Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ chiến lược Chip Edge AI tại Nhật Bản
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với công ty FPT Japan và Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX) tổ chức Tọa đàm “Hợp tác Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược – Chip Edge AI”.
Tham dự tọa đàm có Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu; các chuyên gia, trí thức Việt Nam và các doanh nghiệp tại Nhật Bản.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã có hơn 650.000 người, trong đó có gần 1.000 chuyên gia, trí thức và nhà khoa học, là những người nước ngoài được Nhật Bản đánh giá là không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế và nghiên cứu học thuật của nước này.
Các kết quả và thành tựu nghiên cứu của nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản rất phong phú và đa dạng, không chỉ được đăng trên các tạp chí học thuật uy tín, mà còn Nhật Bản cấp bằng sáng chế, có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp nước ngoài phát triển, thương mại hóa, đóng góp giá trị lớn vào sản phẩm thương mại cuối cùng.
Đại sứ nhấn mạnh nguồn trí tuệ quý giá của Việt Nam ở Nhật Bản cần được kết nối, phát huy và chuyển hóa thành giá trị kinh tế thông qua sự hỗ trợ của nhà nước và quá trình thương mại hóa do khu vực doanh nghiệp đảm nhận.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ.
Với mong muốn kết nối nguồn lực trí tuệ từ Nhật Bản với Việt Nam, tọa đàm tập trung vào trao đổi các đề xuất có thể kết nối hợp tác, vai trò cụ thể của các bên liên quan cùng tham gia đề xuất triển khai dự án phát triển chip chuyên dụng cho Việt Nam.
Đây cũng là cơ hội quý báu để các trí thức Việt Nam tại Nhật Bản hiểu rõ hơn về chủ trương, định hướng của nhà nước và chính phủ trong việc thu hút, trong dụng và kêu gọi các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tham gia đề xuất phát triển công nghệ chiến lược.
Trong khuôn khổ tọa đàm có 5 bài tham luận, bao gồm tham luận “Giới thiệu dự án phát triển chip SOT-MRAM Edge AI – Cơ hội hợp tác phát triển chip chuyên dụng cho Việt Nam” của Giáo sư Phạm Nam Hải, Phó trưởng Khoa Điện- Điện tử, Đại học Khoa học Tokyo; tham luận “Phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược: Từ khát vọng quốc gia đến cơ hội đóng góp của trí thức Việt toàn cầu” của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia - Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ; tham luận “FPT với Chiến lược bonsai AI” của ông Nguyễn Vinh Quang, Tổng Giám đốc FPT Semiconductor”; tham luận “Hợp tác phát triển chip AI chuyên biệt, ứng dụng cho Y tế cá thể hóa” của ông Trần Quốc Dũng, Tổng Giám đốc Omigroup; và cuối cùng là bài tham luận “Hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm sản phẩm giữa đại học trong nước và quốc tế” của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Giáo sư Phạm Nam Hải cho rằng thế giới đang tiến đến cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng tất cả các hệ thống AI hiện nay đều chạy trên cloud và được điều khiển bởi những công ty khổng lồ trên thế giới.
Có 3 vấn đề cần lưu ý là các hệ thống AI dùng rất nhiều năng lượng, gây áp lực về đường truyền thông tin và yếu tố về bảo mật thông tin cá nhân. Để giải quyết 3 vấn đề này cần phát triển một hệ thống AI đầu cuối dùng cho cá nhân và tất cả những xử lý đều thực hiện ở thiết bị đầu cuối. Ngoài ra cũng cần phát triển 2 công nghệ lõi phục vụ cho AI đầu cuối bao gồm công nghệ bộ nhớ và kiến trúc AI về tiết kiệm năng lượng.
Ông Phạm Nam Hải cho biết hiện tại phòng nghiên cứu của ông đang kết hợp với một số hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới để phát triển công nghệ bộ nhớ được áp dụng cho AI, được gọi là SOT-MRAM. Khi SOT-MRAM phát triển thành công, kết hợp với những kiến trúc đã được phát triển và được chứng minh hoạt động có hiệu suất cao về năng lượng để lập ra một doanh nghiệp khởi nghiệp.
Giáo sư Phạm Nam Hải bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia vào doanh nghiệp khởi nghiệp này trong các vai trò đầu tư vốn, phát triển phần mềm và phát triển ứng dụng đầu cuối.
Theo Giáo sư Phạm Nam Hải, đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, bước gọi vốn đầu tiên rất quan trọng. Doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm càng sớm thì nhà đầu tư mạo hiểm càng có nhiều quyền lợi sau này. Ông hy vọng Việt Nam sẽ có quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp như doanh nghiệp về AI đầu cuối của ông.
Về ý tưởng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ mới, Giáo sư Phạm Nam Hải cho rằng đây là cách tiếp cận rất đột phá, vì từ trước đến nay chưa có quỹ đầu tư mạo hiểm nào cho các công nghệ mới. Việc Việt Nam lập được quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ mới sẽ tạo cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nhận vốn để hoạt động, tránh để rơi quyền lợi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài và có điều kiện phát triển mạnh về các công nghệ lõi hoặc công nghệ mới trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực AI.
Cũng trong buổi tọa đàm, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với đại diện giới khoa học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản đã trao đổi ý kiến, thảo luận về đề xuất liên quan đến việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược cho Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Chính phủ Việt Nam xác định chip bán dẫn là một ngành công nghệ chiến lược. Các ý kiến chia sẻ của các nhà khoa học Việt Nam tại tọa đàm đã thể hiện cách tiếp cận nhân văn, đúng đắn và phù hợp với người Việt Nam.
Trong xu hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và đảm bảo tính đa dạng của xã hội con người, những ý kiến của các nhà khoa học Việt Nam tại tọa đàm đi theo hướng giảm thiểu tiêu tốn năng lượng phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường và tạo ra sức mạnh từ sự khác nhau và đa dạng của con người. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết chính phủ sẽ đồng hành và hỗ trợ các nhà khoa học Việt trong nỗ lực tìm tòi và phát triển các công nghệ lõi phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu đã chính thức khởi động “Nền tảng kết nối trí thức V-S.T.I.D”. Đây là nền tảng số có chức năng kết nối trí thức Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước là Bộ, địa phương, viện-trường, doanh nghiệp.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Trí tuệ nhân tạo: DeepSeek phát triển mô hình thế hệ AI mới
06:30' - 30/09/2025
Công ty công nghệ DeepSeek của Trung Quốc công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thử nghiệm mới mang tên DeepSeek-V3.2-Exp.
-
Công nghệ
Trí tuệ nhân tạo: Huawei sắp ra mắt công nghệ điện toán mới
20:21' - 18/09/2025
Ngày 18/9, Phó Chủ tịch Huawei Eric Xu cho biết tập đoàn công nghệ này dự định sẽ tung ra các giải pháp điện toán hiệu năng mạnh cho phép chip kết nối với tốc độ cao.
-
Đời sống
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
18:40' - 18/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một số nghiên cứu mới đây của các chuyên gia trong ngành tại Canada cho thấy tình trạng "rối loạn tâm thần AI" (AI psychosis) ngày càng gia tăng.
-
Doanh nghiệp
Google cam kết đầu tư 37 triệu USD vào trí tuệ nhân tạo ở châu Phi
09:00' - 17/09/2025
Google mới đây đã cam kết đầu tư 37 triệu USD để hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại châu Phi, tập trung vào nông nghiệp, giáo dục, ngôn ngữ và nghiên cứu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/11/2025
20:35' - 24/11/2025
Ngày 24/11, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật như: kinh tế băng tuyết trở thành động lực mới của Trung Quốc; Kinh tế Mỹ và 7 dấu hiệu cảnh báo suy thoái tiềm ẩn,....
-
Kinh tế Thế giới
Điểm yếu chiến lược trong ngành ô tô
19:07' - 24/11/2025
Ngành ô tô chưa bao giờ hình dung rằng những con chip công nghệ thấp, giá rẻ lại có thể trở thành một đòn bẩy quyền lực cho Trung Quốc trong cuộc đối đầu với phương Tây.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ lộ “vết nứt ngầm”: 7 lĩnh vực suy yếu dù GDP vẫn sáng màu
16:35' - 24/11/2025
Dù GDP và thất nghiệp cho thấy bức tranh ổn định, phân tích chi tiết hé lộ 7 lĩnh vực đang suy giảm, từ xây dựng, bất động sản thương mại đến nhà hàng và vận tải - cảnh báo nguy cơ suy thoái âm thầm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ vẫn chưa triển khai mức thuế mới với Canada
07:58' - 24/11/2025
Bộ trưởng Thương mại Canada nói với các rằng ông sẵn sàng quay lại bàn đàm phán khi Tổng thống Trump sẵn sàng, nhằm đạt được một thỏa thuận tốt cho cả công nhân Canada và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Tài chính Mỹ lạc quan về kinh tế năm 2026
07:26' - 24/11/2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết ông rất lạc quan về năm 2026, nói rằng “chúng tôi đã tạo nền tảng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, không gây lạm phát”.
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia nêu bật AI và khoáng sản chiến lược tại phiên cuối G20
22:14' - 23/11/2025
Theo Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, AI và khoáng sản quan trọng tại phiên họp cuối G20, khẳng định vai trò của Indonesia trong chuỗi cung ứng năng lượng và công nghệ xanh.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ, Australia và Canada thiết lập quan hệ đối tác về công nghệ và đổi mới
18:22' - 23/11/2025
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney công bố việc thành lập Đối tác Công nghệ và Đổi mới Australia - Canada - Ấn Độ (ACITI).
-
Kinh tế Thế giới
Mexico khai trương nền tảng giáo dục trực tuyến miễn phí
13:07' - 23/11/2025
Ngày 22/11, Mexico chính thức khai trương SaberesMX, nền tảng đào tạo trực tuyến miễn phí hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đại học và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận chung COP30 - một bước tiến chưa hoàn hảo nhưng cần thiết
13:06' - 23/11/2025
Thỏa thuận chung COP30, được mô tả là “tiến bộ không hoàn hảo nhưng cần thiết”, phản ánh rõ những giới hạn của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (JST). Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản