BNEWS Đến sáng 9/8, người dân xã Phổ Thạnh vẫn dùng chướng ngại vật chặn đường vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm, đặt không đúng vị trí.
Đã 12 ngày nay (từ 29/7- 9/8), sau khi hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) dùng chướng ngại vật chặn xe chở rác không cho xe vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khiến hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện Đức Phổ không thể thực hiện, rác bị ứ đọng khắp các đường làng, ngõ xóm, bốc mùi hôi thối.
Theo thống kê, mỗi ngày toàn huyện Đức Phổ thải ra khoảng 25 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Qua 12 ngày không được thu gom, đã có 300 tấn rác bị ứ đọng trong các khu dân cư.
Các tuyến đường lớn nhỏ tại thị trấn Đức Phổ đâu đâu cũng thấy những đống rác lớn nhỏ được người dân bỏ sẵn bên đường chờ xe rác thu gom, tuy nhiên đã nhiều ngày không được thu gom nên những bao rác chảy nước, bốc mùi hôi thối.
Bà Phan Thị Thương ở thị trấn Đức Phổ cho biết, rác bỏ ra không được thu gom nên chó, gà bới ra rất bẩn, nhất là những bao rác chứa đồ ăn dư thừa.
Trước cửa nhà bà Thương có thùng chứa rác nhưng rác nhiều quá nên người dân để rác ra ven đường, bà phải thường xuyên gom vào bao tải để không mất mỹ quan.
Tại cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh), những bao rác trôi khắp nơi, nhất là sau mỗi lần thủy triều, rác từ các cửa sông, luồng lạch theo dòng nước trôi ra cửa biển. Gió từ biển thổi vào khu dân cư theo mùi hôi thối khiến cho những gia đình sống ở đây rất khó chịu.
Ông Nguyễn Văn Công, thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh bức xúc: "Vùng này đất chật, người đông nên không có chỗ bỏ rác. Cứ chiều tối, sáng sớm nhiều người lại mang rác ra vứt ở cửa biển, luồng lạch khiến nơi đây tràn ngập rác. Đặc biệt là rác của những người thu mua hải sản vứt ra, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tôi mong chính quyền có giải pháp thu gom rác để không ô nhiễm môi trường".
Theo phản ánh của người dân xã Phổ Thạnh, do lượng rác nhiều ngày không được thu gom nên tại thôn Thạch Bi 2, một số thanh niên đã đào một hố rác tại bãi cát bồi để người dân đổ rác nhưng mỗi lần người dân mang rác tới đổ thì phải đóng 5.000 đồng cho những thanh niên này. Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Trinh – Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết: "Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận tại đây có một bãi cát bồi nên một số hộ đã đào một hố rác để bỏ rác xuống đây đốt. Tuy nhiên, có những hộ dân vì không có nơi xử lý rác nên đã nhờ một số thanh niên đến thu gom rác mang đi xử lý, mỗi lần như vậy họ cho những thanh niên này ít tiền để uống nước. Đây là việc làm tự phát của bà con, chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm tra và có hướng xử lý rác để không xảy ra ô nhiễm, đồng thời chấm dứt tình trạng người dân đóng tiền cho những thanh niên này".Trước đó, để giải quyết tình trạng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) dùng chướng ngại vật ngăn cản không cho xe chở rác vào nhà máy khiến hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện Đức Phổ bị ngưng trệ hoàn toàn.
Sáng 7/8, ông Trần Em - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ đã trực tiếp đối thoại với người dân với mong muốn tiếp tục đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ vào khai thác. Tuy nhiên, sau đối thoại, người dân vẫn tiếp tục chặn xe chở rác đến nhà máy.
Để tạm thời xử lý rác tại các địa phương, huyện Đức Phổ đã yêu cầu chính quyền các thôn, xã vận động nhân dân tự xử lý rác và vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.
“Trước mắt các xã, thị trấn phải tự xử lý và phải huy động người dân tự chôn lấp rác. Bên cạnh đó một số xã cũng có bãi rác đã đươc quy hoạch nên sẽ tạm thời tập kết rác đến đó, sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ hoạt động trở lại sẽ thu số rác đó về xử lý. Chúng tôi cũng chỉ đạo ngành y tế tập trung tiêu độc, khử trùng tại những nơi tập kết rác để tránh xảy ra dịch bệnh”, ông Trần Em cho hay.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến sáng 9/8, người dân xã Phổ Thạnh vẫn dùng chướng ngại vật chặn đường vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm, đặt không đúng vị trí.
Người dân yêu cầu nhà máy phải chuyển đến nơi khác cách xa khu dân cư hoặc chuyển các hộ dân đến vùng tái định cư, nếu nhà máy hoạt động thì chỉ được thu gom rác của xã Phổ Thạnh.
Mong rằng chính quyền địa phương sớm có những giải pháp phù hợp để Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ sớm hoạt động trở lại, phục vụ mục đích xử lý môi trường trên địa bàn./.
- Từ khóa:
- quảng ngãi
- đức phổ
- rác
- người dân chặn xe chở rác
Tin liên quan
Lò đốt rác “đắp chiếu”, người dân phải sống chung với ô nhiễm
Sau khoảng ba năm đi vào hoạt động, lò đốt rác xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đầu tư 500 triệu đồng đã hư hỏng và ngừng hoạt động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSiết chặt quản lý tàu du lịch trên vịnh
Lượng khách tăng cao dịp hè, Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, tuần tra và tuyên truyền an toàn đường thủy nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm môi trường du lịch biển an toàn, bền vững.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng khẩn trương hoàn thành kè An Lương trước mùa mưa bão
Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn tại xã Duy Nghĩa đạt hơn 27% khối lượng, phấn đấu hoàn thành cơ bản trước ngày 15/9 để bảo vệ khu dân cư ven sông.
-
Kinh tế xã hộiQuy hoạch TOD: Không thể chờ hạ tầng xong mới xây tiêu chuẩn
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng vào mạng lưới đường sắt đô thị và quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (mô hình TOD).
-
Kinh tế xã hộiGiữ dòng điện thông suốt giữa mùa nắng nóng
Giữa cao điểm nắng nóng, câu chuyện bảo đảm cung ứng điện không chỉ là những con số vận hành mà còn là mồ hôi, trách nhiệm và quyết tâm giữ cho dòng điện luôn sáng.
-
Kinh tế xã hộiĐịnh vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
Đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia cho rằng vị thế quốc tế phải là kết quả tự nhiên của một quá trình nâng cao chất lượng thực chất, chứ không phải là đích đến của một cuộc chạy đua thành tích.
-
Kinh tế xã hộiMỹ xem xét yêu cầu ký quỹ 100.000 USD với người xin thẻ xanh
Chính quyền Mỹ đang thảo luận kế hoạch yêu cầu một số người xin thẻ xanh ở các lãnh sự quán nước ngoài phải đóng khoản tiền ký quỹ 100.000 USD nhằm đảm bảo khả năng tự túc về tài chính khi nhập cư.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp đẩy nhanh tiến độ loạt dự án nông nghiệp trọng điểm
UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải ngân hoàn thành các công trình trong năm 2026, dự án được giao tổ chức đấu thầu sớm, để giải ngân và phân bổ vốn, khi bắt đầu năm 2027 sẽ bắt tay thực hiện các dự án.
-
Kinh tế xã hộiXử lý dứt điểm hơn 1.000 hồ sơ tồn đọng trong lĩnh vực đất đai
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay, toàn tỉnh còn 1.036 hồ sơ đất đai chưa nhận được văn bản phản hồi của UBND các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiTiến độ mới nhất đường Lê Trọng Tấn hơn 172 tỷ ở Long Xuyên
Dự án Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, thuộc phường Long Xuyên dài gần 2km với tổng mức đầu tư trên 172 tỷ đồng.











