Vietnam Airlines đưa máy bay thế hệ mới vào khai thác chặng Hà Nội-Moskva

08:20' - 28/03/2018
BNEWS Chiều 27/3 (giờ Moskva), chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN - A 866 đầu tiên của Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Domodedovo ở thủ đô Moskva, LB Nga.
Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN - A 866 đang hạ cánh xuống sân bay Domodedovo ở thủ đô Moskva, LB Nga. Ảnh: Dương Trí- Pv TTXVN tại LB Nga
Vào lúc 17: 00 (theo giờ Moskva) ngày 27/3 chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN - A 866 đầu tiên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) xuất phát từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Domodedovo ở thủ đô Moskva, LB Nga, đánh dấu bước phát triển mới trong việc khai thác thị trường đầy tiềm năng này.
Tham dự buổi lễ chào đón máy bay Boeing 787-9 Dreamliner có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, lãnh đạo sân bay Domodedovo, cùng toàn thể cán bộ Cơ quan đại diện Vietnam Airlines tại LB Nga, đông đảo các công ty đối tác của Vietnam Airlines tại LB Nga và nhiều cơ quan truyền thông Việt Nam và LB Nga.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Dũng - Trưởng đại diện Vietnam Airlines ở LB Nga, cho biết việc đưa máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 vào khai thác cho thấy Vietnam Airlines rất chú trọng đến thị trường Nga. Vietnam Airlines đang từng bước hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho hành khách trên các chuyến bay, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh để giành được thị phần ở thị trường khó tính này. Trong tương lai Vietnam Airlines sẽ mở rộng bản đồ bay nhằm cung cấp thêm cho nhiều người Nga khả năng khám phá Việt Nam và các điểm đến châu Á khác.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng đại diện Vietnam Airlines và lãnh đạo sân bay Domodedovo cắt bánh chúc mừng sự kiện. Ảnh Dương Trí- Pv TTXVN tại LB Nga
Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh chúc mừng Vietnam Airlines đã có bước phát triển mới khi đưa máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner vào khai thác chặng Hà Nội-Moskva. Việc đưa loại máy bay hiện đại này vào khai thác sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và giao lưu nhân dân.
Điểm nổi trội của chiếc Boeing 787-9 là những cải tiến đáng kể về cơ sở vật chất và dịch vụ ở cả hạng thương gia và hạng phổ thông đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 4 sao để mang đến cho khách hàng sự thoải mái tối đa trong suốt hành trình. Cụ thể, chỗ ngồi, các khoang chứa hành lý và hành lang đi lại trên máy bay rộng hơn, cửa sổ lớn hơn để tạo tầm nhìn toàn cảnh, hệ thống chiếu sáng bằng đèn led hiện đại, kho giải trí đa phương tiện phong phú, cùng nhiều dịch vụ nổi trội khác.
Ngoài ra, chiếc Boeing 787-9 này còn có thể di chuyển một chặng bay dài hơn, chở được tới 311 hành khách nhưng lại tiết kiệm được 20% nhiên liệu so với các thế hệ máy bay trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục