biệt các cá thể động vật hoang dã quý hiếm như voi, tê giác, sư tử…, tại châu Phi và nhiều nơi trên thế giới đang giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần.
Tổng thống Nam Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước thành viên CITES, cần thảo luận và đưa ra những biện pháp bảo vệ khẩn cấp và có hiệu quả đối với nhiều loài động, thực hoang dã quý hiếm tại châu Phi nói riêng và toàn thế giới nói chung trong thời gian tới.
Nhân dịp này, nước chủ nhà Nam Phi đề xuất điều chỉnh, nới lỏng một số quy định về buôn bán động vật hoang dã như ngựa vằn, trâu rừng, tê tê và một số loài động, thực vật khác đang có chiều hướng phát triển mạnh tại quốc gia miền Nam châu Phi này.
Tuy nhiên, Nam Phi sẽ không đề xuất nới lỏng buôn bán đối với các sản phẩm từ tê giác trong bối cảnh Nam Phi hiện là quốc gia có số lượng tê giác lớn nhất thế giới, chiếm 80% tổng số lượng tê giác hoang dã trên toàn thế giới, nhưng cũng là nơi các cá thể tê giác đang bị săn bắn trộm và giết nhiều nhất thế giới.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng Nam Phi, năm 2015 có hơn 1.715 cá thể tê giác đã bị giết hại và riêng 6 tháng đầu năm 2016, gần 1.000 cá thể quý hiếm này đã bị săn bắt trái phép.Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch COP - 17, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma kêu gọi các quốc gia thành viên CITES, cộng đồng quốc tế, các Tổ chức Phi chính Phủ (NGO) chung sức và dành ưu tiên cao nhất cho bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và xây dựng "Hành tinh xanh" trong tương lai.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Hà Công Tuấn nêu rõ sau 22 năm là thành viên của CITES, Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực cho tổ chức quốc tế này.
Trong các Hiệp định Thương mại Tự do, Việt Nam luôn cam kết tham gia giải quyết vấn đề buôn bán động, thực vật hoang dã bất hợp pháp; hợp tác để phát triển bền vững, giảm đói nghèo...
Hiện nay, Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về vấn đề này với Trung Quốc, Lào , Campuchia, Nam Phi, Indonesia... Với những nỗ lực liên tục trong 10 năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công chiến dịch hạ thấp nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác, nhất là đã giảm được 38% trong 3 năm gần đây.
Đặc biệt, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã cam kết xóa bỏ mạng lưới buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, đồng thời kiên quyết chống các loại tội phạm liên quan đến thương mại, buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Công Tuấn thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị chống buôn bán động, thực vậy hoang dã quốc tế (TWT) lần thứ 17 và 18 tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11 tới.
Theo chương trình, Hội nghị CITES lần thứ 17 sẽ kết thúc vào ngày 5/10/2016./.Tin liên quan
Mỹ bắt giữ lô hàng ngà voi trị giá 4,5 triệu USD
Nhà chức trách New York ( Mỹ) ngày 22/9 đã bắt giữ nhiều mặt hàng ngà voi bất hợp pháp giá trị tới 4,5 triệu USD. Đây là vụ bắt giữ loại hàng hóa này lớn nhất trong lịch sử của bang này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.












