Vụ rơi máy bay MH17: Ngoại trưởng Nga khẳng định Hà Lan không thể đưa ra bằng chứng
Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov ngày 25/5 tuyên bố Hà Lan đã không thể đưa ra bằng chứng chứng minh cho cáo buộc Nga liên quan đến vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hồi tháng 7/2014 ở miền Đông Ukraine.
Tuyên bố trên của ông Lavrov được đưa ra sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Hà Lan.
Trước đó ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông chưa tìm hiểu kết luận của các nhà điều tra Hà Lan về vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, nhưng ông khẳng định Moskva sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các kết luận này. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga phải được tham gia vào cuộc điều tra trước khi có thể công nhận kết quả điều tra này.Tổng thống Putin nêu rõ Nga đã đề nghị một cuộc điều tra chung, nhưng cuối cùng Nga không được tham gia cuộc điều tra này. Ngược lại, Ukraine đã vi phạm các quy định quốc tế vì không đóng cửa không phận trên vùng lãnh thổ có xung đột lại được tham gia cuộc điều tra. Ông Putin khẳng định kết quả cuộc điều tra là không có cơ sở và Nga chỉ công nhận kết quả điều tra khi được tham gia vào tiến trình này.
Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố giả thuyết của Ủy ban điều tra hỗn hợp cho rằng tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 được đưa từ Nga vào Ukraine và thuộc Lữ đoàn phòng không 53 của Quân đội Nga hoàn toàn vô căn cứ và nhằm gây mất uy tín của nước Nga trên thế giới.Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh không có bằng chứng nào ngoại trừ một đoạn video clip ghi dựng trên các tài liệu được dàn dựng bởi các bloger của hãng tin Bellingcat từng bị tố cáo xuyên tạc sự thật nhằm chứng minh giả thuyết Nga liên quan đến vụ rơi máy bay MH17. Ngoài ra, các tài liệu do Quân đội Nga cung cấp liên quan đến hoạt động không lưu trong thời gian diễn ra vụ máy bay rơi đã không được Ủy ban điều tra hỗn hợp quan tâm.
Cũng liên quan đến vụ việc gây tranh cãi này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mảnh động cơ tên lửa được đưa ra trong cuộc họp báo của Ủy ban điều tra hỗn hợp không thể thuộc Quân đội Nga bởi tất cả tên lửa sản xuất năm này đều đã được tái chế vào năm 2011 và nguyên nhân duy nhất mà ủy ban điều tra của Hà Lan im lặng về nguồn gốc động cơ tên lửa sản xuất năm 1986 là do động cơ này thuộc quân đội Ukraine.
Những tuyên bố phán bác trên của Nga được đưa ra giữa lúc Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines (MAS) ở miền Đông Ukraine.
Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine.
Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là người Hà Lan. Nhà chức trách Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đứng sau vụ việc này. Tuy nhiên, Moskva và những người đứng đầu lực lượng nổi dậy ở Đông Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định máy bay đã trúng một tên lửa bắn đi từ khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát./.
>> Nga phản bác kết luận điều tra của Hà Lan liên quan vụ rơi máy bay MH17
- Từ khóa :
- vụ rơi máy bay
- nga
- máy bay mh17
- vụ rơi máy bay mh17
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nga phản bác kết luận điều tra của Hà Lan liên quan vụ rơi máy bay MH17
21:34' - 24/05/2018
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 khẳng định quân đội nước này không liên quan đến vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hồi tháng 7/2014.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ rơi máy bay MH17: JIT xác định tên lửa bắn hạ MH-17 thuộc quân đội Nga
18:22' - 24/05/2018
Tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hồi tháng 7/2014 được xác định thuộc về lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thời điểm để ngành năng lượng Anh rẽ hướng
10:07' - 05/04/2026
Nước Anh đang đối diện một phép thử năng lượng mới, khi cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu mỏ và khí đốt leo thang, kéo áp lực lan thẳng vào nền kinh tế trong nước.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Tăng trưởng GDP quý I/2026 dự kiến đạt khoảng 5%
09:34' - 05/04/2026
Kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng khoảng 5% trong quý I/2026, tạo nền tảng cho mục tiêu cả năm.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:46' - 05/04/2026
Một số những thông tin kinh tế về thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Từ địa chính trị đến túi tiền người dân
08:30' - 05/04/2026
Nền kinh tế Anh lại một lần nữa đứng trước một ngã rẽ quen thuộc: Giữa ổn định mong manh và nguy cơ trượt vào bất ổn tài chính.
-
Kinh tế Thế giới
Đặc khu kinh tế tự do Incheon: Mô hình chuyển đổi cấu trúc tăng trưởng thành công của Hàn Quốc
06:30' - 05/04/2026
Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (Incheon Free Economic Zone - IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia ưu tiên đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa
05:30' - 05/04/2026
Đây cũng là cách tiếp cận chiến lược trong việc giải quyết thách thức về chi phí sinh hoạt một cách toàn diện và có mục tiêu hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ tái khởi động nhập khẩu dầu thô từ Iran sau 7 năm
18:12' - 04/04/2026
Bộ Dầu khí Ấn Độ ngày 4/4 cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Khó có khả năng Iran sớm nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz
16:18' - 04/04/2026
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào ngày 3/4, ông Trump nhắc đến khả năng có thể yêu cầu lực lượng Mỹ mở lại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống D.Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kiểm soát eo biển Hormuz
11:10' - 04/04/2026
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP