BNEWS Sau chuỗi tăng hưng phấn, VN-Index bất ngờ giảm mạnh, mất mốc 1.500 điểm trong phiên hôm nay. Lực bán áp đảo, thanh khoản lập kỷ lục gần 80.000 tỷ đồng.
Những nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất thời gian qua hôm nay đã trở thành giảm mạnh nhất. Có thể kể đến như nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, nhiều mã giảm kịch sàn như HCM, OGC, ORS, SSI, TCI, VCI, VDS, VIG, VIX, VND, WSS. Bên cạnh đó, còn hàng loạt mã cổ phiếu ngành chứng khoán giảm sát giá sàn.
Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng giảm rất sâu. Chỉ còn duy nhất SGB giữ sắc xanh. Một loạt mã ngân hàng giảm sàn như EIB, HDB, NVB, OCB, TPB. Các mã còn lại cũng giảm rất sâu, hầu hết là sát giá sàn. Cổ phiếu bất động sản đua nhau giảm sàn. Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu bảo hiểm và chỉ còn duy nhất AIC tăng giá, BLI may mắn đứng ở tham chiếu. Nhìn rộng ra toàn thị trường có thể thấy sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại. Cả 30 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm sâu khiến chỉ số VN30-Index cũng giảm tới 74,34 điểm.
Khối ngoại hôm nay cũng bán ròng mạnh, tạo thêm áp lực giảm điểm với chỉ số. Theo đó, khối ngoại bán ròng hơn 882 tỷ đồng trên HOSE. Các mã bị bán mạnh như FPT (619,59 tỷ đồng); VIX (247,23 tỷ đồng); MWG (hơn 243 tỷ đồng); VPB (gần 224 tỷ đồng). Khối ngoại cũng bán ròng 67,57 tỷ đồng trên thị trường UPCOM, trong khi mua ròng gần 264 tỷ đồng trên HNX.
Nhà đầu tư ồ ạt bán ra cổ phiếu và điểm đáng chú ý là nhiều thời điểm bảng điện nhiều công ty chứng khoán đã rơi vào tình trạng “đơ” khi không cập nhật chính xác điểm số VN-Index. Cũng theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, một số ứng dụng giao dịch tại một số công ty chứng khoán có hiện tượng lỗi kết nối, chập chờn khi truy cập ứng dụng.
Chốt phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index giảm 64,01 điểm xuống 1.493,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,79 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 71.763 tỷ đồng. Toàn sàn có 41 mã tăng giá, trong khi có tới 314 mã giảm giá và 15 mã đứng giá.
HNX-Index giảm 8,43 điểm xuống 255,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 319 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6.697 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng giá, 159 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.
UPCOM-Index giảm 0,87 điểm xuống 106,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 143,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.762,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng giá, 193 mã giảm giá và 91 mã đứng giá.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, VN-Index rung lắc, giảm mạnh sau thời gian tăng liên tiếp là tất yếu. Trước phiên giao dịch hôm nay, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra cảnh báo về khả năng thị trường đối mặt với một đợt điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng vượt đỉnh lịch sử.
Một số bộ phận phân tích thị trường cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét chốt lời một phần danh mục, đồng thời chờ đợi các nhịp điều chỉnh sâu để giải ngân từng bước cho mục tiêu trung hạn. Ngược lại, việc mua đuổi trong vùng giá cao hiện nay bị đánh giá là rủi ro và nên được hạn chế.
Có thể kể đến như việc các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) sau phiên giao dịch hôm qua dù thị trường rất hưng phấn, nhưng CSI vẫn khuyến nghị: "Việc mua đuổi sẽ đối mặt với rủi ro điều chỉnh khi cổ phiếu chưa kịp về tài khoản trong các phiên tới, do đó chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế việc mua đuổi và tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hơn cổ phiếu”.
Thực tế cho thấy, trong 1 xu hướng uptrend (xu hướng tăng) luôn xuất hiện những nhịp điều chỉnh sâu để rũ bỏ những nhà đầu tư đeo bám. Do đó nhà đầu tư không nên bị tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội và tăng mua mới đặc biệt là vào những cổ phiếu đã tăng nóng, thậm chí có thể chia nhỏ nhiều phần chốt lãi danh mục để tối ưu lợi nhuận.
Tin liên quan
Chứng khoán châu Á giảm điểm khi nỗi lo thuế quan vẫn hiện hữu
Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm vào sáng 28/7 khi các nhà đầu tư cân nhắc về mặt trái của thỏa thuận thương mại Mỹ-châu Âu và thực tế rằng các mức thuế quan trừng phạt sẽ tiếp tục tồn tại.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDAX lập kỷ lục rồi lại “chấp chới”?
Lo ngại về lãi suất, lạm phát và nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán Đức.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất
Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm.
-
Chứng khoánChỉ số DAX của Đức lập kỷ lục mới
Chỉ số DAX của Đức đã lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch 28/8, trong khi giá dầu giảm trở lại sau đợt tăng mạnh trước đó.
-
Chứng khoánBioNTech hủy nghiên cứu, cổ phiếu giảm 10%
Tập đoàn công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã quyết định dừng một nghiên cứu giai đoạn II về vaccine mRNA điều trị ung thư đại trực tràng.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á ngóng đợi thông điệp từ Chủ tịch Fed
Đa số các thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên ngày 28/8 trong sắc xanh.
-
Chứng khoánVN-Index tăng 7 phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng nhẹ, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.











