BNEWS Liên quan đến vụ xả thải trên sông Hồng, cơ quan chức năng quyết định điều chuyển 3 cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 về đội tham mưu do vi phạm trong công tác.
Liên quan đến vụ tàu thủy PT:0677 xả thải xuống sông Hồng, ngày 17/1, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã xử phạt phương tiện vi phạm và quyết định điều chuyển 3 cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 về đội tham mưu vì đã không kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm.
Theo Thượng tá Cương, quá trình làm rõ thông tin vụ xả thải xuống sông Hồng, Cơ quan công an đã lấy giám định và kết quả giám định cho thấy chất thải từ tàu thủy PT: 0677 không phải là chất thải độc hại, số chất thải đó là bùn đất nạo vét dưới lòng sông tại bến thủy nội địa."Về việc này, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ phương tiện vi phạm. Đối với trường hợp cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 không có biện pháp cương quyết trước trường hợp vi phạm ngay từ đầu, không yêu cầu chủ phương tiện đem phương tiện về đúng nơi quy định để neo đậu, đơn vị đã thực hiện điều chuyển về Đội Tham mưu của Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố Hà Nội", Thượng tá Nguyễn Văn Cương cho hay.
Trước đó, ngày 14/11/2016, tàu thủy mang số hiệu PT:0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần Cảng Hà Nội ra sát Cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ xuống sông Hồng.Cùng thời điểm, tổ công tác gồm ba người mặc sắc phục cảnh sát đường thủy sử dụng ca-nô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép. Sau khi các cán bộ này tiếp cận tàu PT:0677, việc xả thải vẫn diễn ra bình thường.
Ngày 18/11/2016, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc làm rõ và bước đầu đã đình chỉ tổ công tác Cảnh sát Đường thủy do không xử lý vụ xả thải xuống sông Hồng.Quá trình làm rõ thông tin vụ xả thải xuống sông Hồng, Công an thành phố Hà Nội xác định, sáng 14/11, ông Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Sản xuất Trung Kiên thuê tàu thủy biển kiểm soát PT:0677 của ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977, trú tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), do thuyền trưởng Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1974, trú tại Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều khiển để múc bùn đất trước bãi vật liệu xây dựng trái phép của ông Nguyễn Xuân Kiên, nhằm khơi sâu bến đỗ.
Nguyễn Xuân Trường đã tổ chức nạo vét tại bến nhưng không vận chuyển chất thải đến nơi quy định mà chở bùn đất đổ xuống sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì.
Tại cơ quan Công an, Trường khai đã đổ được khoảng 70m3 bùn đất thì bị phát hiện. Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy đã tạm giữ tàu thủy nêu trên để xác minh, xử lý.Lực lượng Công an cũng đã tổ chức thu mẫu bùn đất để giám định, xác minh nguồn gốc, tính chất, nhất là yếu tố độc hại đối với môi trường…
Tiến hành làm rõ thông tin tổ công tác Cảnh sát Đường thủy không xử lý vụ xả thải xuống sông Hồng, Công an thành phố bước đầu xác định, khi xảy ra vụ việc, tổ công tác của Đội 3 - Phòng Cảnh sát Đường thủy gồm 3 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên sông phát hiện tàu PT:0677 đổ bùn xuống sông Hồng nhưng không kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn.Việc làm này gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy ra quyết định tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác trên theo quy định của ngành Công an./.
Tin liên quan
Một doanh nghiệp bị phạt 276 triệu đồng vì xả thải chưa xử lý
Số tiền phạt phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, nếu không chấp hành Công ty Cẩm Vân sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài cuối: Từ điểm tựa chính sách đến hành trình xanh hóa
Khối doanh nghiệp tư nhân đã lớn mạnh và được định vị là một "động lực quan trọng" của nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu đưa nền kinh tế đạt tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng phát triển bền vững
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp tiếp sức kinh tế tư nhân bứt phá
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo ra luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp tại Đồng Tháp.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài 3: Sẵn sàng nguồn lực, tạo bứt phá để cán đích mục tiêu
Bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò động lực cốt lõi.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài 2: Gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực tăng trưởng
Một trong những chuyển biến được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai kết nối logistics thông minh với thương mại điện tử xuyên biên giới
UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp gỡ khó vật liệu, tăng tốc thi công 2 tuyến cao tốc
Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Cao Lãnh- An Hữu giai đoạn 1 và cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang tăng tốc xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu trên 2,6 tỷ USD
An Giang đang nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2,673 tỷ USD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 27-NQ/TW: Tạo đà tăng trưởng hai con số từ kinh tế cửa khẩu
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến đầu tháng 10/2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua Lạng Sơn đạt trên 98 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.












