Vụ cháy Tai Po làm lợi nhuận bảo hiểm Hong Kong sụt giảm

06:00' - 03/12/2025
BNEWS Vụ hỏa hoạn ở Tai Po khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, đẩy chi phí bồi thường bảo hiểm lên 334 triệu USD, buộc các công ty Hong Kong (Trung Quốc) xem lại chiến lược định giá.

Theo mạng South China Morning Post ngày 2/12, các công ty bảo hiểm tại Hong Kong (Trung Quốc) có thể phải xem xét lại chiến lược định giá đã khiến họ phải giảm phí bảo hiểm trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng khốc liệt. 

 

Theo tập đoàn dịch vụ tài chính S&P Global Ratings, vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm tại Hong Kong.

Bà Emily Yi Chang Yoon - nhà phân tích tín dụng tại S&P đánh giá: "Các khoản lỗ bồi thường từ vụ cháy tại tổ khu tổ hợp Wang Fuk Court ở Tai Po sẽ tiếp tục làm xói mòn biên lợi nhuận bảo hiểm của ngành”. Bà cho biết thêm, các công ty bảo hiểm tài sản và thương vong của Hong Kong đã phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận giảm sút sau các đợt thời tiết khắc nghiệt hồi đầu năm nay.

Vụ cháy khiến ít nhất 156 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến ít nhất 3.300 cư dân, có thể nâng tỷ lệ chi phí kết hợp (một thước đo lợi nhuận quan trọng) lên 97% đến 98% trong năm nay, tăng từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Chỉ số này được tính bằng cách lấy số tiền bồi thường và chi phí phát sinh ròng, sau đó chia cho phí bảo hiểm ròng thu được. Tỷ lệ trên 100% có nghĩa là các công ty bảo hiểm đang chịu lỗ trong hoạt động bảo hiểm. Theo S&P, vào năm 2024, tỷ lệ này đối với các công ty bảo hiểm tài sản và thương vong của Hong Kong là 93,2%.

Theo S&P, mặc dù 7 trong số 8 tòa tại khu tổ hợp Wang Fuk Court bị hư hại, nhưng các khoản lỗ được bảo hiểm không chia đều mà chủ yếu đến từ hai tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng nhất. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại phải chịu cho cả 8 tòa nhà ước tính lên tới 2,6 tỷ HKD (334 triệu USD). Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng tín nhiệm này lưu ý rằng các yêu cầu bồi thường bổ sung của chủ nhà dự kiến sẽ làm tăng thêm thiệt hại cho toàn ngành bảo hiểm. 

S&P cũng tiết lộ, China Taiping Insurance (HK) - công ty bảo hiểm thiệt hại tài sản và trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba (liên quan đến đến việc cải tạo chung cư), được dự đoán sẽ phải đối mặt với “số lượng yêu cầu bồi thường tương đối lớn" so với các công ty bảo hiểm lớn khác, nhưng không đưa ra con số cụ thể. 

Cũng theo báo cáo của S&P, tác động từ vụ cháy chung cư sẽ "có thể kiểm soát được" đối với các công ty bảo hiểm, vì tái bảo hiểm sẽ giúp các công ty bảo hiểm chính giảm thiểu tổn thất. Tái bảo hiểm là thuật ngữ bảo hiểm dành cho các công ty bảo hiểm - mà họ sử dụng để chuyển giao một số rủi ro tài chính của mình cho một bên đảm bảo khác. 

S&P cho biết, tỷ lệ sử dụng tái bảo hiểm chung của ngành đạt khoảng 35% vào năm ngoái, mặc dù các công ty bảo hiểm tài sản ghi nhận mức sử dụng cao hơn ở mức 60%. Một số công ty bảo hiểm cũng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ.

Công ty bảo hiểm China Taiping Insurance, công ty mẹ của CPTI (HK), đã cam kết hỗ trợ toàn diện cho công ty con trong việc phối hợp các công ty tái bảo hiểm và thiết lập các cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường nhanh chóng và thanh toán tạm ứng. Công ty cũng đã quyên góp 10 triệu đô la Hong Kong và cung cấp 60 căn hộ miễn phí tại Quảng Châu trong ba tháng.

S&P cho biết, vụ cháy chung cư tại quận Tai Po cũng có thể thúc đẩy các công ty bảo hiểm bất động sản xem xét lại tâm lý ưa rủi ro và chính sách định giá của họ, sau khi phí bảo hiểm đã giảm trong những năm gần đây trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm ngày càng khốc liệt. Các công ty bảo hiểm chính cũng có thể thận trọng hơn về việc mở rộng phạm vi bảo hiểm bất động sản trong tương lai, vì điều này có thể khiến lợi nhuận của họ dễ bị tổn thương hơn trước những tổn thất lớn và thiên tai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục