Vụ án Hà Văn Thắm: Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo
Ngày 6/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của 2 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) do Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) cầm đầu cùng các đồng phạm.
Hai bị cáo làm đơn kháng cáo trong vụ án này là: Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, nguyên Tổng giám đốc OceanBank) và bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (sinh năm 1980, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank). Cụ thể, đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn gửi lên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét lại bản ản sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ngày 29/9/2017.Trong đơn, bị cáo Sơn cho rằng bị cáo không phạm tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại theo Điều 278 – Bộ luật Hình sự và cũng không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại 2 tội danh này cho bị cáo.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chỉ thừa nhận duy nhất tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 – Bộ luật Hình sự. Về tội danh này, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn. Riêng bị cáo Vũ Thị Thùy Dương đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời được hưởng án treo. Trước đó, trong các ngày từ 28/8 đến 29/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank.Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, Tòa cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Về dân sự, Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Sơn phải bồi thường, khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng mà bị cáo này đã tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt. Đối với bị cáo Vũ Thị Thùy Dương, Tòa đã tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong vụ án, bị cáo bị xác định đóng vai trò cầm đầu là Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Ngoài án phạt tù, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường, khắc phục hậu quả với số tiền lên đến 847 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, bị cáo Hà Văn Thắm vẫn chưa gửi đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội./.
>>> Bài học cảnh báo cho người lao động nhìn từ vụ xử Hà Văn Thắm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn, phạt tù chung thân Hà Văn Thắm
15:02' - 29/09/2017
Trong vụ án xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên Hà Văn Thắm bị phạt tù chung thân về cả 4 tội danh. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án Hà Văn Thắm: Tinh thần cải cách tư pháp rõ nét tại các phiên tranh tụng
19:08' - 24/09/2017
Phiên toà xét xử vụ án Hà Văn Thắm là công khai, dân chủ khi Viện kiểm sát có những thay đổi mức đề nghị xử phạt đối với các bị cáo theo những diễn biến thực tế tại phiên tòa.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Hà Văn Thắm: Không thể coi hành vi chi lãi ngoài là biện pháp chính đáng
15:48' - 24/09/2017
Đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra nhiều luận điểm chứng minh hành vi vi phạm của các bị cáo và khẳng định: “Không thể coi hành vi chi lãi ngoài là biện pháp chính đáng”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Italy mở rộng điều tra chống độc quyền đối với Meta
16:45'
Italy đã mở rộng phạm vi điều tra đối với Meta Platforms về các cáo buộc công ty này lạm dụng vị thế thống lĩnh thông qua việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên dịch vụ nhắn tin WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm “cò mồi” mua nhà ở xã hội
15:29'
Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam vừa ký ban hành Công văn số 4174/UBND-ĐTĐT ngày 25/11 về chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 nghi phạm lừa đảo đặt cơ sở hoạt động tại Campuchia
15:22'
Cơ quan Cảnh sát thành phố Daegu (Hàn Quốc) đã triệt phá tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc 26 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về mưa lũ
14:53'
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát hiện và tiến hành xử phạt các trường hợp đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp bắt thêm 4 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre
11:17'
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cảnh sát Pháp ngày 25/11 đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ trộm đồ kim hoàn gây chấn động tại Bảo tàng Louvre ngày 19/10.
-
Kinh tế và pháp luật
Indonesia siết chặt quản lý đăng ký SIM điện thoại
10:03'
Bộ Truyền thông và số hóa Indonesia đang xây dựng một quy định mới yêu cầu người dùng điện thoại di động phải xác thực danh tính bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt khi đăng ký SIM điện thoại.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ các đối tượng làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
07:59'
Công an tỉnh Điện Biên đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (sinh năm 1994) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả tài liệu.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo mang thai hộ để chiếm đoạt tiền tỷ của người hiếm muộn
17:56' - 25/11/2025
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Thị Phượng (sinh năm 1996, trú tại thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc triệt phá nhóm tội phạm cho người nước ngoài vay nặng lãi
20:33' - 24/11/2025
Cơ quan Cảnh sát thành phố Busan cho biết 3 người bị tạm giam và 3 người bị khởi tố không giam giữ, với các cáo buộc gồm lừa đảo và vi phạm Luật đăng ký kinh doanh tín dụng.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank sau khi tòa tuyên án . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN