BNEWS Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Osaka (Nhật Bản) được khai thác khứ hồi hàng ngày từ ngày 14/12/2018, thời gian bay mỗi chặng hơn 5 giờ bay.
Hãng hàng không Thế hệ mới Vietjet Air cho hay, tiếp theo đường bay Hà Nội - Osaka (Nhật Bản), ngày 14/12, Vietjet Air chính thức khai trương đường bay kết nối Tp. Hồ Chí Minh với thành phố Osaka, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và hội nhập giữa hai quốc gia và trong khu vực.
Tại lễ khai trương diễn ra tại sân bay Kansai (Nhật Bản), ông Gregory Jamet, Giám đốc Thương mại Sân bay Kansai, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được tiếp tục lựa chọn là sân bay kết nối đường bay của Vietjet Air đến Nhật Bản tiếp sau đường bay Hà Nội - Osaka. Hy vọng người dân và du khách của hai nước sẽ có nhiều cơ hội đi lại, du lịch và giao thương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn Vietjet Air sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay đến và đi từ sân bay Kansai nhằm mang đến nhiều hơn nữa sự thuận tiện và những trải nghiệm thú vị cho hành khách”.
Theo Vietjet Air, những hành khách trên chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Osaka được thưởng thức màn trình diễn Cosplay theo phong cách Nhật Bản với mong muốn mang đến cho du khách của hai nước và quốc tế những trải nghiệm văn hoá đặc sắc của Nhật Bản ngay trên chuyến bay của hãng. Ngoài ra, hành khách tham gia chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Osaka và ngược lại cũng được nhận những phần quà thú vị từ hãng.
Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Osaka được khai thác khứ hồi hàng ngày từ ngày 14/12/2018, thời gian bay mỗi chặng hơn 5 giờ bay. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh lúc 1h40 và đến Osaka lúc 8h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Osaka lúc 9h30 (giờ địa phương) và đến Tp. Hồ Chí Minh lúc 13h30. Vé mở bán tại www.vietjetair.com.
Đường bay Hà Nội - Osaka cũng là đường bay trong chương trình bay hợp tác liên danh (code-share) của Vietjet Air và Japan Airlines. Một số đường bay khác do Vietjet Air khai thác thuộc chương trình bay liên danh với Japan Airlines gồm có Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Dự kiến, Hãng sẽ tiếp tục khai trương đường bay mới từ Hà Nội đến Tokyo (sân bay Narita) vào ngày 11/1/2019.
Hiện tại, Vietjet đang khai thác 60 tàu bay A320 và A321, thực hiện hơn 385 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 65 triệu lượt hành khách, với 104 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…
Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới./.
Tin liên quan
Vietjet Air tung 3 triệu vé máy bay giá siêu rẻ
Vietjet Air tung đợt giảm giá khủng đầu tiên với 3 triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm phí và lệ phí) vào 3 ngày vàng 12/12 - 14/12/2018, khung giờ vàng 12h-14h.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốTrải nghiệm công nghệ đa giác quan tại Triển lãm “Điều quý giá”
Prudential Việt Nam tổ chức Triển lãm “Điều quý giá” qua sự kết hợp nghệ thuật với công nghệ tương tác.
-
Kinh tế sốTuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh tế
Chuyển đổi số đang từng bước góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại Tuyên Quang.
-
Kinh tế sốNgày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán số
Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tổ chức sự kiện “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
-
Kinh tế sốSau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất “0 đồng”
Quảng Ngãi phê duyệt bồi thường hơn 6,9 tỷ đồng cho hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, sau khi tòa phúc thẩm yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi 2,7 ha đất đúng quy định.
-
Kinh tế sốKhoa học, công nghệ và dữ liệu mở dư địa tăng trưởng
Đưa nghiên cứu vào sản xuất, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang mở ra động lực mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.











