BNEWS Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đặng Xuân Quang cho biết, vừa có thêm một nạn nhân tử vong liên quan đến vụ nổ xảy ra ngày 18/12 ở xã Long Sơn.
Liên quan đến vụ nổ xảy ra ngày 18/12 tại một nhà dân ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), trưa 19/12, ông Đặng Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, vừa có thêm một nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Thuận (20 tuổi), con trai của nạn nhân Nguyễn Văn Tiệp đã tử vong trước đó.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, anh Nguyễn Văn Thuận cùng vợ là H’Hen Đung (20 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Đến 23 giờ ngày 18/12, anh Nguyễn Văn Thuận đã tử vong do bị thương quá nặng. Chị H’Hen Đung bị sẩy thai và phải cắt bỏ hai chân. Sáng 19/12, đoàn công tác do ông Đặng Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cùng các đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân hơn 20 triệu đồng. UBND huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ. Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 18/12, một số người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn Tiệp (sinh năm 1970, xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn). Người dân vội chạy đến và phát hiện gian bếp của gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp đã bị đổ sập. Khi kiểm tra bên trong, có 3 người nằm bất tỉnh; trong đó, ông Tiệp được xác định đã tử vong, con trai và con dâu của ông Tiệp bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường xảy ra vụ nổ, gian nhà bếp của gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp bị đổ sập hoàn toàn, người dân phát hiện có một thùng pháo tự chế và một bình ga đã hư hỏng./. Xem thêm:>>Lật thuyền khi đi ngắm cảnh, hai bố con cùng bị đuối nước
>>Nổ lớn làm 3 người thương vong tại Nghệ An
Tin liên quan
14 người thiệt mạng vì nổ mỏ than tại Trung Quốc,
Giới chức Trung Quốc cho biết 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ than và khí đốt tại khu mỏ Guanglong, thuộc huyện An Long, thuộc tỉnh Quý Châu ở Tây nam nước này ngày 17/12.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc dốc toàn lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 7/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp siết quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC
Đồng Tháp đang đẩy mạnh kiểm soát đội tàu khai thác thủy sản, tăng cường giám sát hoạt động trên biển và thực thi nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
-
Kinh tế xã hộiTrường Đại học Y Dược Cần Thơ có nữ hiệu trưởng đầu tiên
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiBước ngoặt chăm sóc sức khỏe tại Đất Sen hồng
Theo số liệu thống kê, đến 5 giờ ngày 5/7 toàn tỉnh đã có 2.432.920 người người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ 71,48%.
-
Kinh tế xã hộiTTXVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sáng 7/7/2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long và khát vọng bứt phá từ những ao tôm công nghệ
Những năm gần đây, các mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả vượt trội, trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển Vĩnh Long.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tăng giá trị đất nhờ mô hình "lấy ngắn nuôi dài"
Từ diện tích đất trồng lúa, vườn tạp cho hiệu quả thấp, nhiều nông dân ở Vĩnh Long chuyển đổi sang mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần nâng giá trị trên cùng diện tích đất.
-
Kinh tế xã hộiTạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7
Từ ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khoảng thời gian sau 17 giờ hàng ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc chuyển mình thành đảo xanh toàn cầu
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang trong 6 tháng năm 2026 tăng trưởng mạnh về lượng khách du lịch và doanh thu, đặc biệt là du khách quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu hướng tới Năm APEC 2027.












