BNEWS Nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do độ mặn và lượng ô-xy trong nước trên sông giảm, khiến cá nuôi trong lồng bè bị tuột nhớt (đốm trắng), thiếu ô-xy để thở, lờ đờ, bỏ ăn rồi chết.
Chiều 17/10, ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Trước tình trạng cá nuôi lồng bè ở xã đảo Long Sơn (thành phố Vũng Tàu) chết trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 13/10 vừa qua, tỉnh đã mời các cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm nghiệm xác định nguyên nhân.
Qua kết quả của các cơ quan chuyên môn xác định, nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do độ mặn và lượng ô-xy trong nước trên sông giảm, khiến cá nuôi trong lồng bè bị tuột nhớt (đốm trắng), thiếu ô-xy để thở, lờ đờ, bỏ ăn rồi chết. Ngoài ra, nguyên nhân khác tác động dẫn đến cá chết cũng có nhưng không đáng kể.
Độ mặn và lượng ô-xy trong nước sông giảm do vào thời điểm trên có mưa nhiều, kể cả nước từ thượng nguồn qua sông Dinh đổ xuống đã pha loãng nước trên sông các khu vực nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn trước khi đổ ra biển.Thực tế, cá chết đợt này không chết hàng loạt, trong thời gian ngắn, khi cá còn đang khỏe mạnh mà kéo dài trong mấy ngày và có những biểu hiện cá bị đốm trắng, lờ đờ, bỏ ăn một thời gian mới chết.
Bên cạnh đó, cá chết chủ yếu là cá bớp, cá chim là cá sống ở tầng nước mặt, cần nhiều ô-xy để thở và chết ở những lồng bè, hộ nuôi với mật độ dầy, cá to nên càng thiếu ô-xy. Còn những loại cá sống ở tầng đáy, cần ít ô-xy như cá mú, tôm thì không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra, sau đợt cao điểm cá chết (từ ngày 10-13/10), đến nay, cá vẫn còn lác đác chết.
Ông Trần Văn Cường giải thích thêm, tình trạng cá chết như trên đã diễn ra từ những năm trước và chủ yếu diễn ra vào thời điểm mưa nhiều. Nhưng trước đây, vì ít người nuôi và nuôi ít nên số lượng cá chết không đáng kể.Gần đây, có nhiều hộ nuôi, nuôi với số lượng lồng và mật độ cá thả dày đặc hơn nên cá chết nhiều hơn. Cá chết với nguyên nhân trên cũng đã xảy ra ở nhiều địa phương khác chứ không riêng Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các hộ nuôi cá lồng bè ở Long Sơn trước mắt cần thu hoạch cá sớm hơn để hạn chế thiệt hại, tăng cường sục khí để nâng cao lượng ô-xy trong nước, san thưa lượng cá, giảm bớt số lồng bè và không thả nuôi mới.Về lâu dài, ngành sẽ tìm thêm các điểm nuôi mới để kéo dãn những điểm nuôi dầy hiện tại; đồng thời xác định những điểm thường xuyên xảy ra cá chết để hỗ trợ kỹ thuật nuôi, hướng dẫn nuôi mật độ phù hợp.
Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vũng Tàu và xã Long Sơn kết hợp với người dân tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở chế biến hải sản trong khu Tân Hải. Đồng thời, tỉnh sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch xây dựng 2 khu chế biến hải sản tập trung. Đối với đợt cá chết lần này, UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Vũng Tàu phối hợp với các ngành chức năng tổ chức xác định chi tiết mức độ thiệt hại của các hộ nuôi, các hộ còn đang mắc nợ ngân hàng để giúp thương lượng khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện cho các hộ có thể phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.UBND tỉnh cũng giao cho các ngành chức năng xác định, đối chiếu, nếu đợt cá chết này là do thiên tai gây ra thì có hình thức hỗ trợ phù hợp theo quy định hiện hành.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, trong đợt cá chết vừa qua, đã có 90 hộ nuôi cá lồng bè xã Long Sơn bị thiệt hại với khoảng 254 tấn cá bị chết, trong đó, có 70 hộ bị thiệt hại nhiều, 20 hộ còn lại thiệt hại ít. Lượng cá chết chủ yếu là cá bớp và cá chim. Tổng thiệt hại khoảng 29 tỉ đồng./.Tin liên quan
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cá nuôi lồng bè ở xã đảo Long Sơn lại chết
Tính đến ngày 14/10, số hộ chăn nuôi có cá chết là 17 hộ, số lượng cá chết khoảng 91.700 con cá các loại, chủ yếu là cá bớp và cá chim, tương ứng trọng lượng 65.330kg.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.










