Vụ tấn công bằng dao tại Pháp: Các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ đoàn kết với nước Pháp
Sau vụ tấn công bằng dao tại thành phố Nice của Pháp chiều 29/10 (giờ Việt Nam), khiến 3 người thiệt mạng, gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, lãnh đạo các nước trên thế giới đã bày tỏ sự chia sẻ và tình đoàn kết với nước Pháp trong thời điểm khó khăn này.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 29/10, Tổng Thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ tội ác dã man này và gửi những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của LHQ đứng về phía người dân và Chính phủ Pháp.
Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Chúng tôi luôn bên người dân Pháp. Nước Mỹ ủng hộ đồng minh lâu đời nhất của mình trong cuộc chiến này."
Ông nhấn mạnh cần chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công khủng bố của những phần tử Hồi giáo cực đoan và không một quốc gia nào có thể dung thứ các hành động tội ác.
Trong khi đó, giới chức các nước tại Trung Đông, thế giới Arab và Hồi giáo cũng bày tỏ lên án kịch liệt.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công tại nhà thờ Notre-Dame ở Nice." Bộ trên bày tỏ tình đoàn kết với Pháp và gửi lời chia buồn tới thân nhân 3 người bị sát hại.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng khẳng định "sự khiêu khích tồi tệ không thể mang lại hòa bình". Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ "ủng hộ Chính phủ và người dân Pháp trong cuộc chiến chống hành vi thù địch này."
Tương tự, Bộ Ngoại giao Qatar lên án mạnh mẽ vụ tấn công và tái khẳng định nước này không chấp nhận bạo lực và khủng bố, đặc biệt tại các địa điểm tôn giáo. Trong khi đó, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã hối thúc cộng đồng các tín đồ Hồi giáo "bác bỏ hành động tội ác này không nhằm mục đích phục vụ đạo Hồi hay đấng tiên tri tối cao."
Trong cuộc làm việc với Ngoại trưởng Italy, Tổng thống Israel Reuven Rivlin nêu rõ những mưu đồ nhằm kích động một cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo là không thể lý giải và chấp nhận được.
Ông nhấn mạnh không có bất kỳ cuộc chiến nào giữa đạo Cơ đốc và đạo Hồi, hay giữa đạo Do Thái và đạo Hồi.
Trước đó, cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp và cam kết chống lại những kẻ "kích động và gieo rắc nỗi sợ hãi".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu rõ: "Tôi lên án vụ tấn công dã man và ghê sợ tại thành phố Nice và tôi luôn bên nước Pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết và quyết tâm đương đầu với sự cuồng tín."
Trong tuyên bố của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định lãnh đạo 27 nước thành viên EU chia sẻ cùng nước Pháp trong thời điểm khó khăn này.
Ông kêu gọi thế giới "hướng tới đối thoại và thấu hiểu giữa các cộng đồng và tôn giáo, thay vì chia rẽ".
Về phần mình, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định các nước cần tiếp tục bảo vệ các giá trị của mình và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.
Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nêu rõ chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa nền văn hóa và các giá trị truyền thống của châu Âu và các nước sẵn sàng phối hợp hành động bảo vệ các giá trị này.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng gọi vụ sát hại tại Nice là "một vụ tấn công hèn hạ của phần tử khủng bố Hồi giáo".
Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định London luôn bên Paris trong cuộc chiến chống khủng bố.
Từ Tòa thánh Vatican, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công, Giáo hoàng Francis khẳng định "chủ nghĩa khủng bố và bạo lực không có chốn dung thân".
Ông kêu gọi trong xã hội đa văn hóa của mình, người dân nước Pháp đoàn kết đương đầu với tội ác với tinh thần tích cực.
Trong một dòng tweet, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, tái khẳng định Ấn Độ sát cánh cùng Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ông nói: “Tôi cực lực lên án các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Pháp, bao gồm cả vụ tấn công tàn ác hôm nay ở Nice bên trong một nhà thờ. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân và người dân Pháp. Ấn Độ luôn sát cánh cùng Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố."
Hung thủ vụ tấn công tại Nice được xác định mang quốc tịch Tunisia, sinh năm 1999. Đối tượng được cho là đã đến châu Âu qua đảo Lampedusa của Italy vào cuối tháng 9, sau đó tới Pháp vào đầu tháng 10 nhưng không có tên trong hồ sơ theo dõi của các cơ quan tình báo cũng như cảnh sát.
Sau vụ tấn công, Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất và lực lượng chống khủng bố Sentinelle đã được tăng quân số hơn gấp đôi, từ 3.000 người lên 7.000 người, để bảo vệ các công trình công cộng, cơ quan dịch vụ công cũng như các địa điểm tôn giáo./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công bằng dao ở Pháp: Cơ quan công tố điều tra theo hướng liên quan khủng bố
21:43' - 25/09/2020
Ngày 25/9, nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày ở gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris khiến ít nhất 4 người bị thương.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh: Nhiều người bị đâm dao tại thành phố Birmingham
13:32' - 06/09/2020
Ngày 6/9, cảnh sát Vương quốc Anh xác nhận một vụ việc "nghiêm trọng" đã xảy ra cùng ngày khi một số người bị đâm dao ở trung tâm Birmingham, thành phố lớn thứ 2 nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Pháp và Australia tạo dựng "khởi đầu mới"
17:45' - 02/07/2022
Australia và Pháp là hai quốc gia của cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và có chung lịch sử hợp tác lâu dài trong khu vực, bao gồm các vùng lãnh thổ thuộc Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm mạnh
16:18' - 02/07/2022
Số liệu do Gas Infrastructure Europe (GIE) công bố ngày 2/7 cho biết tỷ lệ dự trữ khí đốt trong các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt 60%.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi
14:11' - 02/07/2022
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi tại vùng biển liên bang trong vòng 5 năm tới.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Hong Kong tăng mạnh sau 25 năm
13:55' - 02/07/2022
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn – Mỹ thảo luận việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga
13:40' - 02/07/2022
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thảo luận phương án áp giá trần đối với dầu thô của Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Nga thông báo sửa chữa cả hai đường ống của Dòng chảy phương Bắc
10:58' - 02/07/2022
Công ty Nord Stream AG ngày 1/7 đã xác nhận việc tạm thời ngừng hoạt động cả hai đường ống của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc từ ngày 11/7 đến 21/7 do sửa chữa theo lịch trình hàng năm.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo Ấn Độ và Nga thảo luận về năng lượng và lương thực
09:27' - 02/07/2022
Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận về các vấn đề liên quan thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động sản xuất tại châu Á đình trệ
20:20' - 01/07/2022
Hoạt động sản xuất của châu Á đã bị đình trệ vào tháng Sáu vừa qua, do nhiều công ty bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung từ việc phong tỏa xã hội nghiêm ngặt ở Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Thâm hụt thương mại của Hàn Quốc cao nhất trong vòng 25 năm
18:08' - 01/07/2022
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) ngày 1/7 công bố số liệu xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm, trong đó ghi nhận cán cân thương mại thâm hụt 10,3 tỷ USD.