Việt Nam và Australia hợp tác phát triển nông nghiệp và môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu, cùng đại diện một số cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nước, ngày 21/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức “Diễn đàn Việt Nam – Australia về xúc tiến thương mại, hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường”.
Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Trần Thanh Nam; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; đại diện cơ quan Thương mại và Đầu tư của Chính phủ Australia (AUSTRADE), bà Sysan Kahwati - phụ trách lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp và lương thực; Phó Thị trưởng thành phố Strathfield, ông Benjamin Cai; cùng các đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Australia, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo của hai nước và nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm.
Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhận định diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong nông nghiệp, một lĩnh vực then chốt, có vai trò bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao đời sống của người dân.
Nhìn lại thời gian qua, thương mại nông sản Việt Nam – Australia đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường Australia, đồng thời phản ánh xu hướng tích cực trong việc cân bằng cán cân thương mại
Với tư cách là cơ quan đại diện thường trú của Nhà nước Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán tại Sydney có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp, kết nối các cơ quan hữu quan sở tại và là cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam tại Australia với trong nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tổng Lãnh sự quán đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
Từ thực tiễn công tác tại địa bàn, Tổng Lãnh sự quán kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan hữu quan tăng cường cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, thiết lập kênh trao đổi thường xuyên; hỗ trợ kết nối trực tiếp doanh nghiệp hai nước, xem xét thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại nông sản Việt Nam tại Australia; phát triển chuỗi logistics chuyên ngành, hợp tác cùng đối tác Australia mở rộng tuyến vận tải lạnh, kho bảo quản và trung tâm phân phối tại thành phố Sydney và Melbourne – hai cửa ngõ chính của nông sản Việt Nam và Australia; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp.
Ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan trong nước và tại Australia nhằm hiện thực hóa những kiến nghị nêu trên để xây dựng một cơ chế hợp tác bền vững, thiết thực và mang lại lợi ích song phương lâu dài.
Về phần mình, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết trong bối cảnh xu thế của thế giới là tiêu dùng xanh và cuộc sống xanh, Việt Nam và Australia có nhiều cơ hội bổ sung cho nhau trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt khi cả hai nước đều có thế mạnh về nông nghiệp. Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc triển khai các quy trình sản xuất đảm bảo giảm phát thải. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các tổ chức quốc tế để đề ra kế hoạch đo lường lượng phát thải nhằm có cơ sở cung cấp chứng chỉ carbon.
Cũng theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Việt Nam và Australia có rất nhiều dư địa hợp tác công nghệ và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Thứ trưởng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học và đào tạo nghề của Australia cùng tham gia với các đối tác Việt Nam, hợp tác chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại phù hợp các địa bàn và vùng miền ở Việt Nam, đồng thời phối hợp và đẩy mạnh vấn đề đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các cơ chế đào tạo nghề theo mô hình trường kết hợp với trường và doanh nghiệp; tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, vì hai nước đều có lợi thế về kinh tế biển, có diện tích giáp biển lớn nên có rất nhiều kinh nghiệm có thể hỗ trợ nhau.
Trong khi đó, bà Susan Kahwati đánh giá diễn đàn là bước tiến quan trọng nữa hướng tới việc xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn giữa Australia và Việt Nam, những đối tác thương mại quan trọng trong khu vực. Theo bà, Việt Nam có nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng, là trung tâm sản xuất có thế mạnh về nông nghiệp, dân số trẻ và tỷ lệ ứng dụng công nghệ số cao. Vì vậy, Chính phủ Australia mong muốn tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ thương mại song phương với Việt Nam.
Cũng theo bà Susan Kahwati, khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trong hai thập kỷ tới và Việt Nam sẽ là động lực chính của sự tăng trưởng này. Với thế mạnh lớn trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, tài nguyên, năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng, giáo dục, kỹ năng và nền kinh tế số, Australia mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy trong câu chuyện tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam.
Trong bài phát biểu trực tuyến chào mừng diễn đàn, ông Anoulack Chanthivong - Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại bang New South Wales – bày tỏ hy vọng diễn đàn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương dựa trên hợp tác toàn diện và chặt chẽ giữa chính phủ hai nước, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là các thực thể đang hoạt động tại bang New South Wales, đồng thời là nền tảng mở ra đường lối phát triển và cơ hội để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ cũng như hướng đến những tầm nhìn và mục tiêu chung.
