Vốn ngoại tiếp tục đổ vào chứng khoán Thái Lan

10:03' - 30/07/2025
BNEWS Dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán châu Á vẫn tích cực, với các tín hiệu mua rõ ràng được thấy ở Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu Thái Lan trong suốt tháng 7/2025, với dòng vốn ròng vượt quá 11 tỷ baht (khoảng 339 triệu USD) khi thị trường chứng khoán Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn nhờ đồng USD yếu hơn và hy vọng về một kết quả thuận lợi từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Thái Lan.

Theo ông Koraphat Vorachet, Trợ lý giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Krungsri Securities (KSS), dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán châu Á vẫn tích cực, với các tín hiệu mua rõ ràng được thấy ở Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan.

Xu hướng này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và KSS dự kiến dòng vốn nước ngoài tiếp tục mua ròng trên toàn khu vực trong thời gian còn lại của tháng này, ông nói.

 
Theo dữ liệu từ SET Smart, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11 trong số 12 ngày giao dịch tính đến ngày 23/7, nâng tổng dòng vốn ròng vào lên hơn 11 tỷ baht trong tháng. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 67,5 tỷ baht, trong khi các nhà đầu tư cá nhân Thái Lan vẫn mua ròng với hơn 93 tỷ baht.

KSS khuyến nghị tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn đang được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, chẳng hạn như Advanced Info Service (ADVANC), Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), Bangkok Bank (BBL), CP All, Gulf Development (GULF), Siam Commercial Bank (SCB) và PTT.

Finansia Syrus Securities cũng có quan điểm tương tự, lưu ý rằng dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào do đồng USD suy yếu, điều này đã củng cố sức mạnh cho các đồng tiền châu Á và thu hút thêm vốn vào các thị trường khu vực.

Công ty môi giới này lưu ý rằng sự lạc quan của nhà đầu tư cũng được thúc đẩy bởi kỳ vọng về một thỏa thuận thuế quan tiềm năng giữa Thái Lan và Mỹ, sau các cuộc đàm phán thành công của Mỹ với Việt Nam và Indonesia (In-đô-nê-xi-a), dẫn đến sự phục hồi của thị trường chứng khoán hai quốc gia Đông Nam Á.

Theo Finansia Syrus, các nhà đầu cơ đang đặt cược rằng Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự, thúc đẩy dòng vốn đổ vào sớm với kỳ vọng về một thỏa thuận.

Một nhà phân tích của Finansia Syrus cho biết: “Các nhà đầu tư nước ngoài coi các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Thái Lan là một cơ hội đầu cơ. Việc Thái Lan cuối cùng được lợi hay mất từ thỏa thuận sẽ quyết định việc các nhà đầu tư tăng hay rút cổ phần nắm giữ của họ”.

Ông Therdsak Thaveeteeratham, Phó chủ tịch điều hành tại Asia Plus Securities, dự kiến dòng vốn nước ngoài sẽ tăng dần trong nửa cuối năm. Ông nói: “Cổ phiếu Thái Lan hiện đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn, điều này có thể dẫn đến sự tích lũy chậm nhưng ổn định của các nhà đầu tư nước ngoài”.

Ông Therdsak nhận định áp lực bán từ cả nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài có thể giảm bớt trong quý III/2025. Tổng giá trị của các quỹ đầu tư cổ phiếu dài hạn đã giảm xuống còn 102 tỷ baht từ mức 117 tỷ baht hồi đầu năm.

Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của nước ngoài tại cổ phiếu Thái Lan tiếp tục giảm, gần đây đã giảm xuống còn 24,2%. Ông Therdsak cho biết, mối lo ngại chính vẫn còn tồn tại là kết quả của các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Nếu hàng xuất khẩu của Thái Lan vẫn chịu mức thuế 36%, tác động đến lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể chỉ giới hạn ở mức khoảng 1%. Tuy nhiên, nếu mức thuế được giảm, thị trường chứng khoán Thái Lan sẽ có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục