VPI dự báo giá xăng đảo chiều tăng trong kỳ điều hành ngày 15/5

13:06' - 13/05/2025
BNEWS Tại kỳ điều hành ngày 15/5/2025, giá xăng bán lẻ được dự báo có thể đảo chiều tăng từ 1,2 - 1,9% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 15/5/2025, giá xăng bán lẻ có thể đảo chiều tăng từ 1,2 - 1,9% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 225 đồng (1,2%) lên mức 18.995 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 374 đồng (1,9%) lên mức 19.544 đồng/lít.

 
Mô hình của VPI dự báo giá dầu mazut có thể giảm 326 đồng (2,1%) về mức 15.204 đồng/kg, trong khi đó dầu diesel được dự báo tăng 1% lên mức 16.966 đồng/lít, dầu hỏa có thể tăng không đáng kể 0,2% lên mức 16.977 đồng/lít. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, trong phiên ngày 12/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent đã tăng 1,6%, lên mức 64,96 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,5%, lên mức 61,95 USD/thùng. Đây là mức tăng cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn kể từ ngày 28/4.

Các nhà phân tích cho rằng những cuộc thảo luận tích cực giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giúp thúc đẩy nhu cầu dầu thô, khi hoạt động thương mại, vốn đang bị gián đoạn bởi các mức thuế khổng lồ do cả hai nước áp đặt, được khôi phục. Với động thái này, giới đầu tư hy vọng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 và nhu cầu dầu thô nhập khẩu sẽ tăng tương ứng, góp phần cải thiện giá dầu thô thế giới.

Tuy nhiên, ông Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho rằng kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã hạn chế đà tăng của giá dầu, khi tổ chức này dự định đẩy nhanh việc tăng sản lượng trong tháng 5 và tháng 6/2025, qua đó bổ sung nguồn dầu thô vào thị trường.

Mặc dù vậy, một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã giảm nhẹ trong tháng 4/2025. Tuần trước, Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên đang hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Trong tháng 4, giá dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất bốn năm do các nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu. Ngoài ra, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã quyết định tăng sản lượng dầu mạnh hơn dự kiến trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục