BNEWS Volkswagen đang trong tình trạng nguy cấp dù đã cắt giảm 20% chi phí nhà máy tại Đức, dự kiến thắt chặt tiết kiệm hơn nữa với "Tầm nhìn 2030", làm dấy lên lo ngại về 4 nhà máy và 50.000 việc làm.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Oliver Blume đánh giá tình hình của doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu hiện “trên mức nguy cấp”, đồng thời cho rằng tập đoàn cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Phát biểu trước một loạt cuộc họp với người lao động, ông Blume cho biết các biện pháp tiết kiệm được thực hiện đến nay chưa đủ. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Volkswagen hiện ở mức 3,8%, được ông đánh giá là khá vững trong bối cảnh khó khăn, nhưng chưa đủ để tạo nguồn lực lâu dài cho việc phát triển công nghệ, sản phẩm mới và duy trì các nhà máy. Theo ông Blume, chi phí tại các nhà máy sản xuất ô tô của Volkswagen ở Đức đã giảm trung bình 20% trong năm qua. Tuy nhiên, mức tiết kiệm này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Ngay từ mùa Xuân, ông Blume đã thông báo xây dựng “Tầm nhìn mục tiêu 2030” mới cho tập đoàn, đồng thời dự kiến thắt chặt đáng kể các biện pháp tiết kiệm. Trước kỳ nghỉ Hè, ông cho biết muốn thông qua gói biện pháp này ngay trong năm nay. Kế hoạch trên làm gia tăng lo ngại về tương lai của thêm 4 nhà máy và tới 50.000 việc làm tại Volkswagen.Trong Hội đồng quản trị Volkswagen, những bất đồng về hướng đi của tập đoàn cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Porsche SE, công ty nắm giữ phần lớn tài sản dưới dạng cổ phần tại tập đoàn, thúc giục áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn. Chủ tịch Hội đồng quản trị Volkswagen kiêm Chủ tịch Porsche SE Hans Dieter Pötsch hồi đầu tháng 8 nhận định tập đoàn đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử và việc trì hoãn các quyết định sẽ mang đến nhiều thách thức hơn. Trong khi đó, đại diện người lao động cho rằng Volkswagen đã đạt được những tiến bộ kể từ năm 2024 và trách nhiệm trước hết thuộc về Ban lãnh đạo. Chủ tịch Công đoàn IG Metall Christiane Benner, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Volkswagen, yêu cầu Ban lãnh đạo làm rõ các dòng xe và mục tiêu cụ thể trong kế hoạch tiết kiệm, đồng thời phản đối việc đóng cửa nhà máy.Một vấn đề gây tranh cãi khác là khả năng tách thương hiệu Volkswagen thành một công ty cổ phần riêng. Công đoàn và chính quyền bang Lower Saxony tuyên bố phản đối phương án này vì cho rằng có thể ảnh hưởng đến các quy định của Luật Volkswagen, trong đó trao cho bang Lower Saxony quyền phủ quyết thiểu số đối với một số quyết định quan trọng.
- Từ khóa:
- Volkswagen
- ngành ô tô
- Đức
- Porsche SE
Tin liên quan
Xe điện EREV mở rộng phạm vi: Volkswagen ID. ERA 9X tiên phong tại Việt Nam
Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đang được chú ý khi kết hợp ưu thế vận hành bằng điện với khả năng di chuyển đường dài. Volkswagen ID. ERA 9X là mẫu xe tiên phong đưa công nghệ này về Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Campuchia đạt được thỏa thuận quan trọng về thương mại
Báo chí Campuchia trong các ngày 10-11/10 đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia: Củng cố tin cậy, nâng tầm hợp tác
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.
-
Ý kiến và Bình luậnDoanh nhân thời hội nhập: Công nghệ hiện đại "giữ" hồn cốt ẩm thực truyền thống
Thương hiệu truyền thống hoàn toàn có thể bứt phá và vươn xa nếu người thủ lĩnh biết dùng công nghệ làm đòn bẩy để giữ gìn bản sắc.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác thương mại Việt - Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 253,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 37,6% so với cùng kỳ, với dư địa mở rộng hợp tác và xuất khẩu.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Bước đột phá trong tư duy phát triển
Chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế cần đi đôi với hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát xung đột lợi ích.
-
Ý kiến và Bình luậnHọc giả Trung Quốc: Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn phát triển mức độ cao.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Lằn ranh giữa khát vọng làm giàu và kiểm soát lạm quyền
Nhu cầu làm giàu chính đáng là động lực phát triển tự nhiên của con người và xã hội. Việc Đảng cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là một bước đột phá về tư duy.
-
Ý kiến và Bình luậnHãng KPL: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước
KPL nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của đồng chí Lê Minh Hưng sẽ góp phần thúc đẩy “gắn kết chiến lược”, tăng cường kết nối và hợp tác giữa Lào và Việt Nam.










