BNEWS Trong hơn 30 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Brunei đã có bước phát triển quan trọng về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, giao lưu nhân dân.
Nhân chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 10-11/2, phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm, phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Sau đây là nội dung bài phỏng vấn.
Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ đã nhận trả lời phỏng vấn của TTXVN. Trước hết, xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brunei từ ngày 10-11/2.
Đại sứ Trần Văn Khoa: Chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ nhất, đây là chuyến thăm chính thức Brunei đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới, từ sau Đại hội XIII, cũng như kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Brunei sau gần 16 năm, giúp tạo xung lực mạnh mẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei - đối tác kinh tế giàu tiềm năng và là nơi ghi dấu sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 7/1995.
Thứ hai, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp, hai nước vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp với Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah, nhằm đưa ra định hướng thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác Đối tác toàn diện. Thứ ba, chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Việt Nam và thể hiện sự coi trọng quan hệ của Việt Nam đối với Brunei nói riêng và các nước ASEAN nói chung, tăng cường kết nối, vai trò trung tâm của ASEAN. Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa Việt Nam và Brunei hiện nay? Xin Đại sứ cho biết thêm cộng đồng kiều bào sinh sống, làm việc tại Brunei có thuận lợi và khó khăn gì? Đại sứ Trần Văn Khoa: Trong hơn 30 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam - Brunei đã có bước phát triển quan trọng về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, giao lưu nhân dân. Quan hệ Việt Nam - Brunei được chính thức thiết lập từ năm 1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2019. Hai nước ngày càng gắn bó, tăng cường tin tưởng chính trị và hợp tác, duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.Ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì các tiếp xúc trao đổi bằng hình thức trực tuyến giữa các cấp. Năm 2022, hai nước đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Brunei và cùng Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp hợp tác song phương (JCBC) hồi tháng 9/2022.
Về kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm vừa qua đã có bước tiến tích cực sau đại dịch, vượt mục tiêu 500 triệu USD trước kỳ hạn 2025. Về hợp tác an ninh và quốc phòng vào năm 2019, hai bên đã khởi động trao đổi, đàm phán các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục giữa hai nước có nhiều điểm sáng. Trường Đại học quốc gia Brunei (UBD) thành lập Trung tâm toàn cầu của UBD giảng dạy ngoại ngữ tại Trường đại học FPT Đà Nẵng và thường xuyên cử sinh viên sang Việt Nam giao lưu học tập; tại Brunei, trường UBD mở các khóa học tiếng Việt từ năm 2019 do giáo viên người Việt Nam trực tiếp giảng dạy, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại Brunei.
Các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra phong phú, sôi nổi với các hoạt động Hội chợ triển lãm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam.
Cộng đồng Việt Nam tại Brunei hiện nay chỉ có khoảng 300 người. Trước đây, tại dự án của LILAMA thì có khoảng hơn 1.800 công nhân, sau khi dự án hoàn thành, công nhân được về nước, số còn lại chủ yếu là lao động phổ thông nhỏ lẻ ở các công ty sở tại. Cộng đồng đoàn kết, tập trung làm ăn, hướng về quê hương đất nước. Hằng năm, Đại sứ quán đều tổ chức gặp mặt cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán. Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết phương hướng của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và ủng hộ nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương mà hai bên đều là thành viên như ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)…?Đại sứ Trần Văn Khoa: Thời gian qua, quan hệ song phương hữu nghị giữa Việt Nam - Brunei ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất. Hai nước cũng luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế và khu vực, như khuôn khổ hợp tác ASEAN- Liên minh châu Âu (EU), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), APEC, Liên hợp quốc,...đồng thời tăng cường kết nối, vai trò trung tâm của ASEAN.Trong thời gian tới, hai bên cần triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển mạnh mẽ, đặc biệt chú trọng vào khai thác mọi tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào việc củng cố đoàn kết của ASEAN; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ!./.
Tin liên quan
Doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam ra sao?
Thông điệp của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư là nhằm khuyến khích nhiều hơn các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - EU hướng tới hợp tác kinh tế chất lượng cao
Trang thông tin kinh tế Objectif Eco của Pháp ngày 2/7 đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
-
Ý kiến và Bình luậnOECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng 2,6% năm 2026
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnChuỗi điện khí LNG cần cơ chế giá theo thị trường để hút được vốn đầu tư
Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để thúc đẩy chuỗi dự án điện khí LNG, cần hoàn thiện cơ chế giá điện theo thị trường, đổi mới hợp đồng mua bán và chính sách phù hợp trong Luật Điện lực sửa đổi.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".











