Vốn ngoại "tháo chạy" khỏi các thị trường tài chính Hàn Quốc

21:49' - 14/01/2016
BNEWS Tháng 12/2015, tổng số tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường tài chính Hàn Quốc là 3.850 tỷ won (3,2 tỷ USD), đưa 2015 trở thành năm "chảy máu vốn" mạnh nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 2008.
Theo thống kê của Công ty Dịch vụ giám sát tài chính (FSS), tổng số tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài đã đưa ra khỏi các thị trường tài chính Hàn Quốc là 3.850 tỷ won (3,2 tỷ USD) trong tháng 12/2015, đưa 2015 trở thành năm "chảy máu vốn" mạnh nhất của Hàn Quốc kể từ năm 2008. 
Trong đó 3.070 nghìn tỷ USD được các nhà đầu tư nước ngoài rút ra khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015, chủ yếu do động thái nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tính trong cả năm 2015, giới đầu tư nước ngoài đã rút 2.990 tỷ won ra khỏi thị trường "xứ sở kim chi". 
Tin tức cho hay Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 14/1 đã quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục là 1,5% cho tháng 1/2016. Như vậy, mức lãi trên đã được giữ liên tục trong suốt 7 tháng vừa qua (kể từ tháng 7/2015) sau 4 lần cắt giảm trong vòng chưa đầy một năm nhằm góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. 
BoK cũng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc, từ mức dự báo tăng 3,2% được đưa ra vào tháng 10/2015 xuống còn 3%, do những điều kiện không thuận lợi cả ở trong và ngoài nước. Ngân hàng này cũng cho rằng giá tiêu dùng sẽ tăng 1,4% trong năm 2016, thấp hơn mục tiêu 2% mà họ đặt ra cho giai đoạn 2016-2018 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức tăng 0,7% được ước tính cho năm 2015. 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thống đốc BoK Lee Ju-jeol cho rằng sự gia tăng trong giá tiêu dùng sẽ chậm trong nửa đầu năm nay nhưng sẽ nhanh hơn trong nửa cuối của năm. Ông nói thêm rằng BoK sẽ quyết định liệu có cần áp dụng các biện pháp chính sách tiền tệ hay không sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn các biến động về giá cả.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục