BNEWS Ghi nhận tại hiện trường lúc 8 giờ sáng 6/3, hàng chục công nhân đang tích cực dùng máy đục phá bê tông để phá dỡ mặt sàn tầng 19 của tòa nhà.
Sáng 6/3, lực lượng chức năng gồm: quận Ba Đình, Thanh tra Sở Xây dựng UBND phường Điện Biên và đại diện Chủ đầu tư đã có mặt tại hiện trường công trình xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) để phối hợp cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng sai phạm của công trình này.
Ghi nhận tại hiện trường lúc 8 giờ sáng 6/3, hàng chục công nhân đang tích cực dùng máy đục phá bê tông để phá dỡ mặt sàn tầng 19 của tòa nhà.
Do có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nên tiến độ phá dỡ diễn ra khá khẩn trương và đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy trình phá dỡ. Cụ thể, công nhân được chia thành từng nhóm vừa khoan cắt cốt sắt, đục sàn vừa vận chuyển phế liệu thải khỏi hiện trường.
Theo ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 9/1/2016 của UBND quận Ba Đình về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực do Công ty cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư, UBND phường Điện Biên đã tổ chức lực lượng cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời, UBND phường Điện Biên cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế; chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí, lập thẩm định phương án phá dỡ, chi phí tổ chức cưỡng chế và chịu mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình cưỡng chế phá dỡ phần công trình xây dựng sai phạm.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau sai phạm tại toà nhà 8B Lê Trực, ngày 21/11/2015, Chủ đầu tư của toà nhà 8B Lê Trực đã triển khai phá dỡ phần xây dựng sai phép theo như đã cam kết với cơ quan chức năng của Hà Nội. Tuy nhiên tốc độ triển khai phá dỡ rất chậm.
Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội, có văn bản đốc thúc quận Ba Đình khẩn trương ra quyết định cưỡng chế phần xây dựng sai phép của toà nhà, thì ngày 6/1/2016, chủ đầu tư đã trình phương án tự “cắt ngọn” mới, với giai đoạn 1 được rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 7 tháng.
Trước đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án tại 8B Lê Trực, UBND thành phố Hà Nội cho biết việc thi công tòa nhà 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng.
Cụ thể, theo giấy phép, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m, nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69m (vượt 16m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000m2, tăng 6.000m2. /.
Tin liên quan
Vụ 8B Lê Trực: Ngày 6/3 sẽ cưỡng chế phần xây dựng sai phép
Ngày 6/3 sẽ tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực (Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.













