BNEWS Ngày 16/1, nhà chức trách Indonesia cho biết đã xác định được danh tính một nghi phạm nữa trong số 5 đối tượng tình nghi thực hiện các vụ tấn công tại thủ đô Jakarta hôm 14/1 gây nhiều thương vong.
Trước đó, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Badrodin Haiti đã công bố danh tính một nghi phạm là Afif, cũng dùng tên là Sunakim.
Đối tượng này từng được huấn luyện tại một trại huấn luyện khủng bố tại khu vực Acheh của Indonesia năm 2010 và đã bị kết án 7 năm tù giam do dính líu tới trại huấn luyện trên.
Nghi phạm thứ hai được xác định là Muhammad Ali, bị tình nghi đã hỗ trợ tiến hành các vụ tấn công trong và xung quanh quán cà phê Starbuck gần khu trung tâm thương mại Sarinah.
Các hình ảnh trên CCTV cho thấy sau vụ nổ bom thứ hai tại khu vực hiện trường vụ tấn công, đối tượng này xuất hiện đi cùng với Afif đến đám đông tập trung gần đồn cảnh sát đối diện khu thương mại.
Trong ảnh, Ali đội mũ đen, mặc áo xanh nhạt và áo vest tối màu, bắn vào một cảnh sát ở cự ly gần trước khi cùng Afif chạy về khu vực đỗ xe của quán cà phê Starbuck. Cả hai tên này đều đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát.
Cảnh sát đã kiểm tra nhà hai nghi phạm trên tại Tây Java vào ngày 15/1.
Ngoài 5 nghi phạm, nhà chức trách Indonesia cho rằng kẻ chủ mưu vụ đánh bom hàng loạt và xả súng này là Muhammad Bahrun Naim Anggih Tantomo, 32 tuổi, một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tên này bị cho là đã tuyển mộ Afif và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố.
Cùng ngày 16/1, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Badrodin Haiti cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trên. Các đối tượng này đến từ Tây và Trung Java, Đông Kalimantan.
Phát biểu với báo giới cùng ngày, người phát ngôn của cảnh sát Indonesia Anton Charliyan cho biết 5 tay súng IS tiến hành vụ tấn công trên cũng đã có kế hoạch tiến hành các vụ tấn công tại các thành phố khác với sự trợ giúp của 12 đối tượng nói trên./.
Tin liên quan
Vụ đánh bom ở Jakarta: Cảnh sát công bố danh tính một đối tượng tấn công
Ngày 16/1, cảnh sát Indonesia đã nhận dạng được một trong 5 đối tượng thực hiện các vụ tấn công tại thủ đô Jakarta hôm 14/1 gây nhiều thương vong.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












