BNEWS CEO Volkswagen Oliver Blume cảnh báo tình hình “cực kỳ nghiêm trọng”, trong khi tập đoàn cân nhắc đóng cửa nhiều nhà máy và cắt giảm tới 100.000 việc làm.
Tổng giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen, Oliver Blume, đã phát đi tín hiệu đầu tiên hôm 21/8 khi ông có cuộc trao đổi với người lao động trên mạng nội bộ của tập đoàn. Một mặt, ông cố gắng tạo tâm lý lạc quan khi cho rằng tập đoàn vẫn có khả năng hành động và hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện có mức sinh lời cao hơn nhiều đối thủ, nhưng mặt khác, ông thừa nhận: “Tình hình là cực kỳ nghiêm trọng”.
Tỷ suất lợi nhuận hiện ở mức 3,8% dù vẫn được xem là tương đối ổn định trong bối cảnh khó khăn, nhưng “hoàn toàn không đủ” để tạo ra nguồn lực cần thiết cho phát triển công nghệ, sản phẩm mới và duy trì các cơ sở sản xuất trong dài hạn.
Những phát biểu trên có thể là dấu hiệu báo trước những gì ông Blume và các thành viên ban lãnh đạo tập đoàn sẽ thông báo với người lao động trong những ngày tới.Từ ngày 25/8, lãnh đạo Volkswagen bắt đầu chuyến thị sát các nhà máy của tập đoàn trên toàn nước Đức. Các cuộc họp người lao động sẽ được tổ chức tại tất cả các cơ sở sản xuất lớn của Volkswagen. Điểm đầu tiên là nhà máy chính tại Wolfsburg, trụ sở của và kết thúc ngày 31/8 tại Hanover, đều thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen). Tại mỗi địa điểm, ít nhất một thành viên Ban lãnh đạo tập đoàn sẽ trực tiếp đối thoại với người lao động.
Theo các nguồn tin, ông Blume muốn tận dụng các cuộc gặp để khôi phục lòng tin. Cũng có khả năng ông sẽ công khai những sự thật khó chịu và trình bày kế hoạch tái cơ cấu xuất phát từ thực tế đó - điều mà trước đây mới chỉ thực hiện trong các cuộc họp ban lãnh đạo, với Hội đồng giám sát và một số hội đồng người lao động, nhưng chưa từng nói trước toàn thể công nhân tại các nhà máy. *Nhà máy Emden và Zwickau đứng trước nguy cơ đóng cửa Một điều rõ ràng là mỗi thông tin xấu mới được ông Blume công bố sẽ khiến chính ông chịu thêm sức ép. Đặc biệt, các công ty con Porsche và Piëch được cho là ngày càng thúc ép mạnh mẽ việc triển khai một chương trình cắt giảm chi phí toàn diện mới. Công đoàn lại phản đối kế hoạch này. Vì vậy, ông Blume vừa phải làm sao cho có kết quả, vừa phải tránh trở thành một Tổng giám đốc Volkswagen nữa bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa các bên trong tập đoàn. Để giải quyết vấn đề, ông Blume muốn tiến hành một cuộc cải tổ triệt để Volkswagen. Theo kế hoạch, Volkswagen có thể đóng cửa nhiều nhà máy tại Đức và tiến hành những cải cách cơ cấu sâu rộng. Nếu được thực hiện đầy đủ, đây sẽ là cuộc thay đổi lớn nhất trong lịch sử tập đoàn. Trong vài năm tới, xe Volkswagen sản xuất tại Đức có thể chỉ còn xuất xưởng từ các dây chuyền ở Wolfsburg. Các nhà máy Zwickau (bang Saxony) và Emden (bang Lower Saxony) dự kiến ngừng sản xuất vào năm 2031, trong khi nhà máy Hanover sẽ dừng hoạt động một năm sau đó. Audi cũng có thể chỉ còn sản xuất tại nhà máy chính ở Ingolstadt (bang miền Đông Nam Đức Bavaria). Đối với cơ sở Neckarsulm (bang miền Tây Nam Đức Baden-Württemberg), hoạt động sản xuất dự kiến kết thúc vào năm 2034. Theo các nguồn tin liên quan, ông Blume dường như muốn cắt giảm tới 100.000 việc làm trên toàn cầu vào năm 2030. Trước đó, Volkswagen đã nhất trí cắt giảm 50.000 việc làm và chương trình tiết kiệm đầu tiên đã được triển khai từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, một chương trình cắt giảm mới đang được tính đến. CEO Blume dường như cũng muốn hạn chế ảnh hưởng của bang Lower Saxony, cổ đông của Volkswagen. Ông dự định tách Volkswagen thành một công ty cổ phần độc lập, qua đó vô hiệu hóa Luật Volkswagen hiện hành, vốn trao cho bang Lower Saxony quyền phủ quyết đối với những quyết định quan trọng. Tập đoàn cũng dự kiến cắt giảm mạnh đầu tư. Những tác động của kế hoạch này có thể vượt xa phạm vi của Volkswagen. *Người lao động lo lắng, công đoàn giữ thái độ thận trọng Kế hoạch tiết kiệm đã bắt đầu tác động tiêu cực tới tâm lý người lao động. Theo một cuộc khảo sát trực tuyến mới đây của Hội đồng Người lao động toàn tập đoàn, nhân viên cho rằng ban lãnh đạo do Blume đứng đầu có cách “truyền thông đối ngoại thảm họa”. Nhiều nhân viên và gia đình của họ cảm thấy “bất an và lo sợ”. Khi những thông tin đầu tiên về chương trình tiết kiệm mới của Blume bị rò rỉ hồi đầu tháng Bảy, Tổng giám đốc Volkswagen ban đầu vẫn giữ thái độ mập mờ trong các tuyên bố chính thức. Công đoàn ngành kim loại IG Metall đặc biệt tức giận trước việc ban lãnh đạo thiếu thông tin tới người lao động. Chủ tịch Hội đồng Người lao động Volkswagen, Daniela Cavallo, khi đó chỉ trích: “Cách ban lãnh đạo đối xử với người lao động là rất thiếu tôn trọng”. Bà cho rằng việc để người lao động không biết gì về kế hoạch như vậy là “vô trách nhiệm”.- Từ khóa:
- Volkswagen
- Oliver Blume
- Đức
- ngành ô tô
- ô tô điện
Tin liên quan
Người lao động lo ngại về dự định cắt giảm chi phí của của Volkswagen
Volkswagen đang tìm kiếm các giải pháp nhằm cắt giảm chi phí mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, nhu cầu thị trường suy yếu và thuế quan từ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyBảng giá xe Hyundai tháng 8/2026 cập nhật mới nhất: Ưu đãi đến 220 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai tháng 8/2026, gồm Grand i10, Creta, Accent, Elantra, Stargazer, Tucson, Santa Fe, Custin, Palisade, Venue. Đặc biệt, Hyundai đang ưu đãi cho loạt xe, lên đến 220 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyHyundai Thành Công ưu đãi đến 220 triệu đồng trong tháng 8
Hyundai Thành Công vừa công bố chương trình “Tiếp lửa tự hào cùng Hyundai Cup 2026”, dành cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch mua xe trong tháng 8/2026 với ưu đãi cao nhất 220 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyDoanh số xe điện chạy pin ở châu Âu tiếp tục tăng trong tháng 7
Xe điện chạy bằng pin (BEV) ở châu Âu tiếp tục tăng trong tháng 7/2026 và chiếm hơn 25% số ô tô mới được bán ra, nhờ tăng mạnh tại Pháp và Đức bù đắp nhu cầu suy yếu ở một số thị trường khác.
-
Ô tô xe máyDoanh số bán xe điện tăng mạnh tại châu Âu
Theo số liệu của ngành ô tô, doanh số EV tại Liên minh châu Âu (EU) tăng 40,5% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025, lên hơn 1,2 triệu xe, chiếm 20,7% tổng doanh số ô tô.
-
Ô tô xe máyÔ tô Trung Quốc gia tăng sức ép, hãng Hàn Quốc lép vế tại Đông Nam Á
Các hãng ô tô Trung Quốc tăng tốc mở rộng thị phần Đông Nam Á nhờ lợi thế giá và công nghệ, gây sức ép ngày càng lớn lên Hyundai, Kia và các đối thủ Nhật Bản.
-
Ô tô xe máyHonda Việt Nam tìm ra 18 nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc
Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa tổ chức thành công vòng chung kết “Hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc” dành cho hệ thống Nhà Phân phối Honda Ô tô trên toàn quốc.
-
Ô tô xe máyNgành ô tô Mỹ đẩy nhanh đà rút khỏi thị trường Trung Quốc
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang đẩy nhanh quá trình rút khỏi thị trường Trung Quốc, trong khi các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang từng bước tiến gần hơn đến thị trường Mỹ.
-
Ô tô xe máyFord Việt Nam khai mạc chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford trên toàn quốc
Ngày 22/8, Ford Việt Nam chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “Sẵn Sàng Bứt Phá Cùng Ready Set Ford” tại Hà Nội, mở đầu hành trình trải nghiệm và lái thử xe Ford tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
-
Ô tô xe máyÔ tô Nhật chạy đua xe tự lái AI, tăng tốc bắt kịp Mỹ và Trung Quốc
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hợp tác với các công ty khởi nghiệp đang chạy đua phát triển xe tự lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm bắt kịp các công ty hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc.












