BNEWS Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018 sẽ diễn ra trong 105 phút, mở màn là nhạc phẩm "Tiến quân ca" được phối đặc biệt, tiếp đến là 7 ca khúc kinh điển.
Ngày 6/10 tới, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hoà nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Vietnam Airlines nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nhạc giao hưởng với công chúng Việt Nam.
Với dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) danh tiếng được mời đến lưu diễn tại Hà Nội, Vietnam Airlines sẽ đưa thể loại nhạc giao hưởng trở lại "vũ đài" của mình và đến gần hơn với người yêu nghệ thuật. Dàn nhạc Giao hưởng LSO là một trong 5 dàn nhạc giao hưởng có uy tín nhất thế giới được thành lập từ năm 1904 và đang giữ kỷ lục về dàn nhạc giao hưởng có số bản thu âm lớn nhất toàn cầu với những tác phẩm dàn dựng đã trở thành kinh điển.Mỗi năm, dàn nhạc có hơn 70 buổi diễn tại quê nhà và hơn 70 chương trình hòa nhạc lưu diễn quốc tế thường kỳ. Tại mỗi quốc gia, họ đều được chào đón nồng nhiệt, một số nơi phải đặt vé từ rất sớm và hầu hết các buổi biểu diễn đều cháy vé. Sang Việt Nam lần này, LSO sẽ có 98 nghệ sĩ, nhà quản lý cũng như chuyên viên kỹ thuật hàng đầu.
Theo dự kiến, chương trình sẽ diễn ra trong 105 phút, mở màn là nhạc phẩm "Tiến quân ca" được phối đặc biệt, tiếp đến là 7 ca khúc kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng, được điều hành bởi nhạc trưởng Elim Chan - một trong những nữ nhạc trưởng xuất sắc của thế giới.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung của tất cả mọi người và không gì có thể gắn kết mọi dân tộc bằng âm nhạc. Với sứ mệnh là cầu nối văn hoá, Vietnam Airlines không chỉ đưa hình ảnh Việt Nam và nước bạn qua những chuyến bay mà còn thông qua những chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Buổi hoà nhạc ngoài trời này với dòng nhạc giao hưởng sẽ là sợi dây kết nối người với người, giữa các quốc gia với nhau, giúp ta vượt qua khoảng cách về không gian, thời gian, xóa nhòa sự khác biệt về văn hóa, địa lý.
Trải qua bao thăng trầm, nhạc giao hưởng vẫn giữ ngôi vị độc tôn của môn nghệ thuật không lời, vượt khỏi cái nôi châu Âu và vươn đến với những xứ sở xa xôi.
Được ngợi ca như một "kỳ quan âm thanh" của dòng nhạc chuyên nghiệp, một tuyệt đỉnh sáng tạo nghệ thuật của nhân loại, nhạc giao hưởng nghiễm nhiên trở thành một thể loại nhạc được quan niệm chỉ dành riêng cho giới "bác học".
Từ đó, người ta đặt ra nhiều "bức tường thành" ngăn trở công chúng nói chung đến với nhạc giao hưởng với những điều như: khi nghe phải là người có hiểu biết, có trình độ thẩm âm cao cấp và người làm chuyên môn âm nhạc.
Một thực tế khác cũng cần được nhìn nhận, hầu hết chúng ta không phải ai cũng được tiếp xúc với thể loại âm nhạc này từ nhỏ và dường như việc đi đến nhà hát để nghe nhạc giao hưởng trở thành một thú vui "xa xỉ" đối với nhiều người. Điều này phần nào lý giải người dân Việt Nam chưa mặn mà lắm với thể loại âm nhạc đỉnh cao như giao hưởng.
Sự cảm thụ nghệ thuật sâu sắc, sự cảm âm tinh tế, sự nhạy cảm với ngôn ngữ không lời của nhạc giao hưởng biết đâu vẫn đang ngủ yên trong bản thể mỗi người mà chúng ta chưa có cơ may nào để đánh thức./.
Tin liên quan
Vietnam Airlines mở đường bay mới nối Đà Nẵng và Osaka
Từ ngày 28/10/2018, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay mới Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) với tần suất 7 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A321 tiêu chuẩn quốc tế 4 sao
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpKhi dược liệu Tây Ninh bước vào chuỗi giá trị mới
Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và nguồn nguyên liệu để phát triển đa dạng các loại cây dược liệu.
-
Doanh nghiệpCần Thơ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, sản xuất xanh
Trước yêu cầu của các thị trường xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, chuyển đổi số gắn với xanh hóa sản xuất đang trở thành hướng đi đối với doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệpTỷ lệ doanh nghiệp “xác sống” tại Hàn Quốc lên mức kỷ lục
Tính đến cuối năm 2025, các doanh nghiệp “xác sống” chiếm 19,1% tổng số doanh nghiệp phi tài chính tại Hàn Quốc, tăng mạnh từ mức 17,1% một năm trước.
-
Doanh nghiệpVietnam Report: Công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2026
Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2026.
-
Doanh nghiệpPetrolimex và Sun Group hợp tác chiến lược hướng tới APEC 2027
Ngày 22/9, Petrolimex và Sun Group đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ để hai bên phát huy thế mạnh, kết nối nguồn lực và cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, hướng tới APEC 2027.
-
Doanh nghiệpChủ tịch Vietjet: Việc nâng hạng mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường vốn
Việc nâng hạng không chỉ mở thêm cánh cửa đón dòng vốn toàn cầu, mà còn đặt thị trường và doanh nghiệp Việt Nam trước những chuẩn mực cao hơn về minh bạch, quản trị và hiệu quả.
-
Doanh nghiệpVietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321 cho cao điểm cuối năm
Ngày 21/9, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư năng lượng xanh tại Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh trao đổi với các doanh nghiệp Trung Quốc về cơ hội đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái, lưu trữ năng lượng và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại các khu công nghiệp.
-
Doanh nghiệpHình thành năng lực an ninh mạng trong Petrovietnam
Bên cạnh đầu tư công nghệ, Petrovietnam xác định phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa an ninh mạng là nền tảng để hình thành năng lực an ninh mạng trong toàn Tập đoàn.









