Vĩnh Long dồn 332.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030

  • Phạm Minh Tuấn/vnanet.vn

BNEWS Tỉnh Vĩnh Long vừa điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với trọng tâm ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Theo chương trình điều chỉnh, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 36 m2 sàn/người, tương đương khoảng 38 triệu m2 sàn; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,91%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 0,09%.

Đáng chú ý là tỉnh ưu tiên phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang. Vĩnh Long đặt mục tiêu xây dựng khoảng 1,34 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương 20.508 căn; trong đó, 19.519 căn dành cho người thu nhập thấp và gần 989 căn dành cho lực lượng vũ trang. Cùng với đó, địa phương dự kiến phát triển khoảng 2.000 căn nhà lưu trú công nhân cho thuê, 549 căn nhà ở công vụ và hơn 40.300 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích khoảng 11,5 triệu m2 sàn.

Đối với khu vực nông thôn, chương trình tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ dân sinh sống ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, từng bước nâng cao chất lượng nhà ở của người dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, giai đoạn 2021-2030, Vĩnh Long dự kiến bố trí khoảng 82 ha đất phát triển nhà ở xã hội và hơn 3,4 ha đất xây dựng nhà ở công vụ. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở khoảng 332.213 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 536 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn lực ngoài ngân sách.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc điều chỉnh chương trình nhằm bảo đảm phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ và các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh.

Tỉnh cũng định hướng phát triển các khu đô thị và khu nhà ở theo mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên phát triển nhà ở gắn với các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, vùng nông nghiệp công nghệ cao, khu vực ven biển và các hành lang kinh tế.

Theo đó, tỉnh sẽ rà soát, bổ sung quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang; nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nhà ở để tạo nguồn lực đầu tư nhà ở xã hội và quỹ nhà cho thuê. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản, công khai thông tin các dự án nhằm phát triển thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp, khu kinh tế đã hoạt động với tổng số 106.376 công nhân, lao động. Tổng nhu cầu nhà ở công nhân giai đoạn 2026-2030 là 26.407 người; trong đó 20.620 người thuộc các khu đã hoạt động và 5.787 người thuộc các khu công nghiệp chuẩn bị đưa vào hoạt động như: Phú Thuận, Ngũ Lạc, Đông Bình, Gilimex Vĩnh Long, Cầu Quan, Cổ Chiên.

Do đó, tỉnh cần ưu tiên bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhất là tại các khu vực Hòa Phú, Giao Long, Bình Minh và các khu công nghiệp dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời gắn phát triển nhà ở với hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thiết chế công đoàn để bảo đảm điều kiện an cư, ổn định đời sống và giữ chân người lao động.
Phạm Minh Tuấn/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục