Vinataba đặt mục tiêu vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024

19:14' - 15/12/2023
BNEWS Bản lĩnh, không ngại khó, Vinataba sẽ tiếp tục kiên định, nỗ lực bám sát và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp đà tạo niềm tin, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Đây là chia sẻ của ông Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại Hội nghị triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

 

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, năm 2023 được đánh giá là khó khăn nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho tới nay. Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn tổ hợp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới thời kỳ hậu COVID-19, lạm phát và khủng hoảng tài chính…; chi phí, giá xăng dầu, điện nước tăng mạnh. Các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá thế hệ bày bán tràn lan trên thị trường và  chưa có chính sách quản lý gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Với những khó khăn như vậy, ông Hồ Lê Nghĩa cho biết, ngay từ đầu năm, Vinataba đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong bối cảnh giá nguyên phụ liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất tăng cao. Vượt lên tất cả những khó khăn áp lực, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vinataba đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho gần 8.000 người lao động.

Cũng trong năm 2023, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự kiên nhẫn cần cù lan tỏa trong mọi hoạt động của Tổng công ty, là động lực sáng tạo, tạo ra giá trị gia tăng cho các đơn vị. Toàn Tổng công ty đã ghi nhận trên 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 7 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Vinataba đã đạt được những kết quả tốt, tổng doanh thu đạt 30.150 tỷ đồng, vượt trên 10% so kế hoạch và tăng 10% so cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD, vượt 35% so kế hoạch và tăng 29% so cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 1.819 tỷ đồng, vượt  gần 30% kế hoạch và tăng gần 3% so cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách đạt 13.968 tỷ đồng bằng 101% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt gần 23 triệu đồng/người/tháng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vinataba vẫn tiếp tục bền bỉ đồng hành và chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đất nước, chú trọng tham gia các hoạt động an sinh xã hội: Phụng dưỡng 18 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng; Xây tặng 79 Nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước; Ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học sinh nghèo, các điểm trường khó khăn tại miền núi, vùng sâu vùng xa; Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Chất độc da cam…Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội năm 2023 là trên 13 tỉ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Vinataba cho biết thêm, nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Các mặt hoạt động đều được Đảng ủy Khối đánh giá xuất sắc; Đảng bộ đã tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các hoạt động giáo dục chính trị quan trọng, giàu ý nghĩa, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng uỷ Vinataba đã tiếp nhận Chi bộ Công ty Thuốc lá Đà Nẵng tiến tới thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty, Thành lập các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với đội ngũ cán bộ chuyên trách tinh nhuệ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, năm 2024, dự báo tình hình còn tiếp tục nhiều khó khăn. Đảng ủy Khối dự kiến chủ đề công tác năm 2024 của toàn Đảng bộ là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Lê Nghĩa kiến nghị, để tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc, tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024, Vinataba kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, sửa đổi nội dung quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý kinh doanh thuốc lá phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục