Vụ công nhân nghỉ việc tập thể ở Quảng Nam: Công ty Panko đưa ra 5 cam kết
Đúng như dự kiến, sáng 12/7, ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Panko - Hàn Quốc; ông Byun Jae Woong, Tổng Giám đốc điều hành Công ty dệt may Panko Tam Thăng (Tập đoàn Panko - Hàn Quốc), đại diện Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đối thoại trực tiếp với hàng nghìn công nhân của công ty về những bức xúc của công nhân dẫn đến đình công trong mấy ngày qua.
Buổi đối thoại diễn ra từ lúc 7 giờ 30 nhưng lãnh đạo Công ty dệt may Panko Tam Thăng lệnh cho bảo vệ cấm cửa các cơ quan báo chí truyền thông.
Trong buổi đối thoại này, một số công nhân đã bỏ ra ngoài sau khi bày tỏ những bức xúc của mình với lãnh đạo tập đoàn Panko và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam. Những công nhân này cho biết, tại buổi đối thoại này, các nhóm vấn đề chính như: Mức lương thấp so với thông báo khi tuyển dụng; chất lượng suất ăn không đảm bảo; việc đóng các loại bảo hiểm cho công nhân… tiếp tục được đại diện của công nhân kiến nghị yêu cầu giải quyết một cách thỏa đáng trên cơ sở hợp tình, hợp lý.
Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, kết thúc buổi đối thoại nhưng kết quả không được như mong đợi của công nhân, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã có cuộc thương lượng trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Panko và lãnh đạo Công ty dệt may Panko Tam Thăng.
Theo biên bản làm việc, đại diện cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đề xuất các nội dung :
Thứ nhất, đề nghị công ty dệt may Panko Tam Thăng nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 11.500 đồng/người /bữa lên ít nhất 15.000 đồng/người/bữa. Lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng thống nhất nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho công nhân lên 15.000 đồng/người/bữa.
Thứ hai, đề nghị Công ty hỗ trợ các khoản tiền xăng xe cho công nhân từ 150.000 đồng/người/ tháng đến 200.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ tiền chuyên cần cho công nhân ít nhất 200.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 100.000 đồng/người/tháng.
Với đề nghị này của phía công đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng cho biết, đối với khoản tiền xăng xe thì chưa thể trả lời được vì tại Tập đoàn chưa thực hiện cơ chế này. Về tiền chuyên cần, Công ty đồng ý nâng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/người/tháng.
Thứ 3, theo đại diện phía công đoàn, hiện nay mức lương bình quân của người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 3.500.000 đồng đến 4000.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó tiền lương trả cho công nhân lao động tại Công ty dệt may Panko Tam Thăng từ 2.700.000 đồng đến 3.100.000 đồng/người/tháng là không đảm bảo cuộc sống cho công nhân lao động.
Về vấn đề này, lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng cho biết: Công ty sẽ rà soát lại năng lực của từng công nhân để có mức lương tương xứng. Hiện tại, do công ty đang trong giai đoạn đưa vào hoạt động nên công ty chưa quan tâm đến mức lương giữa công nhân có tay nghề, có kinh nghiệm với công nhân chưa qua đào tạo và vừa được đào tạo. Do vậy công ty sẽ điều chỉnh lương trong tháng 7/2016.
Thứ 4, về bảo hiểm y tế. Hiện tại Công ty dệt may Panko Tam Thăng chỉ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho công nhân tại Bệnh viện Minh Thiện (thành phố Tam Kỳ) nên ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp với cơ sở y tế nơi cư trú của công nhân. Về vấn đề này, lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng tôn trọng và thống nhất với công nhân được lựa chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp với nguyện vọng của mình.
Thứ 5, lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng đồng ý để công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tuyên truyền về Luật công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phát đơn gia nhập công đoàn cho công nhân, thành lập công đoàn cơ sở tại công ty theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty dệt may Panko Tam Thăng thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, ngày mai, 13/7, đại diện Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam sẽ thông báo kết quả thương lượng giữa đại diện công đoàn với lãnh đạo Tập đoàn Panko và Công ty dệt may Panko Tam Thăng đến tổ trưởng, tổ phó các bộ phận sản xuất tại Công ty dệt may Panko Tam Thăng. Sau đó Công ty dệt may Panko Tam Thăng cũng sẽ thông báo kết quả cuộc thương lượng này đến toàn thể công nhân lao động tại công ty./.
Xem thêm:
>> Vụ công nhân nghỉ việc tập thể ở Quảng Nam: Đình chỉ tạm thời hai cán bộ
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ công nhân nghỉ việc tập thể ở Quảng Nam: Đình chỉ tạm thời hai cán bộ
14:23' - 11/07/2016
Công ty Panko đã cho thôi việc đối với ông Lê Như Trí - Quản đốc công ty và tạm thời đình chỉ công việc đối với bà Lê Thị Diễm Phương - kế toán kiêm hành chính nhân sự của công ty.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ hơn 1.000 công nhân đình công ở Quảng Nam: Chính quyền tổ chức đối thoại
21:18' - 09/07/2016
Quảng Nam tổ chức đối thoại với công nhân sau khi xảy ra vụ đồng loạt nghỉ việc để phản đối về tiền lương và các chế độ sinh hoạt khác diễn ra vào buổi sáng cùng ngày.
-
Kinh tế tổng hợp
80% công nhân lao động không có nhà ở cố định
16:56' - 01/07/2016
Thực trạng hiện nay tại các khu công nghiệp mới chỉ có khoảng 20% tổng số công nhân lao động có nhà ở ổn định, số còn lại là đi thuê ở tạm
-
Kinh tế tổng hợp
64 công nhân Công ty TNHH Simone nhập viện nghi ngộ độc
17:58' - 03/06/2016
Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang, trưa 3/6, sức khỏe của tất cả công nhân Công ty TNHH Simone nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc thực phẩm đều ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Brazil
07:42'
Sáng 6/7 theo giờ địa phương, tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Brazil.
-
Kinh tế Việt Nam
Mưa to, lũ lớn gây nhiều thiệt hại tại vùng núi phía Tây Nghệ An
18:59' - 06/07/2025
Một số gia đình phải di chuyển ra khỏi vị trí nguy hiểm đề phòng sạt lở, sụt trượt đất đá để đảm bảo an toàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Nửa đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế
14:34' - 06/07/2025
Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt 25,7% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19).
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam và Brazil mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác nông nghiệp
10:48' - 06/07/2025
Thủ tướng tin tưởng kết quả chuyến thăm lần này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, đưa nông nghiệp thành lĩnh vực đột phá của hợp tác song phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Truyền thông Brazil đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Rio de Janeiro
10:45' - 06/07/2025
Theo Planalto, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva đều khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hội nhập và bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Tạo nền tảng chiến lược để phát triển “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh
10:44' - 06/07/2025
Việc tái cấu trúc đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra cơ hội lịch sử để kiến tạo một Thành phố Hồ Chí Minh với diện mạo không gian và địa giới mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Brazil
09:59' - 06/07/2025
Thủ tướng đánh giá quan hệ song phương Việt Nam - Brazil, sau nhiều năm thiết lập, đã không ngừng phát triển và hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
09:36' - 06/07/2025
Hàng loạt chuyển động kinh tế đáng chú ý đã diễn ra trong tuần đầu tháng 7/2025 như Hòa Phát tiếp nhận tàu hàng lớn nhất, Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Milan...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva
08:56' - 06/07/2025
Thủ tướng đánh giá cao vai trò ngày càng cao của Brazil trong thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu, tin tưởng Brazil sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong các cơ chế đa phương quan trọng.