Bộ trưởng Chanthivong tin tưởng mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đa dạng và mang ý nghĩa quan trọng. Ông hy vọng sớm được chứng kiến thêm nhiều “trái ngọt” của mối quan hệ hợp tác song phương trong tương lai gần.
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benjamin Cai cho rằng Việt Nam và Australia là hai quốc gia có lịch sử bề dày về tình hữu nghị và ngoại giao. Diễn đàn không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mà còn cả những đường hướng phát triển trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, môi trường và nông nghiệp, là nơi để hai bên trao đổi thông tin cũng như củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài và chặt chẽ.
Tại diễn đàn, đại diện các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, các doanh nghiệp Việt Nam và Australia trình bày các báo cáo tham luận giới thiệu thế mạnh cũng như cơ hội hợp tác và đầu tư giữa hai bên về thương mại, nông nghiệp và môi trường; kết nối, chia sẻ thông tin về thương mại; trao đổi về tiềm năng hợp tác trong giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Rất nhiều đại biểu phía Australia đánh giá cao vị thế, vai trò và sự phát triển của “đất nước hình chữ S”, đồng thời đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu thêm về thị trường Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney bên lề diễn đàn, ông Brent Brown - Giám đốc công ty tài chính Finport có trụ sở tại thành phố Sydney - cho biết các doanh nghiệp Australia hiện mong muốn phát triển quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và tích cực tìm hiểu thị trường Việt Nam để tìm nguồn cung vật liệu cho sản phẩm chất lượng cao và giá thành rẻ hơn. Bên cạnh đó, nhiều nhiều đơn vị sản xuất cũng đã chuyển cơ sở kinh doanh sang Việt Nam.
Là đơn vị tài trợ cho chuỗi cung ứng thương mại quốc tế giữa Australia và Việt Nam, thông qua diễn đàn, công ty Finport của ông Brent Brown muốn thiết lập mối liên hệ và hỗ trợ công ty ở Australia tìm kiếm nguồn tài chính để nhập khẩu những sản phẩm tốt từ Việt Nam. Theo ông, đây là yếu tố quan trọng nhằm giúp thúc đẩy thương mại giữa hai nước.
Ông Mitroussidis nhận định Việt Nam là một thị trường mới nổi, có mối quan hệ văn hóa và lịch sử tốt đẹp với Australia trong hơn 50 năm qua. Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng và người dân Việt Nam rất chăm chỉ, nỗ lực quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến với bạn bè quốc tế. Đó là điều khiến ông đặc biệt ấn tượng và muốn hợp tác với các đối tác Việt Nam để kiến tạo một ngành nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi phát triển, đảm bảo an ninh lương thực trên toàn khu vực.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Doanh nghiệp Vĩnh Long tìm giải pháp đưa hàng hóa vào thị trường Australia
17:58' - 13/08/2025
Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị trao đổi, làm việc với Công ty 4B Plus Pty Ltd về giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả trong kết nối, đưa hàng hóa vào thị trường Australia.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giao thông
20:24' - 01/08/2025
Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng vui mừng khi giao thông vận tải là một lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Công ước Hà Nội: Triển khai phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
21:12' - 22/10/2025
Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10/2025 tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ
21:12' - 22/10/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương tập trung lập dự án tiền khả thi, đồng thời nghiên cứu lập thiết kế kỹ thuật để trên cơ sở đó cấp có thẩm quyền xem xét.
-
Kinh tế Việt Nam
Hơn 90% hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, sẵn sàng cho Hội chợ Mùa Thu 2025
20:44' - 22/10/2025
Ghi nhận đến thời điểm hiện nay toàn bộ việc thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam
Bão số 12: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là
20:16' - 22/10/2025
Tại mỗi điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh tinh thần "không được chủ quan, lơ là" trước mọi diễn biến của bão.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó mưa lũ, ngập lụt tại khu vực Trung Trung Bộ
20:15' - 22/10/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 202/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng mô hình Trung tâm tài chính phải được tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế
19:13' - 22/10/2025
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là mô hình tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế, mô hình này phải được tham khảo ý kiến của quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Dừng hai đôi tàu hỏa Huế - Đà Nẵng trong ngày 23 - 24/10
16:44' - 22/10/2025
Khi xảy ra thiên tai, ngành đường sắt chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng ĐBSCL năng động, xanh và bền vững
16:36' - 22/10/2025
Ngày 22/10, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội Kết nối đầu tư về khí hậu trong khuôn khổ Chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp (BPP) do Chính phủ Australia tài trợ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu
16:34' - 22/10/2025
Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.