BNEWS Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm vừa có buổi làm việc với Đoàn các nhà đầu tư quốc tế do quỹ đầu tư mạo hiểm Argor Capital dẫn đầu.
Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Cục Đầu tư nước ngoài.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao sự hiện diện của đoàn nhà đầu tư quốc tế do Argor Capital dẫn đầu tại Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng đây là cơ hội tốt để gặp gỡ, trao đổi thông tin về các hoạt động đầu tư trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh mới.
"Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giúp đạt mục tiêu tăng tưởng hai con số một cách nhanh nhất và bền vững. Vì vậy, việc thu hút đầu tư nước ngoài từ các quỹ đầu tư mạo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, tham gia vào các lĩnh vực mới, đồng thời giúp cải thiện hành lang pháp lý để tạo động lực bứt phá, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước", Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho hay.
Đại diện đoàn nhà đầu tư quốc tế, ông Aditya Kamath - Đối tác sáng lập Argor Capital cho biết, Việt Nam là thị trường trọng điểm của Argor Capital. Quỹ đã tích cực đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời cam kết trong việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam.
Ông Aditya Kamath cho biết, đối với tăng trưởng và những tiến bộ của Việt Nam đạt được về môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam trong thời qua. Argor Capital cũng như các nhà đầu tư quốc tế mong muốn tìm hiểu những cơ hội phát triển đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, tiềm năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Quỹ đầu tư mạo hiểm Argor Capital được thành lập năm 2018, có trụ sở tại Singapore và được cấp phép bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). Quỹ có tổng quy mô vốn khoảng 400 triệu USD, tập trung đầu tư giai đoạn Series A tại Việt Nam, Indonesia và Philippines. Đến nay, Argor Capital đã đầu tư vào 35 công ty trong các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính và trí tuệ nhân tạo. Quỹ được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu thế giới, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia, tổ chức tài chính, văn phòng gia đình và các tập đoàn đa quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng cho biết, để đạt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong khoảng 20 năm tới, Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài và đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút dòng vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài chất lượng cao.Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư mới năm 2025 với nhiều đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng. Bộ Tài chính cũng đang tổng kết 30 năm thu hút FDI để trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội hơn trong bối cảnh mới. Cổng thông tin một cửa quốc gia dành cho đầu tư nước ngoài cũng đang được xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua môi trường điện tử liên thông giữa các cơ quan quản lý.
Về định hướng thu hút đầu tư, Việt Nam ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng chiến lược như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các dự án cảng hàng không, sân bay, cùng với các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho rằng đây sẽ là kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam. Tất cả các cơ chế đặc thù vượt trội nhất về thể chế, chính sách như ưu đãi về thuế, lao động, đất đai, visa và thủ tục hành chính đều được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế tham gia hoạt động tại các trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm khẳng định, Việt Nam sẽ hướng tới một môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đầu mối phối hợp với Argor Capital và đoàn nhà đầu tư, hỗ trợ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận sâu hơn với cơ hội đầu tư tại Việt Nam./.- Từ khóa:
- Vốn đầu tư mạo hiểm
- đổi mới sáng tạo
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHuế xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm tiến độ
Thành phố Huế đã và đang quyết liệt xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án quan trọng nhưng không đủ năng lực, để công trình chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng siết tiến độ, điểm danh chủ đầu tư thi công chậm
Với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, tiến độ triển khai và giải ngân hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ đạo, điều hành của chủ đầu tư, nhà thầu.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên đảm bảo tiến độ với loạt dự án, công trình trọng điểm
Hàng loạt dự án khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, công nghệ số và nhà ở xã hội đang được triển khai, tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên.
-
Kinh tế Việt NamĐổi mới quản trị báo chí trong kỷ nguyên số
Báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.
-
Kinh tế Việt NamTập trung hoàn thiện hồ sơ trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt NamCòn 5 dự án cao tốc Bắc – Nam không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15/7
Còn 5 dự án đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động kế hoạch 100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số hệ thống chính trị
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm điểm nghẽn chuyển đổi số nhằm thiết lập kỷ luật quản trị dữ liệu, khắc phục đầu tư phân tán và chậm giải ngân để tiết giảm thời gian, chi phí kinh tế cho xã hội.
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).








