Vinataba đặt mục tiêu nộp ngân sách hơn 13 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

11:49' - 16/12/2022
BNEWS Năm 2023, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đặt mục tiêu nộp ngân sách nhà nước hơn 13 nghìn tỷ đồng, doanh thu đạt trên 27 nghìn tỷ đồng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần xây dựng các giải pháp, kịch bản để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19. Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 16/12.

 

Trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2022, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tiếp tục giữ được sự ổn định, tổng doanh thu của công ty mẹ, công ty con ước đạt 26.826 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch và tăng 6% so cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách ước đạt 13.775 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch và tăng 3% so cùng kỳ năm trước.

Theo ông Hà Quang Hòa, Tổng giám đốc Vinataba, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị đã chuyển sang giai đoạn thích ứng để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quý III/2022, trước tình hình số ca nhiễm có xu hướng tăng ở các địa phương, Vinataba đã chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất hợp lý nên công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động được đảm bảo.

Cũng theo ông Hòa, trong năm 2022, Vinataba đã hoàn thiện tổng hợp số liệu theo Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong toàn Tổng công ty và đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về thực hiện chuyển đổi số của Đảng ủy Tổng công ty.

Đánh giá về những kết quả, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng việc triển khai kế hoạch đầu tư của Vinataba còn chậm, một số đơn vị máy móc thiết bị lạc hậu, thiếu hụt năng lực sản xuất. Do đó, trong năm 2023, Vinataba cần xác định rõ vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị nội lực trên nhiều lĩnh vực, có khả năng thích ứng cao với những biến động, để ít bị tổn thương trước những biến động bất lợi, luôn bảo đảm duy trì các hoạt động bình thường cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại đơn vị, đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty.

Ông Cảnh nhấn mạnh thêm, Vinataba cần căn cứ theo điều kiện cụ thể của mình và tình hình thực tiễn hiện nay, lựa chọn những giải pháp phù hợp nhất và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời cần giữ vai trò nong cốt và cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc đẩy lùi thuốc lá nhập lậu để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Dự báo năm 2023 còn nhiều thách thức, ông Hà Quang Hòa cho biết, Vinataba sẽ tiếp tục đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, năm 2023 Vinataba đặt mục tiêu nộp ngân sách nhà nước hơn 13 nghìn tỷ đồng, doanh thu đạt trên 27 nghìn tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục