Việt Nam và Brazil nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ

15:09' - 28/11/2023
BNEWS Việt Nam và Brazil nhất trí thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các ngành công nghệ mới nổi như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, bán dẫn…

Sáng 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng bà Bộ trưởng lần đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, lĩnh vực rất quan trọng trong phát triển của hai nước.

Nhân dịp này, qua bà Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới Tổng thống Brazil Lula da Silva về tình cảm thân thiết và những nội dung trao đổi thực chất, góp phần vào thành công chuyến thăm của Thủ tướng và đoàn Chính phủ Việt Nam tới Brazil vừa qua; cho biết, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong đón Tổng thống Lula da Silva thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng Cộng sản Brazil với tư cách là đảng tham chính giành được thời gian qua, qua đó củng cố và nâng cao vị thế của Đảng Cộng sản Brazil trên chính trường Brazil; tin tưởng Đảng Cộng sản Brazil sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào những kết quả điều hành của Chính phủ cánh tả tại Brazil dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lula da Silva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Chính phủ Brazil quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy để sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, tạo thuận lợi xử lý các vấn đề phòng vệ thương mại công bằng và cùng có lợi, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Brazil quan tâm thúc đẩy sự đồng thuận nội bộ của khối về việc sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam – Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp và người dân của Việt Nam và các nước thành viên MERCOSUR; đồng thời tăng cường các mối liên kết kinh tế liên khu vực.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn, nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos cho biết, Tổng thống Brazil Lula da Silva rất vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brazil vừa qua và chuyển bức thư đầy tình cảm của Tổng thống Luciana Santos gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thông tin tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bà Bộ trưởng cho biết, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các ngành công nghệ mới nổi như nghiên cứu ưu tiên phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ bán dẫn…

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil quan tâm đặc biệt đến hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng và mới như phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, lao động và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Thủ tướng cảm ơn Brazil đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập tại Brazil; mong muốn Brazil tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Brazil, hai bên tiếp tục có nhiều dự án cụ thể hơn nữa để có những kết quả cụ thể, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng đồng hành tích cực với Brazil trong các vấn đề đa phương và quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy các ưu tiên hai bên cùng quan tâm tại Hội nghị G20 trong năm 2024 tổ chức tại Brazil.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục